Khách tham quan triển lãm.
Khách tham quan triển lãm.

Chiêm ngưỡng những "báu vật" của thiên nhiên Việt Nam

Triển lãm “Vũ điệu từ thiên nhiên” - tổng kết Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025, đang diễn ra tại SC VivoCity (Thành phố Hồ Chí Minh) đến hết ngày 14/11. Không gian trưng bày giới thiệu gần 100 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi, diệu kỳ của thiên nhiên trên khắp mọi miền đất nước.

Tôn vinh vẻ đẹp của sự sống

Không gian triển lãm “Vũ điệu từ thiên nhiên” thu hút đông đảo người yêu nhiếp ảnh và giới nghiên cứu ngay từ ngày khai mạc 8/11. Trên những khung ảnh lớn với độ sắc nét cao, sắc xanh mướt của cây rừng, sắc nâu ấm của đất, thoáng lấp lánh của mặt nước và đôi khi là ánh mắt tinh anh của một sinh vật nhỏ bé… tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên Việt Nam sinh động, đa sắc và đầy bất ngờ.

Sự kiện do WildTour, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên hoang dã Việt Nam (VWPC) và BirdLife International đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (HOPA) và nhà tài trợ Mapletree Investments.

Các tác phẩm trưng bày được tuyển chọn từ 739 ảnh dự thi của 136 tác giả đến từ 18 tỉnh, thành trên cả nước. Các bức ảnh này đều ghi nhận góc nhìn gần gũi, thể hiện sự quan sát tỉ mỉ và tôn trọng tự nhiên của tác giả.

Theo nhiếp ảnh gia Võ Quốc Thuần, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên hoang dã Việt Nam, đại diện Ban tổ chức, số lượng tác phẩm gửi về năm nay cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào nhiếp ảnh thiên nhiên trong cộng đồng: “Chúng tôi nhận được nhiều tác phẩm chất lượng, thể hiện niềm đam mê và trách nhiệm của người chụp. Dù chưa có tác phẩm nào thực sự vượt trội để trao giải đặc biệt, Ban giám khảo đã thống nhất chọn 90 ảnh triển lãm thay vì 70 ảnh như dự kiến ban đầu.”

Kết quả cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025:

Giải nhất thể loại chim hoang dã: tác giả Lý Nguyễn Long với tác phẩm "Giang sen".

Giải nhất thể loại thú hoang dã: Phùng Quang Hưng, "Voọc chà vá chân nâu".

Giải nhất thể loại macro côn trùng: Hồ Tấn Thịnh, "Bộ Araneae".

Bốn giải ấn tượng được trao cho Nguyễn Minh Mẫn (Điêng điểng/Cổ rắn), Hoàng Thu Hương (Rắn hổ đất nâu), Lê Minh Ngọc (Cà kheo) và Nguyễn Thị Thanh Hồng (Ếch cây sần).

Triển lãm không chỉ tôn vinh nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn mang giá trị tư liệu về đa dạng sinh học Việt Nam. Bên cạnh nhóm ảnh chim hoang dã - vốn chiếm số lượng lớn - người xem còn được tiếp cận nhiều hình ảnh hiếm về thú linh trưởng, bò sát, lưỡng cư, côn trùng và các loài động vật không xương sống. Một số bức ảnh cho thấy hành vi sinh học thú vị: voọc mẹ chăm con, ếch cây ngụy trang trên lá, hay đôi chuồn chuồn giao phối trên mặt nước... Đó là những khoảnh khắc chỉ có thể ghi lại bằng sự kiên nhẫn, hiểu biết và tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc không can thiệp vào tự nhiên.

tbm-7116.jpg
Du khách quốc tế khám phá thiên nhiên Việt Nam qua ảnh và sách ảnh.

Triển lãm thu hút đông đảo người xem ở nhiều lứa tuổi, trong đó có nhiều bạn trẻ, du khách nước ngoài, nhà nghiên cứu. Nhiều khách tham quan bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhận ra ngay trong đất nước mình vẫn còn đó những khung cảnh hoang sơ, những loài vật quý hiếm tưởng chừng chỉ còn trong sách vở. “Những bức ảnh khiến tôi xúc động, bởi trong chuyển động của từng sinh vật hay từng giọt sương trên cánh lá, ta thấy sức sống âm thầm mà mạnh mẽ của thiên nhiên, thấy vẻ đẹp vượt qua mọi không gian và thời gian", một khách tham quan chia sẻ.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo, bộ ảnh triển lãm năm nay đồng đều về chất lượng, các tác phẩm đẹp về mặt thị giác, màu sắc, ánh sáng, bố cục… sự đa dạng các loài trong đó có nhiều loài đặc hữu, các loài nằm trong sách đỏ, các loài khó chụp cũng như các khoảnh khắc khó gặp trong tự nhiên hoang dã.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh yêu cầu chụp ảnh có trách nhiệm, không quấy rối sinh vật, không xâm hại sinh cảnh và không sử dụng các phương pháp trái tự nhiên. Đây là tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng nhiếp ảnh gắn với bảo tồn sinh học, đồng thời bảo đảm tính khoa học và tính nhân văn của từng tác phẩm.

Hành trình của một cộng đồng vì thiên nhiên

Triển lãm “Vũ điệu từ thiên nhiên” diễn ra vào dịp Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam (VWPC) kỷ niệm 2 năm thành lập. Từ khi ra đời tháng 10/2023, VWPC - trực thuộc Công ty TNHH Dịch vụ nghiên cứu và du lịch hoang dã WildTour, trong hệ thống Câu lạc bộ của Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh - đã trở thành một điểm kết nối giữa những người yêu ảnh và yêu thiên nhiên trên cả nước.

Hai năm qua, VWPC đã tổ chức 3 cuộc thi ảnh chuyên đề về thiên nhiên hoang dã, thu hút hàng trăm tác giả tham gia; 2 kỳ Bird Race quốc tế, góp phần ghi nhận dữ liệu về chim di trú và đa dạng sinh học; cùng 6 cuộc triển lãm ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bến Tre và Lâm Đồng - những địa phương gắn liền với hệ sinh thái phong phú của Việt Nam. Câu lạc bộ cũng nhiều lần đại diện Việt Nam tham gia các giải Bird Race khu vực, đạt kết quả cao và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

tbm-7362.jpg
Sự kiện tôn vinh các tập thể, cá nhân gắn bó với nhiếp ảnh và bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.

Không chỉ dừng ở hoạt động nghệ thuật, VWPC còn chú trọng công tác truyền thông và giáo dục cộng đồng, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước như BirdLife International, Mapletree, Canon, Lexar, B&H Asia… nhằm góp phần mở rộng cộng đồng sáng tác ảnh thiên nhiên, thúc đẩy du lịch-văn hóa-giáo dục, huy động nguồn lực xã hội hóa, lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học một cách thiết thực và bền vững.

Nhân dịp này, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Giấy khen cho Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam vì những đóng góp tích cực cho phong trào nhiếp ảnh của thành phố.

Nhiếp ảnh gia Võ Quốc Thuần chia sẻ: “Nhiếp ảnh thiên nhiên không chỉ là sở thích mà còn là một cách lưu giữ sự sống. Mỗi khung hình ghi lại không chỉ vẻ đẹp, mà còn phản ánh mối quan hệ giữa con người và môi trường sống quanh mình.”

Theo ông Võ Quốc Thuần, phong trào chụp ảnh thiên nhiên đang ngày càng được giới trẻ Việt Nam quan tâm nhiều hơn. Nhiều tay máy trẻ tích cực tham gia các chuyến đi thực địa, tìm hiểu loài, học cách chụp ảnh trong điều kiện tự nhiên. Chính những trải nghiệm ấy giúp họ hình dung rõ hơn giá trị của việc bảo vệ môi trường.

Từ những cuộc thi, chuyến đi và triển lãm ấy, một cộng đồng nhiếp ảnh thiên nhiên chuyên nghiệp và có trách nhiệm đang hình thành. Họ là những người chụp ảnh với mục đích nghiên cứu, ghi nhận và chia sẻ hiểu biết về thế giới tự nhiên, thay vì can thiệp vào nó.

Triển lãm “Vũ điệu từ thiên nhiên” vì thế không chỉ là điểm hẹn thưởng thức nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của nhiếp ảnh thiên nhiên trong nước - một lĩnh vực đang từng bước góp phần nâng cao nhận thức xã hội về giá trị của đa dạng sinh học. Và trong những khung hình đầy sức sống ấy, người xem nhận ra một Việt Nam khác: yên tĩnh, nguyên sơ, nhưng vẫn bừng sáng bởi sự hiện diện kiêu hãnh của muôn loài.

Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 14/11, bên cạnh trưng bày còn có một số hoạt động bên lề như giới thiệu sách ảnh, tour tham quan có hướng dẫn, giao lưu cùng tác giả và chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm nhận diện loài và đạo đức chụp ảnh thiên nhiên.

Xin giới thiệu với độc giả bộ ảnh đoạt giải cao nhất do Ban tổ chức cung cấp.

giai-nhat-the-loai-thu-hoang-da.jpg
Giải nhất thể loại thú hoang dã.
giai-nhat-the-loai-chim-hoang-da.jpg
Giải nhất thể loại chim hoang dã.
giai-nhat-the-loai-macro.jpg
Giải nhất thể loại macro côn trùng.
giai-an-tuong-3.jpg
Tác phẩm đoạt giải ấn tượng.
giai-an-tuong-2.jpg
Tác phẩm đoạt giải ấn tượng.
giai-an-tuong-4.jpg
Tác phẩm đoạt giải ấn tượng.
giai-an-tuong-1.jpg
Tác phẩm đoạt giải ấn tượng.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.