Mưa lũ đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn.
Mưa lũ đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn.

Cần sớm khôi phục giao thông trên cầu Bà Ngân

Đợt lũ lớn vừa qua đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn khiến giao thông giữa khu vực bị cắt đứt. Cầu bị hư hỏng, hằng ngày hàng nghìn người dân phải đi vòng hàng chục ki-lô-mét. 

Cầu Bà Ngân dài hơn 200 mét bắc qua sông Thu Bồn nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Năm 2010, cây cầu này được xây dựng để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân.

Phải đi đường vòng hàng chục ki-lô-mét

Các trận mưa lũ lớn sau cơn bão số 12 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, đợt mưa lớn vào ngày 26/10/2025 đã khiến khu vực phía bắc cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H thuộc phường Hội An bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ mố cầu và phần đường dẫn xuống sông. Nước lũ cũng phá hủy hệ thống kè hai bên mố cầu tạo ra khoảng trống lớn ngay chân cầu, khiến tuyến giao thông được xem là huyết mạch của người dân ba địa phương xã Nam Phước, phường Hội An và phường Điện Bàn Đông bị tê liệt hoàn toàn.

ndo_br_3.jpg
Cầu Bà Ngân là tuyến giao thông huyết mạch của người dân ba địa phương xã Nam Phước, phường Hội An và phường Điện Bàn Đông.

Ông Lê Thanh Phú, thôn Hà Nhuận, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng cho biết, mặc dù cầu Bà Ngân chỉ dài hơn 200m, mặt cầu chỉ rộng 3,5m nhưng là tuyến giao thông không thể thiếu của người dân. Khi cầu bị đứt gãy, toàn bộ việc đi lại của hàng nghìn người dân, học sinh, công nhân và lao động dịch vụ bị đảo lộn. Không ít người buộc phải đi vòng qua những tuyến đường cách trở, kéo dài thời gian di chuyển gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trước.

“Từ cuối tháng 10 đến nay, người dân ở phía huyện Duy Xuyên, Quế Sơn cũ phải đi đường vòng rất xa. Công nhân đi làm muộn, học sinh đến trường sớm phải dậy từ tinh mơ. Chúng tôi chỉ mong có đường tạm cho xe máy qua lại để bớt phần vất vả”, ông Phú mong muốn.

Còn chị Nguyễn Thanh Hoài, ở phường Điện Bàn Đông cho hay, trước khi cầu Bà Ngân bị sập, thời gian đi từ nhà đến trường dạy học chỉ có 10 phút đồng hồ. Giờ đây, chị phải đi đường vòng khoảng 30km mới đến được trường. Nếu gặp hôm trời có mưa và rét buốt như hiện nay càng làm quãng đường đi như xa thêm.

“Tôi cũng như những người dân thường xuyên qua lại khu vực cầu Bà Ngân chỉ mong sao sớm có giải pháp kết nối lại tuyến giao thông này để rút ngắn quãng đường di chuyển, giảm bớt gánh nặng chi phí và thời gian mỗi ngày. Trong thời điểm cầu cũ không còn khả năng sử dụng, việc duy trì một lối đi tạm trở nên hết sức quan trọng để tránh đứt gãy các hoạt động kinh tế-xã hội”, chị Hoài nói.

ndo_br_1.jpg
Cầu Bà Ngân được xây dựng năm 2010 để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, tuy nhiên mưa lũ đã phá hủy hệ thống kè hai bên mố cầu tạo ra khoảng trống lớn ngay chân cầu, khiến tuyến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng Cao Thanh Hải cho biết, ngay sau khi nắm tình hình, chính quyền xã Nam Phước lập tức dựng barie, rào chắn và biển cảnh báo để ngăn người dân không qua lại khu vực nguy hiểm. Việc tạm dừng lưu thông giải pháp bắt buộc cuối cùng nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

“Cầu Bà Ngân là tuyến giao thông huyết mạch của nhân dân nên việc chia cắt đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt. Do đó, việc khắc phục tạm thời song song với kế hoạch xây cầu mới là nhu cầu hết sức cấp thiết. Trước mắt, chúng tôi tập trung gia cố, tu bổ để bảo đảm người dân đi lại an toàn, đồng thời kiến nghị với thành phố sớm có chủ trương để xây dựng lại tuyến giao thông quan trọng này”, đồng chí Cao Thanh Hải nói.

Cần có phương án bảo đảm giao thông lâu dài

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hội An, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tấn Cường chia sẻ, cầu Duy Phước hay còn gọi là cầu Bà Ngân nằm trên Quốc lộ 14H thuộc địa phận phường Hội An và xã Nam Phước. Ngoài phần mố, đường dẫn bị cuốn trôi thì hệ thống mái kè ta-luy, đường dẫn và hệ thống điện chiếu sáng phía Hội An bị sạt lở, sụt lún, gãy đổ, hư hỏng nghiêm trọng. Khi nước lũ rút, địa phương đã huy động lực lượng thi công khẩn trương triển khai các hạng mục trước mắt, như: gia cố phần mố bị sạt, đắp lại đường dẫn tạm và tạo lối đi an toàn cho xe máy, xe đạp và phương tiện thô sơ.

ndo_br_4.jpg
Cầu Bà Ngân chỉ dài hơn 200m, mặt cầu chỉ rộng 3,5m nhưng là tuyến giao thông không thể thiếu của người dân trong khu vực.

Để rút ngắn khoảng cách đi lại cho nhân dân, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-SXD ngày 25/11/2025 về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án sửa chữa, khắc phục đường dẫn cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân) bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 26/10/2025 nhằm kịp thời xử lý khắc phục đường dẫn của cầu thuộc địa phận phường Hội An. Ngoài ra, việc xây dựng còn bảo đảm tính cấp thiết, nhanh chóng giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông, khắc phục hậu quả bão lũ, sớm kết nối giao thông trở lại.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam cho hay, do địa hình khu vực và đường dẫn cầu Bà Ngân phía phường Hội An bị xói lở sâu, mở rộng dòng chảy nên sẽ xây dựng cầu tạm nối dài cầu hiện trạng từ mố phía đông để thay thế đường dẫn bị xói trôi. Thời gian xây dựng công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2025 với chi phí dự 3 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp.

“Quy mô phải bảo đảm tải trọng lưu thông cho xe máy và ô-tô con từ 2,5 tấn trở xuống. Bề rộng cầu 3,5m; trong đó mặt cầu rộng 3m, lan can và gờ chắn mỗi bên rộng 0,25m. Tổng chiều dài các nhịp nối thêm là 30m. Kết cấu dầm cầu bằng thép hình I500, hệ mặt cầu bằng thép hình và thép tấm; hệ móng cọc thép hình H300. Gia cố đường dẫn hiện trạng bằng rọ đá hoặc cừ thép. Dự kiến gồm 3 nhịp dầm thép I”, đồng chí Nguyễn Hà Nam chia sẻ.

ndo_br_5.jpg
Sớm khôi phục tuyến giao thông rất quan trọng tại cầu Bà Ngân đòi hỏi các ngành của thành phố Đà Nẵng cần khẩn trương thực hiện.

Vừa qua, trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão tại khu vực này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng các sở, ngành liên quan đã trực tiếp khảo sát mức độ hư hỏng tại cầu Bà Ngân và yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân. Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn thực hiện khảo sát dòng chảy, lấy mẫu địa chất, đánh giá nền đất vốn đã bị dòng lũ khoét sâu. Đây là cơ sở để lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án cầu mới nhằm thay thế hoàn toàn cây cầu đã xuống cấp và chịu nhiều tác động của thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.