Bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân vùng sạt lở

Các đợt mưa lớn liên tiếp vừa qua làm sạt lở đất, cùng với lũ quét đã cuốn trôi hoàn toàn nhiều nhà cửa của người dân.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tháo dỡ, di dời nhà của các hộ dân xã A Vương bị sạt lở đến nơi ở an toàn.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tháo dỡ, di dời nhà của các hộ dân xã A Vương bị sạt lở đến nơi ở an toàn.

Sau thiên tai, chính quyền địa phương các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng đã huy động nguồn lực, khảo sát, chọn vị trí bảo đảm an toàn để xây dựng lại nhà ở thật kiên cố, có khả năng thích ứng với thiên tai cho người dân với mong muốn mỗi mùa mưa bão đi qua, người dân và chính quyền địa phương không phải lo lắng để di dời.

An cư cho người dân

Trong đợt mưa lớn sau cơn bão số 12 gần cuối tháng 10 vừa qua, căn nhà của hộ gia đình bà Đinh Thị Thu Hai ở thôn Ngọc Tu bị sạt lở làm sập hoàn toàn nhà cửa. Trong cảnh “màn trời chiếu đất”, bà Hai được chính quyền xã Trà Tân di dời ở tạm tại nhà của người thân, hỗ trợ lương thực chờ mưa lũ đi qua.

Bà Hai cho biết, sau khi mưa lũ tạm ổn, chính quyền đã tổ chức họp lấy ý kiến của các hộ dân bị nước lũ, sạt lở cuốn trôi nhà cửa để có phương án hỗ trợ chỗ ở ổn định. “Do gia đình tôi không có đất nên chính quyền địa phương nói sẽ hỗ trợ, bố trí đất tái định cư và xây nhà. Gia đình tôi rất vui mừng vì bây giờ ở thôn Ngọc Tu chỗ nào cũng sạt lở. Mong sao chính quyền sớm chọn được chỗ an toàn và xây nhà để gia đình tôi có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn”, bà Hai chia sẻ.

Còn với căn nhà gia đình ông Nguyễn Hồng Tâm ở thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đợt mưa lũ lớn vào ngày 28/10. Ông Tâm cho hay, khi nước dâng cao, chảy xiết, các thành viên trong gia đình chỉ kịp chạy thoát thân, còn toàn bộ tài sản đã bị cuốn theo dòng lũ dữ.

“Sau khi chính quyền xã Trà Tân họp dân tìm nơi ở mới, dù gia đình tôi đã có đất và có thể xây nhà ngay nhưng phải để xã xuống kiểm tra có bảo đảm an toàn hay không rồi mới tiến hành. Bởi giờ đâu đâu cũng sợ bị sạt, mong sao chính quyền tìm được chỗ an toàn để chúng tôi yên cái bụng mà làm ăn”, ông Tâm mong muốn.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai cho biết, đợt mưa lũ vừa qua, xã có 16 hộ dân bị nước lũ, sạt lở đất cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, 47 hộ dân có nhà bị thiệt hại dưới 70%... và đa số các hộ này là người đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, đời sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước mắt địa phương sẽ hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ để giúp các hộ dân mất nhà hoàn toàn, xây dựng lại nhà. Đồng thời, địa phương cũng đang tích cực vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí để người dân sửa chữa, dựng lại nhà kiên cố hơn.

“Xã Trà Tân đã họp và thống nhất 100% ý kiến với các hộ dân là sẽ hợp đồng với một đơn vị xây dựng để xây dựng lại nhà cho 16 hộ dân. Vị trí xây nhà, phương án thiết kế, thuận tiện cho việc đi lại, nhất là bảo đảm ổn định lâu dài, an toàn trước thiên tai sẽ được địa phương họp bàn, thống nhất kỹ lưỡng. Mọi công việc đều được làm khẩn trương để cho người dân sớm ổn định cuộc sống nhưng tiêu chí an toàn, phù hợp với văn hóa bản địa được đặt lên trên hết”, đồng chí Nguyễn Hồng Lai nói.

Tương tự như xã Trà Tân, xã A Vương có 39 căn nhà bị hư hỏng do đất đá sạt xuống vùi lấp, trong đó có 11 căn nhà hư hỏng hơn 70% do đất đá từ ba đỉnh núi cao trượt xuống mặt bằng khu dân cư. May mắn không có thiệt hại về người nhờ chính quyền địa phương đã phát hiện, di dời từ sớm nhưng nhà cửa, tài sản bị hư hỏng toàn bộ.

Chúng tôi hiện đang tập trung cho công tác rà soát, di dời các hộ dân ở khu vực xung yếu dễ xảy ra sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Kết thúc mùa mưa bão, địa phương sẽ kiến nghị thành phố bổ sung quy hoạch, thành lập các khu tái định cư tập trung cho người dân. Đồng thời hỗ trợ kinh phí để triển khai dự án sớm, đưa người dân đến nơi an toàn. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí theo quy định của Trung ương, thành phố, địa phương cũng đang tích cực kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm để chuẩn bị nguồn kinh phí sẵn sàng bố trí xây dựng nhà lại cho nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã A Vương Mạc Như Phương

Bí thư Đảng ủy xã A Vương Mạc Như Phương cho biết, hiện đang giai đoạn cao điểm của mùa mưa lũ, đối với địa phương miền núi có địa hình đồi núi độ dốc lớn như xã A Vương thì việc tìm mặt bằng để bố trí tái định cư sẽ mất nhiều thời gian. “Chúng tôi hiện đang tập trung cho công tác rà soát, di dời các hộ dân ở khu vực xung yếu dễ xảy ra sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Kết thúc mùa mưa bão, địa phương sẽ kiến nghị thành phố bổ sung quy hoạch, thành lập các khu tái định cư tập trung cho người dân. Đồng thời hỗ trợ kinh phí để triển khai dự án sớm, đưa người dân đến nơi an toàn. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí theo quy định của Trung ương, thành phố, địa phương cũng đang tích cực kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm để chuẩn bị nguồn kinh phí sẵn sàng bố trí xây dựng nhà lại cho nhân dân”, đồng chí Mạc Như Phương nói.

Nỗ lực bảo đảm đời sống dân cư

Theo báo cáo thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các đợt mưa lũ vừa qua đã làm sập hơn 80 nhà, trong đó có 66 căn bị sập hoàn toàn; ngoài ra có 546 căn nhà bị hư hỏng.

Thiên tai ngày càng khốc liệt đòi hỏi thành phố Đà Nẵng phải có giải pháp căn cơ, đột phá để bảo đảm ổn định lâu dài cho nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi phía tây và tây nam. Đối với khu vực miền núi của tỉnh Quảng Nam trước đây, địa phương này đã có chương trình sắp xếp, bố trí tái định cư theo từng giai đoạn. Trong đó, ở giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) đã thực hiện hỗ trợ, bố trí tái định cư cho 6.905 hộ dân, trong đó có 2.914 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở cao do thiên tai với ngân sách cho 9 huyện miền núi là 385 tỷ đồng.

Đến giai đoạn 2021-2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) tiếp tục ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, với mục tiêu sắp xếp, ổn định dân cư cho khoảng 7.821 hộ, trong đó, có 2.333 hộ dân ở vùng thiên tai, tổng ngân sách tỉnh đã bố trí hơn 245 tỷ đồng. Tính từ năm 2021 đến hết tháng 9/2024, có 2.414 hộ dân được hỗ trợ thực hiện sắp xếp di dời chỗ ở, trong đó có 2.160 hộ vùng nguy cơ sạt lở cao.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng, thành phố đang chỉ đạo các địa phương rà soát quỹ đất, lập phương án huy động khoảng 2.000 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định cư an toàn. Đồng thời sắp tới sẽ xin Trung ương hỗ trợ 2.000 tỷ đồng để tái định cư vùng sạt lở ở miền núi của thành phố. “Tỉnh Quảng Nam trước đây đã có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chòi tránh trú bão rất phù hợp thực tiễn. Do đó tôi cũng đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu một nghị quyết chuyên đề sâu hơn về chòi tránh trú bão và tránh ngập lụt”, đồng chí Trần Nam Hưng nói.

Gần đây nhất, trong chuyến kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ ở các xã miền núi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh cho biết, thành phố sẽ cùng các địa phương huy động, tranh thủ mọi nguồn lực để giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt. Về lâu dài, thành phố sẽ tiến hành họp, đánh giá để đưa ra phương án ổn định mang tính bền vững giúp người dân vùng thiên tai, sạt lở có chỗ ở an toàn, an cư lạc nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.