Cái gì có lợi cho dân thì làm

Tới khu phố 36 phường An Phú Đông hỏi cô Trần Thị Tuyết Hồng, Bí thư chi bộ không ai là không biết. Về hưu được 25 năm cũng là 25 năm cô gắn bó với các hoạt động ở khu phố. Dù đảm nhiệm ở bất kỳ vai trò nào, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, bà con yêu mến.

Bà con trong khu phố tự quản, dọn dẹp công viên Thanh niên để bảo đảm xanh, sạch, đẹp hằng ngày.
Bà con trong khu phố tự quản, dọn dẹp công viên Thanh niên để bảo đảm xanh, sạch, đẹp hằng ngày.

Nhắc tới cô Hồng, bà con ở đây luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt. Người ta vẫn hay nói cán bộ khu phố là người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Cô Hồng là người như thế.

Địa bàn cô phụ trách khi chưa sáp nhập gọi là Khu phố 3A thuộc phường Thạnh Lộc, ngay Ngã Tư Ga - khu vực này có bến xe, là “điểm nóng” về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. Tình trạng trộm cắp, buôn bán, hút chích ma túy, hoạt động mại dâm diễn ra công khai.

Người dân vô cùng lo lắng, bức xúc. Cô nhớ lại, trước đây, ngay khu vực chân cầu vượt Ngã Tư Ga có mảnh đất trống cả nghìn m2 nhưng là “bãi rác tự phát” với rác sinh hoạt, quần áo, bàn ghế, nệm cũ,… đến cả kim tiêm của người nghiện.

Đây là nơi lái xe taxi, xe ôm hay ngồi đánh bài, nơi tập kết của hàng rong, nhiều người còn tiểu tiện bừa bãi cho nên khá ô nhiễm và mất mỹ quan. Trước thực tế trên, Đảng ủy Khu phố 3A đưa ra ý tưởng “biến bãi rác thành công viên” và được phường, quận cho chủ trương triển khai.

“Ngay khi được cấp trên đồng ý chủ trương, chúng tôi bắt tay ngay vào thực hiện. Tất cả kinh phí từ nguồn xã hội hóa, người dân đóng góp và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Tháng 4/2018 công viên đi vào hoạt động với tên gọi công viên Thanh niên, vì vậy bà con rất phấn khởi. Một không gian hoàn toàn mới, xanh mát, sạch sẽ, là nơi tập thể dục của người lớn tuổi, khu vui chơi của các cháu nhỏ.

Để duy trì công viên luôn sạch đẹp, bà con trong khu phố chia nhau tự quản, dọn dẹp vệ sinh”, cô Hồng chia sẻ. Nhờ lãnh đạo quận chỉ đạo quyết liệt và mạnh tay dẹp các tệ nạn, tình hình an ninh trật tự tại khu vực Ngã Tư Ga đã được bảo đảm.

Mô hình công viên Thanh niên trở thành công trình điển hình được Quận 12 nhân rộng trên toàn địa bàn. Từ thành công ấy, cô Hồng cùng Đảng ủy khu phố tiếp tục triển khai cải tạo công viên Nam Long, khu thể thao cộng đồng, nâng cấp các nhánh đường (trong Tổ 9 cũ), vừa qua đã cải tạo bãi rác thành sân Pickleball hoàn toàn miễn phí cho bà con khu phố luyện tập thể thao.

Tất cả các công trình trên đều được xã hội hóa toàn bộ. Trong đó, việc nâng cấp các nhánh đường cô Hồng đã vận động được khoảng 1,7 tỷ đồng để triển khai. “Nhiều đoạn đường xưa ngập nước trên đầu gối, bà con đi lại, sinh hoạt rất khổ. Đảng ủy khu phố, Tổ dân phố họp lấy ý kiến rồi quyết tâm thực hiện. Tôi may mắn được bà con tin tưởng và hỗ trợ.

Ai có chuyên môn lĩnh vực nào giúp khu phố lĩnh vực đó. Những con đường sạch đẹp, cao ráo đã đưa vào sử dụng, bà con không còn lõm bõm trong nước mỗi mùa mưa”, cô Hồng nói. Từng tham gia nhiều vị trí ở khu phố như: Tổ phó, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi hội trưởng Chi hội khuyến học, cộng tác viên dân số, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ,… cho nên cô Hồng hiểu rõ người dân ở đây. Khu phố 36 hiện có diện tích khoảng 15 ha, với 2.481 nhân khẩu, là khu phố tiêu biểu trên địa bàn phường An Phú Đông hiện nay.

Trong đợt bão lũ tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên vừa qua, Khu phố 36 cùng các nhà hảo tâm quyên góp hơn 20 tấn gạo và 20 tấn nhu yếu phẩm đưa ra tận tay bà con vùng lũ thuộc 5 xã tại Phú Yên (cũ). Đồng thời, cô còn vận động nhân dân, khu phố và chi bộ đóng góp vào quỹ Mặt trận Tổ quốc của phường 26,5 triệu đồng.

Nhanh nhẹn, trách nhiệm, cô Hồng luôn được lãnh đạo tin tưởng. Với vai trò Bí thư chi bộ, cô cùng các đồng chí trong cấp ủy lãnh đạo chi bộ, khu phố và cả hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2025, Văn phòng khu phố 36 đạt Khu phố văn hóa. Các đoàn thể Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh đều đạt danh hiệu xuất sắc.

Chi bộ khu phố và bản thân cô đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đầu năm 2026, cô Hồng vinh dự được thành phố trao tặng danh hiệu Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu. Mặc dù là chi bộ có nhiều đảng viên lớn tuổi, nhưng Chi bộ Khu phố 36 luôn hoàn thành đúng tiến độ, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Đảng bộ phường, trong đó đã tích cực triển khai Sổ tay đảng viên điện tử; mô hình họp trực tuyến.

An Phú Đông là một trong những phường đầu tiên của thành phố đưa thiết bị họp trực tuyến về tận khu phố, giúp cán bộ và người dân có thể tham gia các cuộc họp, sinh hoạt, tập huấn mà không cần di chuyển xa.

Triển khai chủ trương này, cô Hồng đã vận động, thuyết phục 7 chi bộ trong cụm thực hiện việc lắp đặt thiết bị camera trực tuyến với kinh phí vận động 100% của đảng viên chi bộ các khu phố được số tiền hơn 75 triệu đồng. Không chỉ gần dân, sát dân, cô còn luôn nêu gương, là trung tâm đoàn kết, gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ các đoàn thể cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Chi đoàn Khu phố 36 Chu Phương Anh cho biết, bản thân đã học hỏi được nhiều điều khi làm việc cùng cô. “Cô Hồng là người vui vẻ, nhiệt tình, tốt bụng, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Với nhiều năm công tác tại khu phố, cô thường xuyên hướng dẫn, chia sẻ cho thế hệ trẻ. Bà con trong khu phố luôn yêu mến cô. Thế hệ trẻ chúng em phải học hỏi ở cô rất nhiều để tiếp tục đóng góp hơn nữa cho địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Hò Dô 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển văn hóa

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á. Nhiều đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển văn hóa bền vững, góp phần lan tỏa thông điệp về một thành phố trẻ giàu truyền thống, năng động và sáng tạo.

Nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái (Ảnh VÕ LÊ)

Các dự án hạ tầng hình thành hành lang kinh tế mới

Cơ sở hạ tầng luôn đóng vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế- xã hội, nhất là đối với các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị của thành phố trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là kinh tế, logistics.

Học sinh trải nghiệm các mô hình giáo dục STEM tại Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục với tổng số hơn 2,5 triệu học sinh. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo cơ hội để thành phố tái cấu trúc lại ngành giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức.

Thành phố Hồ Chí Minh vận hành Hệ thống cảm biến đo đếm bằng công nghệ AI góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh THẾ ANH)

Tiên phong về chiến lược dữ liệu số

Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu cả nước trong hoàn thiện thể chế, ưu tiên nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, với việc tiên phong ban hành Chiến lược phát triển dữ liệu số và dành tỷ lệ ngân sách cao cho khoa học-công nghệ.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị, cá nhân tặng sách cho Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: LINH BẢO)

Ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”

Việc ra mắt Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là trao tặng nguồn tài liệu, mà còn là sự khởi đầu cho một không gian tri thức mở, nơi người dân, đặc biệt là các em học sinh, có thể tiếp cận tri thức một cách thuận lợi, sinh động và thiết thực.

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai lập quy hoạch với tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững.

Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn trăm năm

Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện công tác lập quy hoạch để tạo ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho thành phố với quy mô, cấu trúc và vai trò một siêu đô thị vùng có tính tích hợp cao nhằm xác lập nền tảng phát triển cho thành phố trong 50-100 năm tới.

Một điểm nóng về xây dựng trái phép ở phường Phước Thắng trước đây, những căn nhà trái phép đã được tháo dỡ.

Lập lại trật tự xây dựng, đất đai ở phường Phước Thắng

Trước khi sáp nhập, phường 11 và 12, thành phố Vũng Tàu từng là “điểm nóng” về xây dựng trái phép, trật tự xây dựng. Ngay sau khi sáp nhập thành phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ và chính quyền phường đã và đang triển khai nhiều giải pháp để lập lại trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn.

Các em học sinh tham gia các hoạt động tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh MẠNH HẢO)

Lan tỏa không gian văn hóa đọc

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5-năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để hưởng ứng ngày sách, các sở, ban, ngành cùng 168 xã, phường, đặc khu đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa sách đến mỗi người dân, góp phần lan tỏa không gian văn hóa đọc trên địa bàn.