Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.
Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Tạo sức bật vùng biên

Xã biên giới Tân Tiến có 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc 19 dân tộc anh em. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương được triển khai với nhiều nội dung: Hỗ trợ về nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa và tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đáng chú ý, công trình đường giao thông nông thôn từ tổ 2, tổ 4 đến tổ 8 ấp Sóc Nê (nay là thôn Tân Tiến) có tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 98,55%, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.

Ngoài đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu, nguồn vốn từ chương trình còn hỗ trợ nhiều hộ kinh doanh phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Nguyễn Thị Tiên, chủ cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai đã sản xuất, nuôi trồng nấm theo quy trình khép kín từ khâu phân lập, lai tạo chủng giống. Sau khi thu hoạch, chị Tiên sử dụng công nghệ sấy thăng hoa để bảo quản sản phẩm được lâu hơn mà vẫn giữ nguyên vẹn chất lượng. Chị cho biết: “Nhận thấy các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở địa phương còn hạn chế, tôi chọn nấm đông trùng hạ thảo để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, góp phần nâng cao sức khỏe người tiêu dùng, đem lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm. Cơ sở hiện tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 4 lao động địa phương”.

Mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo của chị Tiên đang phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tiến Lý Thanh Sang, hội sẽ tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng chuyển đổi số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nhân rộng cách làm này trên địa bàn.

Những thay đổi thiết thực

Tại xã Bù Gia Mập, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 74,5% dân số toàn xã. Những năm qua, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tập trung cho các công trình nước sinh hoạt, giao thông, điện, y tế và bảo tồn văn hóa truyền thống. Riêng năm 2025, địa phương triển khai 5 công trình nước sinh hoạt tại các thôn Bù Nga, Bù La, Đăk Á, Đăk Côn và Cầu Sắt.

Ông Điểu Phin, Trưởng thôn Bù La cho biết: Thôn có 220 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, vào mùa khô, người dân trong thôn thiếu nước sạch để sinh hoạt. Hệ thống cấp nước sạch tập trung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đã giúp khắc phục tình trạng thiếu nước. Tuy nhiên, do lượng người lấy nước đông nên người dân thường phải chờ đợi, gây bất tiện.

Trước khó khăn đó, chính quyền địa phương đã vận động xã hội hóa lắp đặt hệ thống ống nước sạch đến tận nhà dân. Nước được dẫn về tận nhà giúp sinh hoạt hằng ngày thuận tiện hơn, người dân vô cùng phấn khởi. Gia đình anh Điểu Líp ở thôn Bù La không giấu được niềm vui: “Trước đây, mỗi khi hết nước, gia đình phải đi lên công trình nước sinh hoạt tập trung để lấy. Do nhiều người cùng lấy một lúc nên chờ đợi rất lâu. Giờ đây, nước đã về tận nhà, sinh hoạt hằng ngày của gia đình thuận tiện hơn nhiều”. Cũng tại thôn Bù La, ông Điểu Khon vui mừng cho biết, từ nay gia đình không còn phải vất vả đi lấy nước nữa. Ông hy vọng với hệ thống nước sạch này, người dân sẽ bớt khó khăn hơn trong mùa khô sắp tới.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai, thực hiện Dự án 1 (Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt), Dự án 4 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc), Dự án 6 (Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch) và Dự án 10 (Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn có tổng số vốn là 323,9 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến hết năm 2025 hơn 205,7 tỷ đồng, đạt 63,5% kế hoạch. Tổng nguồn vốn chuyển sang năm 2026 tiếp tục thực hiện là hơn 159,7 tỷ đồng, đến cuối tháng 8/2026 đã giải ngân hơn 64,3 tỷ đồng.

Nguồn vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đang từng bước hiện hữu trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: Hạ tầng được hoàn thiện, mở rộng sinh kế, giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ,... góp phần tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống, từng bước thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.