Lừa đảo 98 tỷ đồng của 376 người đầu tư, 35 bị cáo lãnh án

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 tuyên án vụ Nguyễn Hữu Đạt cùng 34 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong vụ án này, Nguyễn Hữu Đạt (sinh năm 1999) là người chủ mưu, rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Tất cả các bị cáo đều bị xét xử về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 bị hại. Riêng Đạt bị truy tố, xét xử thêm tội "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Đạt là người mua sắm trang thiết bị, thuê địa điểm làm nơi ở và hoạt động; điều hành phân công, chi trả lương cho các đồng phạm.

Các bị cáo trong vụ án đã lôi kéo, rủ rê các bị hại tham gia đầu tư các sàn nhị phân; yêu cầu chuyển tiền theo các gói đầu tư và dùng thủ đoạn ngụy tạo bảng kết quả đặt cược các phiên giao dịch, tạo các tình huống giả để chứng minh việc đầu tư thua lỗ, sau đó nhắn tin cho các bị hại nói rằng việc thua lỗ là ngoài ý muốn.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối tháng 3/2021 đến cuối tháng 6/2022, Đạt cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền khoảng 98 tỷ đồng của 376 bị hại.

Số tiền chiếm đoạt được, phần lớn được Đạt dùng để mua ô-tô, kinh doanh tiền ảo, quán ăn, bất động sản và tiêu xài cá nhân. Phần còn lại Đạt dùng một phần để trả tiền thuê nhà, mua sắm công cụ phạm tội, trả lương cho các đồng phạm.

bi-cao-dat.jpg
Bị cáo Nguyễn Hữu Đạt tại tòa.

Tại tòa, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội và nhận trách nhiệm bồi thường cho các bị hại.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Đạt 19 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và 5 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt, Đạt lãnh 24 năm tù, buộc bồi thường 98 tỷ đồng cho các bị hại.

34 bị cáo còn lại lãnh từ 5-15 năm tù, trong đó, có bị cáo ở thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn”

Sáng 23/4, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn”.

Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật tại trạm sửa chữa thuộc Lữ đoàn 175. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân kiểm tra các đơn vị tại Cà Mau

Chiều 22/4, tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 175 và Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật-Hậu cần.

Điện mặt trời mái nhà là một trong các giải pháp hiệu quả trong sử dụng hiệu quả điện tại các cơ sở, hộ gia đình.

Giải pháp nào để giảm áp lực cung ứng điện giai đoạn 2026-2030

Cả nước đang bước vào mùa nắng nóng, đặc biệt tại khu vực phía nam. Nhu cầu tiêu thụ điện đang tăng mạnh trong các tháng cao điểm mùa khô. Điều này đang tạo áp lực lớn đối với việc cung cấp điện, không chỉ tại miền nam, mà còn đối với toàn bộ hệ thống điện quốc gia.