Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ có 2 em nhỏ tử vong do sạt lở đất ở Đắk Lắk

Tại gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước mất mát quá lớn, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 động viên gia đình quân nhân vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 động viên gia đình quân nhân vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.

Ngày 24/11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thắp hương, thăm hỏi và động viên gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, Đội Bảo vệ Kho K55 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật), có 2 người thân tử vong trong vụ sạt lở đất do mưa lũ tại thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

img-2696-5759.jpg
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 khảo sát nắm tình hình thiệt hại tại gia đình quân nhân có người thân thương do mưa lũ.

Tham gia đoàn có Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Đại tá Trần Văn Thiên, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu.

Theo báo cáo, đồng chí Lê Hoài Nam nghỉ phép theo tiêu chuẩn từ ngày 15 đến 26/11/2025. Trong thời gian ở nhà, ngày 17 và 19/11 Nam vẫn liên lạc với đơn vị để báo cáo tình hình. Tuy nhiên, sáng 20/11, mưa lớn kéo dài khiến sạt lở xảy ra diện rộng, đơn vị không liên lạc được với Nam và gia đình.

Đến sáng 23/11, đơn vị mới nắm được toàn bộ sự việc đau lòng: Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 20/11, đất đá từ sườn đồi phía sau bất ngờ đổ ập xuống. Mẹ đồng chí Nam là bà Đào Thị Kim Ca chỉ kịp hô hoán gọi các con chạy ra ngoài. Nam và em trai Lê Tự Lập sinh năm 2013 thoát nạn trong tích tắc, nhưng hai em gái Lê Thị Bích Như sinh năm 2009 và Lê Thị Như Tâm sinh năm 2015 không kịp thoát, bị vùi lấp và tử vong thương tâm.

img-2694-1604.jpg
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 động viên quân nhân và gia đình vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.

Ngay trong buổi sáng, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng 356 đã tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể 2 cháu ra khỏi vị trí sạt lở. Tang lễ diễn ra trong nỗi đau nghẹn ngào của gia đình và bà con hàng xóm, an táng lúc 13 giờ ngày 21/11. Toàn bộ căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, gia đình hiện phải tạm tá túc tại nhà ông ngoại cách đó 300m.

Tại gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, Đại tá Phan Đại Nghĩa bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước mất mát quá lớn, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí trao hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng; các cơ quan Quân khu cũng gửi nhiều phần quà để san sẻ khó khăn. Đồng thời, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu chỉ đạo Cục Hậu cần-Kỹ thuật khẩn trương giải quyết các chế độ theo quy định đối với quân nhân có thân nhân gặp nạn, giao Cục Chính trị tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng đề xuất hỗ trợ cho gia đình quân nhân bị thiệt hại do thiên tai.

img-2698-4502.jpg
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 tặng quà cho bà con vùng rốn lũ xã Hòa Xuân.

Trong nỗi tang thương mất mát, hình ảnh người lính trẻ Lê Hoài Nam gắng gượng trước nỗi đau, cùng sự sẻ chia kịp thời của các cấp, các lực lượng… đã để lại nhiều xúc động. Đó là nghĩa tình đồng đội, là trách nhiệm của người lính trước Nhân dân, điểm tựa tinh thần giúp gia đình đứng dậy sau biến cố.

img-2699-2533.jpg
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo, gạo…cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ.

Cùng ngày, Đoàn công tác Quân khu 5 đã đến thăm, động viên và trao 50 suất quà tặng bà con vùng rốn lũ xã Hòa Xuân. Bộ Tư lệnh Quân khu cũng hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ: 12.000 màn tuyn, 12.000 bộ quần áo dân sự, 20 tấn gạo, 14 tấn lương khô, 5 tấn thực phẩm và 2.200 suất quà, góp phần giúp người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn sau lũ.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.