Chuẩn y Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, được chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Cao Lễ trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: VIỆT DŨNG)
Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Cao Lễ trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, được chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 24/4, Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các Cơ quan Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, đến dự và trao quyết định.

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng: Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập; Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập; Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập; Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập; Lê Minh Tùng, Phó Tổng Biên tập.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Cao Lễ trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Sài Gòn Giải Phóng có 9 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy có 3 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, Bùi Thị Hồng Sương và Phạm Văn Trường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ban Thường vụ Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, Bùi Thị Hồng Sương và Phạm Văn Trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Báo Sài Gòn Giải Phóng, giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng; đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Cao Lễ trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Cao Lễ trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cam kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ.

Đồng chí nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, người lao động toàn cơ quan phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo; xây dựng Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày càng phát triển, xứng đáng là thương hiệu báo chí lớn của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Khắc Văn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các Cơ quan Đảng Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị, truyền thống và tinh thần xung kích, đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của tờ báo.

Đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các Cơ quan Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các Cơ quan Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu.

Phân tích những cơ hội và thách thức đặt ra đối với Báo Sài Gòn Giải Phóng trong giai đoạn mới, nhất là trước yêu cầu sắp xếp các cơ quan báo chí, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng chí Nguyễn Cao Lễ đề nghị, tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị.

Tập thể cán bộ, đảng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng dự buổi lễ trao quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tập thể cán bộ, đảng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng dự buổi lễ trao quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó là phát huy truyền thống của tờ báo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đặc biệt, tiếp tục phát huy tinh thần dấn thân, xung kích, đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Người dân lưu thông hướng về các tỉnh miền Tây trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TUẤN KIỆT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông để người dân đi lại an toàn, thuận tiện

Dự báo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Từ đó, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp để vấn đề lưu thông của người dân được an toàn, thuận tiện.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Hò Dô 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển văn hóa

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á. Nhiều đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển văn hóa bền vững, góp phần lan tỏa thông điệp về một thành phố trẻ giàu truyền thống, năng động và sáng tạo.

Nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái (Ảnh VÕ LÊ)

Các dự án hạ tầng hình thành hành lang kinh tế mới

Cơ sở hạ tầng luôn đóng vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế- xã hội, nhất là đối với các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị của thành phố trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là kinh tế, logistics.

Học sinh trải nghiệm các mô hình giáo dục STEM tại Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục với tổng số hơn 2,5 triệu học sinh. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo cơ hội để thành phố tái cấu trúc lại ngành giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức.

Bà con trong khu phố tự quản, dọn dẹp công viên Thanh niên để bảo đảm xanh, sạch, đẹp hằng ngày.

Cái gì có lợi cho dân thì làm

Tới khu phố 36 phường An Phú Đông hỏi cô Trần Thị Tuyết Hồng, Bí thư chi bộ không ai là không biết. Về hưu được 25 năm cũng là 25 năm cô gắn bó với các hoạt động ở khu phố. Dù đảm nhiệm ở bất kỳ vai trò nào, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, bà con yêu mến.

Thành phố Hồ Chí Minh vận hành Hệ thống cảm biến đo đếm bằng công nghệ AI góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh THẾ ANH)

Tiên phong về chiến lược dữ liệu số

Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu cả nước trong hoàn thiện thể chế, ưu tiên nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, với việc tiên phong ban hành Chiến lược phát triển dữ liệu số và dành tỷ lệ ngân sách cao cho khoa học-công nghệ.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị, cá nhân tặng sách cho Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: LINH BẢO)

Ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”

Việc ra mắt Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là trao tặng nguồn tài liệu, mà còn là sự khởi đầu cho một không gian tri thức mở, nơi người dân, đặc biệt là các em học sinh, có thể tiếp cận tri thức một cách thuận lợi, sinh động và thiết thực.