Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 mang chủ đề “Giai điệu phương Đông”

Từ 20-23/10, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 với chủ đề “Giai điệu phương Đông-Oriental Melodies”.

Các nghệ sĩ từ khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026. (Ảnh: LINH BẢO)
Các nghệ sĩ từ khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026. (Ảnh: LINH BẢO)

Liên hoan được diễn ra nhằm góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh, những nét đẹp nghệ thuật âm nhạc truyền thống của các quốc gia trên thế giới và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các bên.

Theo Ban tổ chức, liên hoan gồm các nội dung: Nói chuyện chuyên đề giới thiệu về nhạc cụ và âm nhạc truyền thống từng quốc gia; hòa nhạc giao lưu âm nhạc truyền thống Việt Nam và các nước.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của các đơn vị đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Theo đó, đại diện cho Hàn Quốc là đoàn âm nhạc truyền thống Deobureo Sup. Deobureo Sup (thành lập từ năm 2014) là đoàn âm nhạc truyền thống tiêu biểu của Hàn Quốc trực thuộc Liên đoàn nghệ thuật Chungbuk, tuyển chọn thành viên là các nghệ sĩ âm nhạc dân tộc trẻ và tài năng. Hiện Deobureo Sup (với ý nghĩa "Cùng nhau tạo nên một khu rừng") là dàn nhạc truyền thống tư nhân hàng đầu Hàn Quốc với 34 nghệ sĩ trẻ tài năng.

Trong khi đó, đại diện cho Thái Lan tham dự liên hoan là khoa Âm nhạc truyền thống Thái Lan và Phương Đông, Trường đại học Âm nhạc Mahidol. Đại học Mahidol là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu tại Thái Lan và châu Á, đồng thời là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và phát triển âm nhạc truyền thống Thái Lan. Trường đại học Âm nhạc Mahidol đã đạt nhiều chuẩn kiểm định đào tạo và Quản lý chất lượng trong nước và châu Âu.

Với định hướng liên kết với các nước châu Á trong việc bảo tồn và phát triển âm nhạc truyền thống, trường đã thành lập Khoa Âm nhạc Truyền thống Thái Lan và Phương Đông, tích cực đầu tư cho các hoạt động biểu diễn, nghiên cứu với nhiều đối tác trong và ngoài nước.

ndo_br_dsc09393-994.jpg
Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn trong chương trình biểu diễn, giao lưu Nhã nhạc Việt Nam-Nhật Bản vào tháng 3/2026. (Ảnh: LINH BẢO)

Đại diện đến từ Philippines là nhóm hòa tấu Abelardo Rondalla, Trường Âm nhạc, Đại học Philippines . Đại học Philippines (University of the Philippines-UP) là đại học quốc gia của Philippines, giữ vai trò tiên phong trong giáo dục đại học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Abelardo Rondalla là nhóm hòa tấu rondalla chuyên nghiệp với lực lượng nòng cốt gồm giảng viên và sinh viên Trường Âm nhạc thuộc Đại học Philippines, hoạt động dưới sự định hướng chuyên môn của Tiến sĩ Marie Jocelyn Marfil.

Với sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa di sản âm nhạc Philippines thông qua hòa tấu rondalla, nhóm tích cực nghiên cứu, tổ chức hội thảo và biểu diễn các tác phẩm truyền thống lẫn đương đại, góp phần quảng bá giá trị âm nhạc Philippines trong nước và quốc tế.

Đại diện cho chủ nhà là khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Được hình thành từ năm 1956 với tiền thân là ngành Quốc nhạc thuộc Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, Khoa Âm nhạc Truyền thống tự hào là đơn vị đầu tàu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc dân tộc tại khu vực phía nam.

Trải qua gần 70 năm hình thành và phát triển, Khoa đã khẳng định vai trò là "cầu nối di sản", nơi lưu giữ và truyền dạy những tinh hoa nghệ thuật truyền thống từ đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc đến các loại hình nghệ thuật đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 là một chương trình mang ý nghĩa văn hóa lớn của Nhạc viện thành phố và Khoa Âm nhạc truyền thống, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, mang đến những chia sẻ chuyên môn và thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước châu Á, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 1956-2026.

Có thể bạn quan tâm

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.