Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)
Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự chuyển dịch rõ nét về chất tại các trung tâm kinh tế lớn đang mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực nội sinh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu tự chủ và làm chủ công nghệ.

Từng bước làm chủ công nghệ

Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials là thành viên của Tập đoàn Masan đang vận hành mỏ vonfram đa kim Núi Pháo và Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan (MTC) tại tỉnh Thái Nguyên. Công ty có công nghệ và hệ thống thiết bị tiên tiến, hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. MTC được đầu tư gần 100 triệu USD, trên cơ sở hợp tác với H.C. Starck (Đức), sử dụng công nghệ và thiết bị của Đức, vận hành từ năm 2015. Gần 20 kỹ sư Việt Nam của nhà máy được đưa sang Đức đào tạo, sau đó tiếp tục làm việc cùng các chuyên gia quốc tế. Có thời điểm, nhà máy có khoảng 30 chuyên gia nước ngoài. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, đến năm 2023, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã hoàn toàn thay thế chuyên gia nước ngoài trong vận hành và quản lý nhà máy.

Theo ông Dương Văn Đức, Giám đốc vận hành MTC, các kỹ sư Việt Nam đã làm chủ công nghệ, vận hành nhà máy an toàn, ổn định, bảo đảm chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng toàn cầu, đồng thời chủ động cải tiến quy trình, tối ưu hiệu quả và giảm chi phí. MTC hiện sản xuất sản phẩm vonfram công nghệ cao, phục vụ các ngành điện tử, hàng không vũ trụ, ô-tô, năng lượng, dầu khí và thiết bị y tế. Quá trình từ tiếp nhận công nghệ, làm theo hướng dẫn đến chủ động vận hành, cải tiến cho thấy, một giá trị quan trọng mà FDI mang lại, đó là tạo dựng năng lực làm chủ công nghệ cho lực lượng lao động Việt Nam.

Sức lan tỏa của FDI còn được “đo” bằng khả năng hình thành nguồn nhân lực kỹ thuật tại chỗ và từng bước mở rộng các công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Trung tâm đào tạo đóng vai trò cầu nối để tuyển chọn sinh viên ngay từ khi còn học tại trường, đào tạo theo nhu cầu và vị trí việc làm của doanh nghiệp. Thông qua các chương trình này, công ty rút ngắn thời gian đào tạo lại; đồng thời, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực và ngôn ngữ để vào làm việc ngay. Hằng năm, chương trình đào tạo khoảng 400-600 sinh viên.

Ông Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý nguồn nhân lực Goertek Việt Nam

Thành phố Bắc Ninh hiện có hơn 3.600 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 50,4 tỷ USD. Quy mô sản xuất lớn đặt ra yêu cầu về nguồn lao động, đi cùng với việc chuẩn bị lực lượng kỹ thuật có khả năng đáp ứng những công đoạn ngày càng phức tạp của các doanh nghiệp FDI. Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Goertek Vina (Goertek Việt Nam) có mặt tại Bắc Ninh từ năm 2013. Hiện, doanh nghiệp là một trong những nhà đầu tư công nghệ có hoạt động sản xuất quy mô lớn tại địa phương, tạo việc làm cho đông đảo lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp, xuất khẩu của Bắc Ninh. Đáng chú ý, từ năm 2022, doanh nghiệp đã khai trương Trung tâm Đào tạo kỹ thuật công nghệ Goertek Việt Nam, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh cũng như các trường đại học trên cả nước.

Ông Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý nguồn nhân lực Goertek Việt Nam, cho biết: Trung tâm đào tạo đóng vai trò cầu nối để tuyển chọn sinh viên ngay từ khi còn học tại trường, đào tạo theo nhu cầu và vị trí việc làm của doanh nghiệp. Thông qua các chương trình này, công ty rút ngắn thời gian đào tạo lại; đồng thời, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực và ngôn ngữ để vào làm việc ngay. Hằng năm, chương trình đào tạo khoảng 400-600 sinh viên.

29-9-cao-dang-cong-nghiep-bac-ninh65-484.jpg
Sinh viên Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trong giờ học. (Ảnh: AN TRÂN)

Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh là một điểm sáng kết nối doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong chiến lược đào tạo, phát triển về nguồn nhân lực. Tiến sĩ Vũ Quang Khuê, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Bên cạnh mô hình đào tạo song hành với Goertek Việt Nam đang tiếp tục được triển khai hiệu quả, trường còn có hai lớp trọng điểm, xây dựng mô-đun học tập theo chuẩn của Đức cho nghề cắt gọt kim loại (cơ khí chính xác) và điện tử công nghiệp. Sinh viên sẽ học trong lớp 4.0 thông minh, xong mô-đun nào có thể đi làm ngay thay vì phải hoàn thành cả quá trình như trước. Nhà trường cũng kết hợp với một số công ty cùng tuyển sinh, mở lớp đào tạo, thực tập tại công ty và ký hợp đồng (lương bậc 2) cho sinh viên, ưu tiên dành nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp lớn như Samsung, Luxshare-ICT, Canon, Foxconn, LG.

Tương tự, mô hình hợp tác giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng và Trường đại học Hải Phòng tạo được nền tảng để chuyển từ mô hình “đào tạo rồi tuyển dụng” sang đào tạo theo nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp. Theo đánh giá của ông Ha Jun Chul, Phó Tổng Giám đốc khối Hành chính-Nhân sự, Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng, công ty đang phối hợp các trường đại học ở Hải Phòng cũng như các trường đại học trong khu vực để xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ và bảo đảm nguồn cung nhân lực ổn định. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc cung ứng nhân lực, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái nhân lực tại địa phương và hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn trong chuỗi cung ứng

Một thước đo khác cho thấy hiệu quả FDI đang được thể hiện rõ, đó là khả năng kéo doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng. Theo bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đến nay, thành phố thu hút gần 1.900 dự án FDI từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 53 tỷ USD vốn đăng ký, tạo thị trường lớn cho công nghiệp hỗ trợ Hải Phòng. Khu vực FDI mang đến vốn, nhà máy, từng bước kéo doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, tiếp nhận công nghệ và nâng chất lượng nguồn nhân lực.

Đơn cử, Công ty An Trung Industries (thuộc hệ sinh thái An Phát) có nhà máy tại phường Việt Hòa (Hải Phòng). Từ năm 2019, doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng cấp 2 cho Samsung, thông qua Công ty trách nhiệm hữu hạn Elentic Việt Nam; sau đó trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho Brother Việt Nam. Hiện, An Trung Industries gia công linh kiện cho nhiều tập đoàn như Samsung, Foxconn, Panasonic, Brother Việt Nam. Doanh nghiệp đang đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Khu công nghiệp An Phát 1, dự tính đạt công suất 15.500 tấn sản phẩm và 340 bộ khuôn hằng năm.

Một doanh nghiệp khác ở Hải Phòng cũng đã tham gia chuỗi cung ứng FDI là Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Toàn Plastic nằm trong Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp (Hải Phòng), chuyên gia công và sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật, nhựa gia dụng cao cấp phục vụ các thị trường xuất khẩu; hiện tại đang cung ứng 70% số sản phẩm cho các doanh nghiệp FDI đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Theo Phó Giám đốc công ty Đỗ Văn Quang, năm 2026, doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh của Samsung Việt Nam và Bộ Công thương. Với việc triển khai dự án nhà máy thông minh, đây là cách doanh nghiệp FDI hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng năng lực thay vì chỉ dừng ở kết nối mua-bán. Công ty hy vọng có thể nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu thời gian tới.

Chọn lọc dòng vốn, nâng giá trị của FDI

Thành phố Đồng Nai hiện có 58 khu công nghiệp được thành lập, 44 khu đang hoạt động, với tổng diện tích hơn 15.100ha; hơn 2.250 dự án FDI của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn hơn 43 tỷ USD. Thời gian qua, thành phố đặt ra một yêu cầu cao hơn đối với thu hút FDI, đó là không tiếp nhận những dự án sử dụng nhiều lao động, nhiều đất nhưng hiệu quả thấp; ưu tiên công nghệ cao, bán dẫn, hàng không, công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát thải ròng bằng 0.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Kim Long, địa phương ưu tiên các dự án sạch, công nghệ cao, đồng thời, xem xét năng lực tài chính, quản trị và cam kết của nhà đầu tư. Khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn và tiến lên những công đoạn có giá trị cao hơn là một tiêu chí trong lựa chọn FDI.

Địa phương ưu tiên các dự án sạch, công nghệ cao, đồng thời, xem xét năng lực tài chính, quản trị và cam kết của nhà đầu tư. Khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn và tiến lên những công đoạn có giá trị cao hơn là một tiêu chí trong lựa chọn FDI.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tương Lai Trương Quốc Cường cho biết, hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí, nhựa kỹ thuật, công ty cung cấp các giải pháp tích hợp từ phát triển sản phẩm, chế tạo khuôn mẫu, gia công linh kiện đến sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Công ty hợp tác với nhiều doanh nghiệp FDI, nhất là nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến, nâng cao năng lực nội địa hóa, phát triển nhà máy thông minh và trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng FDI.

Một chuyển động đáng chú ý đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi dòng vốn FDI công nghệ cao ngày càng gắn với trung tâm dữ liệu, R&D, thiết kế và sản xuất công nghệ cao.

Tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP), trong quý I/2026, hai dự án FDI được cấp phép có tổng vốn gần 590 triệu USD là Trung tâm dữ liệu siêu quy mô bán buôn Evolution và Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam.

Evolution có vốn đăng ký gần 509 triệu USD, bổ sung năng lực hạ tầng dữ liệu; Techtronic Tools Việt Nam có vốn đầu tư 81 triệu USD, sản xuất thiết bị điện tử thông minh và gắn với hoạt động R&D. SHTP hiện có 165 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 13,863 tỷ USD; trong đó 57 dự án FDI có tổng vốn hơn 11 tỷ USD. Nhiều tập đoàn công nghệ như Intel, Samsung, Nipro, Jabil, Nidec đang hoạt động tại đây.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 17,225 tỷ USD, gấp hơn bốn lần cùng kỳ năm 2025 và đạt 156,6% số kế hoạch năm. Các dự án cấp mới đáng chú ý gồm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (vốn hơn 4,9 tỷ USD), Trung tâm dữ liệu AI Factory (vốn khoảng 2,1 tỷ USD), gắn với hạ tầng cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo. Đáng chú ý, thành phố đang định hướng hình thành Trung tâm Phát triển Công nghệ chiến lược trên quỹ đất gần 53ha tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn và R&D. Trung tâm dự tính gồm khu dịch vụ công nghệ cao, khu sản xuất công nghệ cao và khu nghiên cứu phát triển, ươm tạo.

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, đây không phải khu đất công nghiệp cho thuê thông thường, mà hướng tới một hệ sinh thái dành cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu, quỹ đầu tư công nghệ và các nhà phát triển công nghệ lõi. Định hướng này thể hiện sự chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng, từ gia công, lắp ráp sang công nghệ lõi và chuỗi giá trị công nghệ chuyên sâu.

Những chuyển động từ các trung tâm kinh tế nêu trên cho thấy, yêu cầu đối với FDI đang chuyển từ “thu hút được bao nhiêu” sang “tạo ra được gì”. Vốn và việc làm vẫn là những đóng góp quan trọng. Nhưng trong giai đoạn này, hiệu quả của FDI còn phải được nhìn từ khả năng chuyển giao và làm chủ công nghệ, đào tạo đội ngũ kỹ sư, hình thành năng lực R&D, phát triển doanh nghiệp hỗ trợ và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng. Thu hút FDI không chỉ là mở cửa đón dòng vốn, mà phải đồng thời tạo dựng năng lực để dòng vốn ấy gắn với nền kinh tế trong nước, tạo ra giá trị cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Sau 34 phiên đối thoại tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước và tại Singapore, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã hình thành cách tiếp cận mới nhằm đưa các vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh doanh vào phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuất giải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO HÂN)

Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc Việt Nam”.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu). (Ảnh: VÕ LÊ)

Hạ thủy thành công nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn, chuẩn bị hợp long

Sau nhiều tháng tính toán phương án kỹ thuật và nghiên cứu thủy văn, 2 giờ, 45 phút sáng 16/10, khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu).

(Ảnh minh họa: Thu Lan)

Ngày 16/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 16/10, giá bạc thế giới tăng lên mức 57,61 USD/ounce, được hỗ trợ bởi đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn hạn chế đà phục hồi của kim loại quý này.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận thiếu mặt bằng

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Trên công trường, rất nhiều thiết bị, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, mặt bằng chưa thông suốt và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, khiến công tác triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện dự án đã quy hoạch giao cho nhà đầu tư tại xã Bến Lức. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước từ chất lượng và tính đồng bộ của quy hoạch

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ giữa các quy hoạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đây là cơ sở để địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Đại diện Simexco 2-9 Daklak nhận giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Doanh nghiệp nông sản Daklak được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia

Hai ngày liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia, Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk (Simexco 2-9 Daklak) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp nông sản hàng đầu Việt Nam, ghi dấu hành trình hơn ba thập niên kiến tạo uy tín, phát triển bền vững và đưa giá trị nông sản Việt vươn tầm quốc tế.

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.