Các dự án hạ tầng hình thành hành lang kinh tế mới

Cơ sở hạ tầng luôn đóng vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế- xã hội, nhất là đối với các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị của thành phố trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là kinh tế, logistics.

Nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái (Ảnh VÕ LÊ)
Nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái (Ảnh VÕ LÊ)

Nối trung tâm thành phố với sân bay lớn nhất nước

Sắp tới, hàng loạt dự án hạ tầng có tính chất “xương sống” của thành phố dự kiến được động thổ, khởi công, kết nối sân bay, cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng Đông Nam Bộ.

Điểm chung của các dự án là tập trung vào các khu vực cửa ngõ, nơi đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn” về hạ tầng; tạo ra mạng lưới kết nối liên hoàn giữa các trục hướng tâm và liên vùng. Theo Sở Xây dựng thành phố, dịp Lễ 30/4, thành phố sẽ tiến hành động thổ dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, đây là công trình giao thông quan trọng kết nối với metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã được khởi công vào tháng 1/2026.

Đặc biệt, đây cũng là đoạn tiếp nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 46.200 tỷ đồng, được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Thành phố quyết tâm đưa vào khai thác, vận hành đồng bộ, liên thông xuyên tuyến đường sắt Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành vào năm 2030 để phát huy hiệu quả kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Công ty Đại Quang Minh - đơn vị đề xuất đầu tư tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến này có chiều dài 6 km đi ngầm với 6 ga. Điểm đầu tại ga Bến Thành và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm.

Ngoài ra, thành phố sẽ khởi công dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, được triển khai theo dạng cấp tốc, do Tập đoàn Masterise làm nhà đầu tư.

Cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành dài hơn 42 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100-120 km/giờ, tổng vốn khoảng 51.000 tỷ đồng, Tuyến đường khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp khu du lịch Hồ Tràm với sân bay Long Thành, đồng thời tăng liên kết các khu công nghiệp, cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đây là hai trong số các dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT, hướng đến hình thành mạng lưới giao thông liên kết trung tâm thành phố với sân bay lớn nhất cả nước.

Giảm ùn tắc, tăng kết nối

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cũng được động thổ dịp này, là một trong những dự án hạ tầng logistics quy mô lớn, mang tính chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng thành phố cho biết, nhà đầu tư dự kiến là liên danh gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. Dự án có quy mô khoảng 571 ha, công suất thiết kế 21 triệu TEU/năm, có khả năng tiếp nhận tàu container trên 250.000 DWT (trên 24.000 TEU).

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,99 tỷ USD). Dự kiến lễ động thổ sẽ diễn ra vào ngày 30/4 tại khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, phường Xóm Chiếu. Khi đi vào hoạt động, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (Cảng) sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics, thu hút đầu tư và gia tăng vị thế hàng hải quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như của Việt Nam.

Dự kiến, Cảng sẽ đóng góp trực tiếp cho ngân sách nhà nước khoảng 34.000 - 40.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 6.000 - 8.000 lao động. Ngoài ra, Cảng được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn FDI, hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp toàn vùng Đông Nam Bộ và góp phần thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển khu vực Cần Giờ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Cùng với các công trình sắp được động thổ, một hạng mục quan trọng thuộc nút giao An Phú dự kiến vận hành, khai thác dịp lễ là nhánh cầu N3. Qua đó góp phần giảm ùn tắc và tăng kết nối về cảng Cát Lái. Đây là một trong những hạng mục chính thuộc dự án nút giao An Phú (thành phố Thủ Đức cũ).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết, hạng mục đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, nhà thầu đang tăng tốc “về đích” để kịp khai thác dịp lễ. An Phú là một trong những nút giao thông lớn nhất thành phố, kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với các trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.

Khu vực này là cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái, với lưu lượng xe container lớn, bình quân hơn 20.000 lượt mỗi ngày. Dự án nút giao An Phú được khởi công năm 2022, tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô ba tầng gồm hầm chui và nhiều nhánh cầu vượt. Công trình ban đầu dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, sau đó được điều chỉnh tiến độ đến quý II năm nay.

Để các dự án phát huy hiệu quả, vấn đề đặt ra là phải bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Thực tế cho thấy, nhiều dự án giao thông trước đây gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư cũng như sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các địa phương.

Do đó, cùng với việc khởi công, chính quyền thành phố cần chủ động, nắm bắt tiến độ để tập trung tháo gỡ các “nút thắt” về cơ chế, chính sách; tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng thi công. Đồng thời, cần gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch giao thông với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Người dân lưu thông hướng về các tỉnh miền Tây trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TUẤN KIỆT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông để người dân đi lại an toàn, thuận tiện

Dự báo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Từ đó, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp để vấn đề lưu thông của người dân được an toàn, thuận tiện.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Hò Dô 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển văn hóa

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á. Nhiều đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển văn hóa bền vững, góp phần lan tỏa thông điệp về một thành phố trẻ giàu truyền thống, năng động và sáng tạo.

Học sinh trải nghiệm các mô hình giáo dục STEM tại Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục với tổng số hơn 2,5 triệu học sinh. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo cơ hội để thành phố tái cấu trúc lại ngành giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức.

Bà con trong khu phố tự quản, dọn dẹp công viên Thanh niên để bảo đảm xanh, sạch, đẹp hằng ngày.

Cái gì có lợi cho dân thì làm

Tới khu phố 36 phường An Phú Đông hỏi cô Trần Thị Tuyết Hồng, Bí thư chi bộ không ai là không biết. Về hưu được 25 năm cũng là 25 năm cô gắn bó với các hoạt động ở khu phố. Dù đảm nhiệm ở bất kỳ vai trò nào, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, bà con yêu mến.

Thành phố Hồ Chí Minh vận hành Hệ thống cảm biến đo đếm bằng công nghệ AI góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh THẾ ANH)

Tiên phong về chiến lược dữ liệu số

Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu cả nước trong hoàn thiện thể chế, ưu tiên nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, với việc tiên phong ban hành Chiến lược phát triển dữ liệu số và dành tỷ lệ ngân sách cao cho khoa học-công nghệ.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị, cá nhân tặng sách cho Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: LINH BẢO)

Ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”

Việc ra mắt Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là trao tặng nguồn tài liệu, mà còn là sự khởi đầu cho một không gian tri thức mở, nơi người dân, đặc biệt là các em học sinh, có thể tiếp cận tri thức một cách thuận lợi, sinh động và thiết thực.