Thành phố Hồ Chí Minh dừng quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc hơn 6.000ha sau gần 30 năm “treo”

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương không tiếp tục thực hiện quy hoạch phân khu Khu đô thị Tây Bắc Thành phố với quy mô hơn 6.084ha, do không còn phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay.

Trung tâm xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trung tâm xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Ủy ban nhân dân Thành phố giao cơ quan này hướng dẫn Ban Quản lý Phát triển đô thị Thành phố thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng tư vấn đã ký kết theo đúng quy định pháp luật.

Khu đô thị Tây Bắc có quy mô hơn 6.084ha, nằm trên địa bàn huyện Củ Chi (cũ) và huyện Hóc Môn (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1998 và tiếp tục được kế thừa, cập nhật trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2025 (phê duyệt năm 2010). Theo định hướng ban đầu, đây là một trong những khu đô thị vệ tinh quan trọng, giữ vai trò trung tâm phát triển phía tây bắc với các chức năng dịch vụ, thương mại, y tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, thể dục-thể thao và vui chơi, nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, dù Thành phố đã nhiều lần kêu gọi đầu tư, dự án vẫn chưa được triển khai theo quy hoạch. Tình trạng “quy hoạch treo” kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực, gây bức xúc trong dư luận.

Trước thực trạng đó, năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với Khu đô thị Tây Bắc. Ban Quản lý Phát triển đô thị Thành phố phối hợp các đơn vị tư vấn tổ chức lập đồ án. Tuy nhiên, quá trình triển khai tiếp tục gặp nhiều vướng mắc, nhất là yêu cầu phải chờ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố theo chỉ đạo vào cuối năm 2023.

khu-do-thi-tay-bac-t-01.jpg
Bản đồ Khu đô thị Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh)

Sau khi rà soát toàn diện, Sở Quy hoạch-Kiến trúc nhận định việc tiếp tục lập và triển khai đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị Tây Bắc không còn phù hợp trong bối cảnh phát triển mới, do đó đề xuất dừng thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong công tác quản lý đô thị.

Đáng chú ý, quyết định dừng đồ án được đưa ra trong bối cảnh nhiều yếu tố mới đã làm thay đổi căn bản định hướng phát triển khu vực. Cụ thể, quy hoạch cũ hình thành từ cuối thập niên 1990, cập nhật năm 2010, đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn tương thích với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và tầm nhìn quy hoạch Thành phố giai đoạn 2040-2060.

Bên cạnh đó, mô hình quản lý hành chính của Thành phố đang được sắp xếp, tinh gọn theo hướng chính quyền hai cấp, thay thế định hướng xây dựng “Thành phố Tây Bắc” trước đây bằng mô hình “Khu động lực phía Tây Bắc” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Đặc biệt, khu vực này hiện gắn với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, tuyến Metro số 2, đường Vành đai 3, Vành đai 4, đòi hỏi cách tiếp cận quy hoạch mới theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), điều mà đồ án cũ chưa đáp ứng.

Ngoài ra, quá trình triển khai kéo dài cũng bộc lộ những hạn chế trong công tác quản lý. Kết luận thanh tra năm 2024 chỉ ra một số thiếu sót của Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc trong việc lập, trình thẩm định quy hoạch, chậm công bố thông tin và chưa bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đối với phần diện tích thuộc Khu động lực Tây Bắc theo Đồ án quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ban Quản lý Phát triển đô thị Thành phố tiếp tục rà soát, nghiên cứu định hướng phát triển phù hợp. Các nội dung đề xuất sẽ được tổng hợp, báo cáo Sở Quy hoạch-Kiến trúc để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trong tháng 5/2026.

Việc dừng đồ án quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc được xem là bước đi cần thiết nhằm tháo gỡ các tồn tại kéo dài, giảm áp lực đối với người dân trong vùng quy hoạch, đồng thời tạo cơ sở xây dựng một khung pháp lý và định hướng phát triển mới đồng bộ, khả thi hơn trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

[Ảnh] Rực rỡ cờ hoa ở Đồng Nai chào mừng các ngày lễ lớn

[Ảnh] Rực rỡ cờ hoa ở Đồng Nai chào mừng các ngày lễ lớn

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và tỉnh Đồng Nai từ ngày 30/4/2026 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội, những ngày này, trên nhiều đường phố, công sở, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư ở Đồng Nai rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

Sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Trinh trao quà và mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chăm lo thiết thực cho người lao động

Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động” và “Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, Tây Ninh tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chăm lo thiết thực cho người lao động trong giai đoạn mới.