Thúc đẩy du lịch gắn với bảo tồn động vật hoang dã

Những năm gần đây, các tour du lịch khám phá thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã đặc trưng được các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên trên cả nước triển khai ngày càng phong phú, hiệu quả. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế-xã hội ở địa phương, hình thức du lịch này còn góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên.
Du khách tham gia tour “Về nhà” tại Vườn quốc gia Cúc Phương.
Du khách tham gia tour “Về nhà” tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Những trải nghiệm "có một không hai"

Đầu tháng tư này, rừng nguyên sinh Cúc Phương (Ninh Bình) đón thêm những “cư dân” trở về. Trong sự hồi hộp quan sát của hơn 20 du khách, khi cánh cửa lồng sắt mở ra, một con cầy gấm di chuyển rất nhanh và biến mất dưới tán rừng xanh. Khoảnh khắc ấy là điểm nhấn của tour “Về nhà”, sản phẩm du lịch độc đáo của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Ra mắt từ tháng 3/2021, tour “Về nhà” cho phép du khách được chứng kiến và tham gia vào quy trình tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ. Đây không chỉ là một trải nghiệm du lịch mà còn là hành trình đồng hành với công tác bảo tồn thiên nhiên, một công việc vốn đòi hỏi quy trình nghiêm ngặt, chi phí lớn và tâm huyết bền bỉ từ đội ngũ chuyên môn. Sau khi được cứu hộ và chăm sóc đủ điều kiện, các cá thể sẽ được thả về rừng nguyên sinh.

Nhiều năm qua, hàng trăm đợt tái thả đã được thực hiện với hàng nghìn động vật thuộc nhiều loài khác nhau. Theo Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương Nguyễn Văn Chính, mục tiêu cao nhất của công tác cứu hộ là đưa động vật trở lại môi trường tự nhiên. Tour “Về nhà” giúp lan tỏa thông điệp đó một cách trực tiếp, dễ chạm tới cảm xúc của công chúng, từ đó lan tỏa tinh thần du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên và động vật hoang dã.

“Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai chứng kiến khoảnh khắc những động vật được trở lại với rừng đều có cảm xúc đặc biệt; từ đó khơi dậy ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ động vật hoang dã không chỉ trong khi tham gia du lịch mà còn cả trong đời sống hằng ngày”, du khách Phan Văn Tùng chia sẻ.

Vườn quốc gia Cúc Phương cũng là một điểm đến thiên nhiên nổi bật trong thời điểm mùa hè với tour “Tham quan bằng xe điện xem đom đóm và động vật hoang dã ban đêm”; mang đến cho du khách trải nghiệm tìm hiểu về nhiều loại động vật hoang dã sinh sống, kiếm ăn ở môi trường tự nhiên vào ban đêm, như: Hươu, nai, tê tê, cầy vằn, cầy mực, mèo rừng, rái cá, culi...

Du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên đã hình thành tại nhiều vườn quốc gia, như: Cúc Phương, Phú Quốc, Cát Tiên, Núi Chúa, Cát Bà, Ba Bể, Yok Đôn, Pù Mát… hay các khu bảo tồn thiên nhiên như Pù Luông (Thanh Hóa), Sơn Trà (Đà Nẵng)... Ngày 10/4 vừa qua, lần đầu tiên Vườn quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) công bố mở tour du lịch bảo tồn thiên nhiên dài ngày tại các đảo nhỏ thường xuyên có rùa biển lên đẻ trứng, gồm: Hòn Bảy Cạnh, Bãi Dương, Hòn Tài và Hòn Cau.

Giám đốc Ban quản lý Nguyễn Khắc Pho cho biết, nhận thấy xu hướng du lịch trải nghiệm, sống giữa thiên nhiên và tham gia trực tiếp quá trình bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên ngày càng nhiều, Vườn quốc gia Côn Đảo đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng để cho ra đời tour dài từ 5-10 ngày, dự kiến sẽ có 10 tour trong mùa hè 2025.

Trước chuyến đi, du khách sẽ được tập huấn để hiểu về hệ sinh thái đặc biệt của Côn Đảo, về các nguyên tắc bảo tồn và cả kỹ năng sinh tồn cơ bản. Tham gia tour, hằng ngày khách sẽ cùng lực lượng kiểm lâm dọn dẹp bãi biển, chuẩn bị cọc và bảng đánh dấu tổ rùa, vệ sinh hố ấp trứng. Buổi tối, sẽ cùng tham gia tuần tra, canh gác vùng biển có rùa đẻ, hỗ trợ đo đạc và di dời ổ trứng lên khu vực ấp, thả rùa con về biển…

Cần sự phối hợp liên ngành

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học để phát triển du lịch bền vững là mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Đây là loại hình du lịch mà lợi nhuận được chia sẻ cho cộng đồng địa phương, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội và góp phần bảo tồn văn hóa, sinh cảnh và các loài hoang dã.

Tuy nhiên, triển khai các tour du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn động vật hoang dã không đơn giản. Giám đốc Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Vườn quốc gia Cúc Phương Phạm Kiên Cường cho biết, tái thả động vật phải bảo đảm nguyên tắc bảo tồn nghiêm ngặt để tránh gây nguy hiểm cho du khách.

Kinh phí cứu hộ, bảo tồn, tái thả lại lớn trong khi thiết kế tour cần nghiên cứu kỹ lưỡng, không thể cạnh tranh bằng giá rẻ. Nếu không tổ chức bài bản, loại hình du lịch này có thể tạo áp lực lên môi trường sống tự nhiên của động vật. Do đó, cần sự phối hợp chặt chẽ từ các bên: Doanh nghiệp du lịch, kiểm lâm, nhà khoa học và chính quyền địa phương.

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, các tour du lịch gắn với bảo tồn sẽ được nâng cao chất lượng, đa dạng hoạt động thể chất và mở rộng cho đối tượng gia đình có trẻ nhỏ. Một thí dụ tiêu biểu là chương trình “Voọc ơi, mình đi đâu thế?” tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) kết hợp giáo dục và trải nghiệm thiên nhiên theo dấu loài voọc chà vá chân nâu tiếp tục thành công trong năm 2025.

Nhà bảo tồn linh trưởng Bùi Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Hivooc khẳng định, giá trị đa dạng sinh học tại Sơn Trà và nhiều khu bảo tồn khác cần được nâng tầm thông qua du lịch và giáo dục phù hợp. Theo Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các vườn quốc gia mang về hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm từ dịch vụ du lịch rừng - nguồn lực quan trọng cho bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên đa dạng sinh học có giá trị quốc gia và toàn cầu với gần 180 khu bảo tồn là điểm đến giàu tiềm năng cho du lịch trải nghiệm và giáo dục. Thúc đẩy du lịch dựa vào thiên nhiên gắn với bảo tồn động vật hoang dã là xu hướng tất yếu và cần thiết cho phát triển bền vững trong thời gian tới

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.