Kết nối chuyên gia, phát triển nội soi can thiệp chuyên sâu khu vực Đông Nam Á

Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Huế là diễn đàn kết nối các chuyên gia, cập nhật tiến bộ kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ giữa các trung tâm nội soi trong khu vực, góp phần nâng cao năng lực nội soi can thiệp, mở rộng cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng hội thảo. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)
Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng hội thảo. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Cập nhật kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng lực điều trị

Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026 diễn ra trong hai ngày cuối tuần 23 và 24/10 tại Bệnh viện Trung ương Huế với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, bác sĩ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và nhiều cơ sở y tế trong nước. Hội thảo tập trung vào nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), siêu âm nội soi (EUS) chẩn đoán, can thiệp và trình diễn kỹ thuật trực tiếp.

Đây là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giữa các trung tâm nội soi trong khu vực Đông Nam Á. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và phát triển y tế chuyên sâu tại Việt Nam.

2.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp cho biết, trải qua hơn 130 năm xây dựng và phát triển kể từ năm 1894, Bệnh viện Trung ương Huế đã trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, thuộc nhóm 6 bệnh viện trọng điểm quốc gia được ưu tiên đầu tư hướng tới tầm khu vực và quốc tế. Trong đó, nội soi tiêu hóa và nội soi can thiệp là những lĩnh vực chuyên môn thế mạnh, được triển khai thường quy, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân miền trung-Tây Nguyên và cả nước.

Theo Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, hội thảo là cơ hội để các chuyên gia cập nhật tiến bộ mới, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và tăng cường kết nối giữa các trung tâm nội soi trong khu vực. Thông qua trao đổi chuyên môn và trình diễn kỹ thuật, các phương pháp tiên tiến có thêm điều kiện được tiếp cận, ứng dụng phù hợp với thực tiễn điều trị tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Trọng tâm của hội thảo là hai kỹ thuật có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý gan-mật-tụy: ERCP và EUS. Đây đều là những phương pháp nội soi can thiệp chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp giữa hệ thống trang thiết bị hiện đại, quy trình chuyên môn chặt chẽ và năng lực thực hành của đội ngũ bác sĩ.

3.jpg
Đây là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giữa các trung tâm nội soi trong khu vực. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Việc phối hợp ERCP và EUS mở rộng khả năng tiếp cận các tổn thương phức tạp, hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương án điều trị phù hợp. So với những can thiệp ngoại khoa lớn trong các trường hợp có chỉ định phù hợp, nội soi can thiệp có thể giúp hạn chế mức độ xâm lấn, giảm thời gian nằm viện và hỗ trợ người bệnh phục hồi sớm hơn.

Tuy nhiên, hiệu quả của các kỹ thuật này phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng chỉ định, đánh giá nguy cơ, kiểm soát biến chứng và năng lực của ê-kíp thực hiện. Bởi vậy, cập nhật kiến thức, chuẩn hóa quy trình và tăng cường đào tạo thực hành là những yêu cầu quan trọng để phát triển nội soi can thiệp an toàn, hiệu quả.

4.jpg
Đại diện Ban tổ chức tặng giấy khen cho Giáo sư Thawee Ratanachu-Ek, Cố vấn cao cấp Nội soi tiêu hóa và Phẫu thuật ngoại khoa, Bệnh viện Rajavithi (Thái Lan). (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, ERCP và EUS là hai kỹ thuật ít xâm lấn, có tính bổ trợ và ngày càng được phối hợp trong cùng một quy trình điều trị, giúp chẩn đoán chính xác hơn, can thiệp an toàn hơn và giảm biến chứng, nhất là viêm tụy cấp sau can thiệp. Đây là những kỹ thuật ít xâm lấn, mang lại lợi ích rõ rệt cho người bệnh.

Kết nối quốc tế, thúc đẩy đào tạo và chuyển giao kỹ thuật

Là diễn đàn cập nhật kiến thức, Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026 còn tạo ra không gian để các chuyên gia quốc tế trao đổi những vấn đề chuyên sâu trong thực hành lâm sàng. Chương trình tập trung vào ERCP cơ bản và nâng cao, EUS chẩn đoán và can thiệp; đồng thời thảo luận về giảm nguy cơ viêm tụy cấp sau ERCP, phối hợp kỹ thuật trong xử trí tắc nghẽn đường mật-tụy và đánh giá nguy cơ ác tính của tổn thương nang tụy.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp cho rằng, những kỹ thuật này đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác chuyên môn, cập nhật những tiến bộ kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực nội soi can thiệp tại các trung tâm y tế trong khu vực.

5.jpg
Giáo sư, Bác sĩ Thawee Ratanachu-Ek, cố vấn cao cấp về nội soi tiêu hóa và phẫu thuật ngoại khoa, Bệnh viện Rajavithi (Thái Lan) phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Tại chương trình, các chuyên gia đến từ 4 quốc gia chia sẻ kinh nghiệm phát triển nội soi mật tụy ngược dòng và siêu âm nội soi tại mỗi nước, cùng các báo cáo chuyên đề về kỹ thuật giảm biến chứng viêm tụy cấp sau can thiệp, phối hợp hai kỹ thuật trong chẩn đoán-điều trị tắc nghẽn đường mật-tụy và đánh giá nguy cơ ác tính của tổn thương nang tụy.

Đáng chú ý, ở các phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp tại phòng can thiệp được truyền hình đến hội trường, tạo điều kiện để các đại biểu theo dõi quy trình thực hành, trao đổi với chuyên gia và thảo luận các tình huống chuyên môn. Hình thức này giúp kết nối kiến thức lý thuyết với thực tiễn, làm rõ những yêu cầu về lựa chọn bệnh nhân, thao tác kỹ thuật và kiểm soát an toàn trong quá trình can thiệp, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng các kỹ thuật nội soi can thiệp trong điều trị.

Tham gia hội thảo lần này có Giáo sư, Bác sĩ Thawee Ratanachu-Ek, cố vấn cao cấp về nội soi tiêu hóa và phẫu thuật ngoại khoa, Bệnh viện Rajavithi (Thái Lan); cùng các chuyên gia đến từ Bệnh viện Calmette (Campuchia), Bệnh viện Mahosot (Lào) và các cơ sở y tế trong nước. Sự hiện diện của các chuyên gia trong khu vực tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm phát triển kỹ thuật, cách thức tổ chức đào tạo và những giải pháp phù hợp với điều kiện thực hành tại từng quốc gia.

7.jpg
Ban tổ chức trao tặng giấy khen, vinh danh về những đóng góp trong chuyển giao kỹ thuật trực tiếp cho đội ngũ bác sĩ nội soi của bệnh viện và khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, sự hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Rajavithi (Thái Lan) đã được thúc đẩy từ năm 2016. Trong quá trình này, Giáo sư, Bác sĩ Thawee Ratanachu-Ek cùng các đồng nghiệp có nhiều đóng góp trong kết nối chuyên gia, hướng dẫn thực hành và hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ nội soi, trong đó có đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế.

Từ nền tảng hợp tác đó, hội thảo lần này tiếp tục mở rộng cơ hội trao đổi chuyên môn, củng cố mạng lưới kết nối giữa các trung tâm nội soi trong khu vực. Đây cũng là dịp để đội ngũ y tế tiếp cận những kinh nghiệm thực hành đa dạng, cập nhật xu hướng kỹ thuật và từng bước nâng cao năng lực xử trí các bệnh lý phức tạp của đường tiêu hóa, gan, mật và tụy.

Cũng tại hội thảo, Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam cùng các chuyên gia và đại biểu tham gia các dự án góp phần tạo nên diễn đàn chuyên môn có tính kết nối giữa các cơ sở y tế. Thông qua trao đổi kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong thực hành có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ, hỗ trợ đội ngũ bác sĩ hoàn thiện kỹ năng và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Đối với Bệnh viện Trung ương Huế, phát triển nội soi can thiệp chuyên sâu không chỉ là đầu tư trang thiết bị hay tiếp nhận kỹ thuật mới, mà còn là quá trình xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ, duy trì đào tạo liên tục và hoàn thiện quy trình chuyên môn. Hợp tác quốc tế giúp mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nhưng việc ứng dụng vào thực tế cần gắn với điều kiện của từng cơ sở, yêu cầu an toàn người bệnh và hiệu quả điều trị.

Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao, các kỹ thuật ít xâm lấn có vai trò ngày càng rõ trong điều trị nhiều bệnh lý phức tạp. Việc phát triển những kỹ thuật này tại các bệnh viện tuyến cuối không chỉ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần giảm nhu cầu chuyển tuyến đối với những trường hợp có thể điều trị hiệu quả tại chỗ.

Thông qua Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục khẳng định định hướng phát triển y tế chuyên sâu gắn với hợp tác, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Từ kết nối chuyên gia đến chia sẻ kinh nghiệm thực hành, mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực đội ngũ y tế, bảo đảm an toàn và mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh.

9.jpg
Đại biểu và các chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đây cũng là nền tảng để Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục phát huy vai trò của một cơ sở y tế trọng điểm, thúc đẩy hợp tác chuyên môn trong khu vực, từng bước nâng cao vị thế trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa và can thiệp. Quan trọng hơn, những tiến bộ kỹ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hiệu quả điều trị, góp phần cải thiện chất lượng sống và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Phố cổ Bao Vinh đang được phường Hóa Châu tập trung chỉnh trang, tăng sức hút của điểm đến du lịch. (Ảnh: DƯƠNG QUANG TIẾN)

Chính quyền gần dân, cùng tháo gỡ khó khăn

Những vùng đất xa trung tâm huyện cũ đang dần được chú ý hơn trong đầu tư hạ tầng, mở thêm không gian phát triển. Những nơi gần trung tâm thành phố có thêm điều kiện để khai thác lợi thế sẵn có.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Quảng Trị trao quà cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ. (Ảnh: PHAN VĨNH)

Quảng Trị: Chăm lo đời sống người dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 24/10, tại khu vực cột mốc 591, thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập, Đồn Biên phòng Hướng Lập, (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp chính quyền địa phương, đoàn thiện nguyện “Theo dấu chân bác sĩ”, Cụm bản La Cồ và Đại đội Biên phòng 321 (Lào) tổ chức khám chữa bệnh và hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân hai bên biên giới.

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng)

Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính hiện đã được đưa về khu vực đóng quân của Đội 192 để bảo quản, hương khói. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cung cấp)

Huế: Đội 192 tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại Lào

Ngày 22/10, Đội 192, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Lào. Trước đó, ngày 13/10, đơn vị cũng tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại tỉnh này, được mai táng trong vỏ bom bi và chôn chung một hố.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ

Ngày 22/10, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về xây dựng và phát triển đô thị Chân Mây-Lăng Cô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển cảng biển, công nghiệp, logistics, du lịch gắn với mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng. (Ảnh: Cảng Chân Mây cung cấp)

Xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam của Huế

Ban Thường vụ Thành ủy Huế đặt mục tiêu xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam, đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, tiến tới thành lập phường trước năm 2030. Khu vực này hướng tới tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hơn 12%/năm, thu nhập bình quân đạt 120-150 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị thí điểm hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã

Tại buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các ngành, địa phương, doanh nghiệp về nâng cao chất lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhanh chóng triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã. 

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật. (Ảnh: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Savannakhet thu giữ 30 tấn pháo các loại

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện kế hoạch chuyên án về đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đã phối hợp bắt giữ 3 đối tượng người Lào có liên quan.

Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: NGÔ TUẤN-MAI LUẬN-ĐÌNH PHƯỢNG)

Phát triển công nghiệp vùng ven biển Bắc Trung Bộ

Phát huy tiềm năng thế mạnh của vị trí địa lý, hệ thống cảng biển nước sâu, mạng lưới giao thông kết nối liên vùng và quốc tế, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã mời gọi, thu hút thành công nhiều dự án công nghiệp trọng điểm, đóng vai trò động lực thúc đẩy kinh tế vùng và cả nước.

Sản phẩm của Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật phường Thanh Thủy đã gây chú ý đối với khách dự lễ. (Ảnh: Q.T)

Những phụ nữ không đầu hàng số phận

Tại cầu ngói Thanh Toàn, thành phố Huế, những phụ nữ khuyết tật lần đầu sải bước trong tà áo dài, giới thiệu những chiếc túi, phụ kiện thời trang do chính tay mình làm ra. Bước đi trên sàn diễn còn đôi chút ngượng nghịu, nhưng phía sau là hành trình học nghề, lao động và tìm cách tự chủ cuộc sống.

Ca Huế diễn trên sông Hương. (Ảnh: QUANG TÁM)

Huế đẩy mạnh quảng bá văn hóa ra quốc tế

Huế đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ khoa học di sản Ca Huế trình cấp có thẩm quyền để đệ trình UNESCO xem xét ghi danh. Đồng thời hoàn thành hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO theo lộ trình được phê duyệt trong giai đoạn 2026-2030.

Hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi cùng cô giáo hướng dẫn (Ảnh TƯ LIỆU)

Từ ý tưởng đến không gian di sản số

Gần 200 mô hình 3D về di tích, hiện vật và hoa văn kiến trúc đã được hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi xây dựng bằng phần mềm Polycam. Từ niềm yêu thích bộ môn Tin học và lịch sử địa phương, các em mong muốn đưa di sản Huế đến với học sinh thông qua không gian trưng bày trên môi trường số.

Tàu KN-701-NA được đưa lên để sửa chữa.

Tàu kiểm ngư xuống cấp, khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý nghề cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày càng cao thì việc đầu tư, nâng cấp đồng bộ phương tiện kiểm ngư ngày càng cấp thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Học sinh xã biên giới Hướng Phùng lần đầu tiên được trải nghiệm thiết bị thực tế ảo trong khuôn khổ ngày hội “Bình dân học vụ số”.

Tuổi trẻ Quảng Trị sáng tạo trong chuyển đổi số

Thời gian qua, tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và nhất là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiều công trình, dự án tại Quảng Trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc đòi hỏi nguồn vật liệu cần được cung ứng kịp thời.

Khơi thông nguồn cung vật liệu cho các công trình

Nguồn vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được đánh giá cơ bản đáp ứng nhu cầu các công trình, dự án trong giai đoạn 2026-2027. Tuy nhiên, công suất khai thác, giá cả và khả năng cung ứng đến công trường vẫn còn những hạn chế, ảnh hưởng tiến độ thi công.