Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)
Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình bền bỉ bảo tồn hai loài động vật trĩ sao và hươu vàng là điểm sáng đáng tự hào, thể hiện tâm huyết của tập thể cán bộ, nhân viên tại Thảo cầm viên. Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn Vũ Thị Hương Giang cho biết, trĩ sao hiện được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR). Ở Việt Nam, loài thuộc Nhóm IB theo quy định pháp luật về quản lý động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Tại Thảo cầm viên, công tác nghiên cứu và nhân giống được triển khai từ trước năm 1996, ghi nhận sinh sản thành công trong điều kiện nuôi nhốt. Sau 30 năm duy trì qua nhiều thế hệ, quần thể trĩ sao tại Thảo cầm viên Sài Gòn đạt 46 cá thể vào năm 2026.

Trong khi đó, hươu vàng hiện không còn ghi nhận trong môi trường tự nhiên Việt Nam. Từ 6 cá thể ghi nhận năm 1996, Thảo cầm viên đã nhân giống và duy trì quần thể qua nhiều thế hệ, đạt 170 cá thể vào năm 2026. “Quần thể này có giá trị trong nghiên cứu sinh học, sinh sản, quản lý quần thể và bảo tồn nguồn gen. Thảo cầm viên đã phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức bảo tồn nghiên cứu đặc điểm di truyền quần thể hươu vàng. Kết quả góp phần đánh giá đặc điểm di truyền, hỗ trợ quản lý phối giống và xây dựng cơ sở khoa học cho các nghiên cứu phục hồi quần thể trong tương lai”, bà Giang thông tin thêm.

Trải qua hơn 162 năm hình thành và phát triển (1864-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn từng bước chuyển từ mô hình vườn thú truyền thống sang hướng chú trọng bảo tồn chuyển chỗ, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phúc lợi động vật. Đặc biệt, trong suốt 30 năm qua, công ty ghi nhận sự phát triển về quy mô và năng lực quản lý: Từ 625 cá thể thuộc 110 loài năm 1996 lên 1.924 cá thể thuộc 116 loài năm 2026; trong đó có 31 loài thuộc Nhóm IB, đây là các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tuy nhiên, việc chăm sóc, bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại đây đang đối mặt nhiều thách thức. Theo lãnh đạo Thảo cầm viên, việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, truy xuất nguồn gốc đối với những cá thể được chăm sóc từ nhiều năm về trước còn gặp khó khăn. Đơn vị đã nhiều lần thực hiện các thủ tục liên quan việc đăng ký công nhận cơ sở đa dạng sinh học, tuy nhiên do lịch sử tồn tại, một số điều kiện thực tế chưa đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành nên vẫn chưa được công nhận cơ sở đa dạng sinh học. Những hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng kết nối, chuyển giao các cá thể phục vụ chương trình tái thả, phục hồi quần thể trong tự nhiên, mặc dù cơ sở đã cho sinh sản nhiều, bảo đảm về số lượng và nguồn gốc di truyền. Ngoài ra, công tác quản lý, chăm sóc và duy trì các quần thể động vật tại Thảo cầm viên vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt khi đàn thú quý hiếm sinh sản nhiều mà không thể tái thả sẽ xảy ra thiếu diện tích, cơ sở vật chất chuồng nuôi, nguồn lực chăm sóc và phòng rủi ro dịch bệnh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đức Minh, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, quần thể trĩ sao và hươu vàng tại Thảo cầm viên đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi các quần thể ngoài tự nhiên của 2 loài này. Các vườn quốc gia là nơi thích hợp nhất để nghiên cứu điều kiện sinh cảnh và khả năng phục hồi quần thể.

Từ duy trì quần thể trong điều kiện nuôi nhốt đến nghiên cứu khả năng phục hồi trong tự nhiên là một quá trình lâu dài, đòi hỏi cơ sở khoa học, nguồn lực và sự phối hợp của nhiều cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức bảo tồn, vườn quốc gia. Đây cũng là định hướng mà Thảo cầm viên tiếp tục theo đuổi trong giai đoạn mới, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ nguồn gen các loài động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bước đầu, trĩ sao và hươu vàng là hai trường hợp tiêu biểu cho quá trình chuyển từ mục tiêu duy trì quần thể sang nghiên cứu khả năng phục hồi quần thể trong tự nhiên; không chỉ giữ lại những gì còn lại của thiên nhiên, mà còn góp phần tạo dựng những điều kiện cần thiết để các quần thể động vật có thể được phục hồi và trở lại với môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn Huỳnh Thu Thảo cho biết, thời gian tới, Thảo cầm viên tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý đàn, cải thiện phúc lợi động vật, tăng cường năng lực thú y và chăm sóc chuyên sâu. Thảo cầm viên đang hướng đến việc trở thành một trong những cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng và hàng đầu tại Việt Nam. Nơi đây không chỉ là địa điểm tham quan, vui chơi giải trí tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là trung tâm phát triển mô hình bảo tồn khép kín lưu giữ nguồn gen, gây nuôi sinh sản và hướng tới tái thả động vật về tự nhiên. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa trong hành trình 30 năm công tác quản lý, chăm sóc, nhân giống và bảo tồn động vật hoang dã của đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.