Lan tỏa không gian văn hóa đọc

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5-năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để hưởng ứng ngày sách, các sở, ban, ngành cùng 168 xã, phường, đặc khu đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa sách đến mỗi người dân, góp phần lan tỏa không gian văn hóa đọc trên địa bàn.

Các em học sinh tham gia các hoạt động tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh MẠNH HẢO)
Các em học sinh tham gia các hoạt động tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh MẠNH HẢO)

Một trong những hoạt động mang dấu ấn trong Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026 là Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp phường Cát Lái tổ chức sự kiện “Tuần đọc sách cộng đồng-mỗi người một cuốn sách”. Đặc biệt, hai đơn vị đã tổ chức thí điểm mô hình Hội sách khuyến đọc ở chung cư Vista Verde. Đây là lần đầu tiên một hội sách được tổ chức tại khu chung cư trên địa bàn thành phố với nhiều đầu sách phong phú, đa dạng.

Theo chị Huỳnh Đinh Thái Linh, Trưởng ban quản lý chung cư Vista Verde, chung cư được đầu tư thư viện khang trang, gồm nhiều đầu sách phong phú. Không gian thư viện thân thiện, gần gũi với mọi đối tượng. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh mong muốn có nhiều không gian hơn nữa để con mình được tiếp cận với sách, hình thành thói quen đọc sách.

“Tôi hy vọng mô hình này sẽ tiếp tục được thực hiện ở chung cư Vista Verde và nhiều chung cư, khu dân cư khác trên địa bàn phường và toàn thành phố”, chị Linh chia sẻ.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động của Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay được tổ chức rộng khắp trên địa bàn thành phố với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Ban Tổ chức cố gắng kết hợp các hoạt động đọc sách truyền thống với hiện đại, gắn xuất bản điện tử và ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phù hợp hơn với những xu hướng mới trong lĩnh vực xuất bản nhằm phục vụ đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên ngày một tốt hơn.

Tại khu vực phường Bà Rịa, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức như cuộc thi viết cảm nhận về sách “Quyển sách tôi yêu”; tuần lễ đọc sách; giao lưu giới thiệu tác giả-tác phẩm, nói chuyện về sách; giới thiệu sách bằng video clip; các hoạt động ngoại khóa... Đáng chú ý, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo tiến hành xây dựng Tủ sách cộng đồng chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” và Thư viện số.

Trong khi đó, nhiều trường học chú trọng hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, mang đến một không gian văn hóa đọc ấn tượng cho sinh viên, học sinh.

Theo thầy Khê Văn Mạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tuyên truyền và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4), Ngày sách và bản quyền Thế giới (23/4), nhà trường đã tổ chức Tuần lễ Văn hóa đọc và Khởi nghiệp năm 2026. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập. Không chỉ thế, thông qua hoạt động này, nhà trường muốn tạo không gian phát triển khởi nghiệp cho thanh niên, người dân trên địa bàn phường và học sinh, sinh viên, cán bộ giảng viên, nhân viên nhà trường; đồng thời tạo môi trường văn hóa lành mạnh, sân chơi bổ ích để chăm lo cho học sinh, sinh viên. Trong tuần lễ tôn vinh sách, nhiều hoạt động được diễn ra trong khuôn viên nhà trường như: Ra mắt đội hình “Tuyên truyền văn hóa đọc”, giới thiệu tủ sách và trao thư cảm ơn đơn vị tài trợ sách Tiến sĩ Võ Tá Hân, tọa đàm “Văn hóa đọc và khởi nghiệp trong thanh niên”, cuộc thi “Vẽ bìa sách”, “Giới thiệu quyển Sách yêu thích”, workshop “Làm bánh phục linh”...

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ngày Sách và Văn hóa đọc lần 5 mang đến một thông điệp ngắn gọn và giàu ý nghĩa: “Tri thức thay đổi cuộc đời”. Chuỗi hoạt động hưởng ứng và chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn thành phố sau hợp nhất không chỉ tại trung tâm thành phố mà còn mở rộng không gian hoạt động đến khu vực Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, góp phần phát huy nét đẹp của văn hóa truyền thống, động viên, khuyến khích, phát triển và nâng cao phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Thông qua ngày sách, thành phố mong muốn góp phần động viên, phát triển phong trào đọc, viết, quảng bá, lưu giữ sách và đưa những kiến thức trong sách vào thực tiễn cuộc sống. Đây là sự kiện văn hóa nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng, hướng tới ngày hội của những người yêu sách, qua đó phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

“Để không gian văn hóa đọc tiếp tục được lan tỏa, đi vào chiều sâu, các sở, ban, ngành, đơn vị cần tiếp tục quan tâm đến công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và mỗi người dân thành phố về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc đối với việc tiếp thu, bồi đắp tri thức; nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người”, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết thêm.

Qua ngày sách, các đơn vị, tổ chức, mỗi người dân cần nâng cao tính tự giác, coi đọc sách là phương pháp tự học, tự đào tạo hiệu quả, thiết thực nhất; từ đó giúp mỗi người chúng ta nhận ra giá trị tốt đẹp của những quy tắc ứng xử, những chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống thường nhật, có cái nhìn và tâm thế tích cực hơn về cuộc sống quanh mình.

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.

Với khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được đề xuất sẽ bảo đảm được nhân lực chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tăng trách nhiệm, nâng hiệu quả điều hành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt phát triển quan trọng khi các yêu cầu về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn mới của nền kinh tế toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

Mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ xây trường lớp, hướng đến mục tiêu đạt tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi) vào năm 2030. Mục tiêu này không chỉ giải quyết chỗ học cho học sinh mà còn tạo tiền đề thực hiện chiến lược xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực.

Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu bế mạc hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026.

Có gì tại sự kiện người nổi tiếng toàn quốc 2026?

Hơn 1.000 nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia công nghệ và đại diện các cơ quan quản lý đã hội ngộ tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2, KOL Summit 2026, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có 2 phiên chuyên đề song song vào buổi sáng và một phiên toàn thể vào buổi chiều.

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.