Nâng cao năng lực y tế chuyên sâu cho bệnh viện cơ sở

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đang từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu nhờ chương trình nâng cao năng lực toàn diện do ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thực hiện thành công ca phẫu thuật, lấy khối lá lách nặng gần 3 kg ra khỏi người bệnh (Ảnh Bệnh viện cung cấp)
Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thực hiện thành công ca phẫu thuật, lấy khối lá lách nặng gần 3 kg ra khỏi người bệnh (Ảnh Bệnh viện cung cấp)

Đầu tư y tế chuyên sâu

Ngày 8/10, Đoàn thẩm định của Bộ Y tế làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, đánh giá năng lực triển khai kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn - dịch vụ kỹ thuật loại đặc biệt. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực chuyên môn, sẵn sàng triển khai kỹ thuật ngay khi được Bộ Y tế cho phép. Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Triệu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, việc triển khai kỹ thuật này sẽ đánh dấu bước tiến mới về năng lực chuyên môn của bệnh viện.

Cũng trong tháng 10, Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh khởi công Dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, với tổng mức đầu tư 740 tỷ đồng. Dự án có quy mô 300 giường bệnh thuộc khối Sản-Nhi cùng các khu chức năng chuyên sâu như ngân hàng sữa mẹ, thụ tinh trong ống nghiệm, chăm sóc mẹ và bé, hồi sức sơ sinh và hồi sức cấp cứu nhi khoa.

Hai dự án và chương trình nâng cao năng lực chuyên môn không chỉ đáp ứng mong mỏi của đội ngũ y tế cơ sở mà còn hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Theo định hướng của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa không chỉ phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân địa phương mà còn đảm nhiệm việc tiếp nhận, xử trí cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến và kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu của thành phố.

Khi hay tin sắp tới Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sẽ triển khai dịch vụ đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, chị Trịnh Thu Hương (xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh) vui vẻ chia sẻ: “Thật sự rất vui mừng khi bệnh viện đưa kỹ thuật mới về phục vụ người dân. Mai này, chúng tôi không phải đi xa, không phải đi từ khuya chờ đợi vất vả nữa rồi”.

Từng bước tự tin làm chủ bằng nội lực

Từ giữa tháng 5/2026, Sở Y tế thành phố tổ chức ký kết chương trình hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Theo đó, các bệnh viện tuyến cuối tại trung tâm thành phố, gồm các Bệnh viện Nhân dân 115, Nhi đồng 1, Bình Dân, Từ Dũ, Bệnh nhiệt đới, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng tham gia hỗ trợ chuyên môn cho hai bệnh viện.

Đáng chú ý, từ cuối tháng 8/2026, Bệnh viện Bình Dân bắt đầu cử các bác sĩ trẻ, có chuyên môn tốt đến công tác dài hạn tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hỗ trợ phát triển năm lĩnh vực: Ngoại lồng ngực-mạch máu, ngoại tổng quát, ngoại tiết niệu, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Lê Minh Thống (Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định), người được giao hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết: "Việc chuyển giao kỹ thuật được thực hiện trực tiếp thông qua quá trình khám và điều trị người bệnh. Chúng tôi vừa giải thích, giải đáp những thắc mắc của các bác sĩ tại Vũng Tàu, vừa truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm qua từng ca bệnh”.

Bác sĩ nội trú-chuyên khoa I Trần Tuấn Kiệt (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu) cho biết, sau quá trình được các bác sĩ tuyến trên truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, đến nay đã đủ năng lực, tự tin để sắp tới có thể tiến hành nội soi khớp gối, khớp vai, tái tạo dây chằng, thay khớp háng.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hữu Đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, việc chuyên gia tuyến cuối trực tiếp hỗ trợ không chỉ giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ở gần nhà, giúp bệnh nhân và gia đình giảm chi phí, thời gian mà còn là hình thức đào tạo thực hành thiết thực cho đội ngũ bác sĩ tại địa phương. Với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ tuyến trên, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng. Điển hình, ngày 23/9, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng khoa Gan mật tụy, Bệnh viện Bình Dân cùng bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Đức, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và ê-kíp đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ lá lách nặng gần 3 kg cho một bệnh nhân nam 36 tuổi. Trước đó, trong khoảng giữa tháng 8 đến đầu tháng 9/2026, bệnh viện cũng phẫu thuật cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng như xuất huyết tiểu não, đa chấn thương, tràn dịch màng phổi, đồng thời thực hiện phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng.

Ông Nguyễn Thanh Long (44 tuổi, ngụ phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, nhiều người dân vui mừng khi chất lượng khám, chữa bệnh tại Bà Rịa ngày càng được nâng cao. “Mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Trước đây, mỗi khi mẹ đau ốm gia đình thường phải đưa lên các bệnh viện ở trung tâm thành phố. Nay không cần đi xa vì chất lượng dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã thay đổi rõ rệt, khiến chúng tôi yên tâm hơn”, ông Long chia sẻ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, từ khi triển khai chương trình hợp tác và nhận hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên, tỷ lệ chuyển viện giảm gần 5%, số ca chuyển tuyến do tai nạn, thương tích giảm 47% so với trước. Bệnh viện đồng thời chấn chỉnh thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc, hướng tới sự ân cần, chu đáo đối với người bệnh và thân nhân. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thế Hiền, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh viện hướng tới mục tiêu từng bước phát triển hệ thống y tế chất lượng cao tại khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ khách du lịch, phù hợp với đặc thù của đô thị biển.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.