Ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”

Việc ra mắt Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là trao tặng nguồn tài liệu, mà còn là sự khởi đầu cho một không gian tri thức mở, nơi người dân, đặc biệt là các em học sinh, có thể tiếp cận tri thức một cách thuận lợi, sinh động và thiết thực.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị, cá nhân tặng sách cho Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: LINH BẢO)
Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị, cá nhân tặng sách cho Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: LINH BẢO)

Trong khuôn khổ các chương trình trọng tâm của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5, sáng 23/4, tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng phía nam), Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức chương trình ra mắt tủ sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” và phát động hiến tặng tài liệu, sách.

Chương trình được thực hiện nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần bất khuất của các thế hệ cha ông tại Côn Đảo - một địa danh thiêng liêng gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Thông qua việc xây dựng tủ sách với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, Ban tổ chức mong muốn góp phần lan tỏa tri thức, giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

ndo_br_dsc02714.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức mong muốn xây dựng không gian đọc “qua sách, qua tài liệu” trải nghiệm tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo” phục vụ hoạt động tra cứu, nghiên cứu, học tập, điểm sinh hoạt chuyên đề, hoạt động về nguồn của học sinh, cán bộ công chức trên địa bàn, đoàn khách tham quan, các tổ chức, đoàn thể khi đến với Côn Đảo.

Chương trình có sự tham dự của cựu tù Côn Đảo, đại diện gia đình cựu tù Côn Đảo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương và địa phương; các nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, trường đại học nhân chứng lịch sử cùng đông đảo bạn đọc và công chúng quan tâm.

ndo_br_dsc02770.jpg
Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận sách tặng cho Tủ sách Huyền thoại Côn Đảo từ bà Hoàng Thị Khánh.

Đến dự chương trình, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù không được khỏe nhưng bà vẫn đến tham dự buổi ra mắt tủ sách vì đây là một sáng kiến hay, mang nhiều ý nghĩa.

“Tủ sách này giúp cho nhiều người hiểu rõ hơn về Côn Đảo qua những tài liệu, sách vở xác thực”, bà Hoàng Thị Khánh nhấn mạnh. Bà Khánh mong muốn, thành phố chuyển thể những tác phẩm về Côn Đảo ra một số ngôn ngữ quốc tế thông dụng để người nước ngoài đến Việt Nam sẽ hiểu rõ về lịch sử Côn Đảo, tạo điều kiện cho bạn bè quốc tế nghiên cứu về Việt Nam nói chung, lịch sử Côn Đảo nói riêng một cách đầy đủ, chính xác.

ndo_bl_dsc02788-copy.jpg
Ông Lê Hoàng (trái), Giám đốc Công ty Đường sách thành phố nhận sách tặng cho Tủ sách Huyền thoại Côn Đảo từ ông Trần Trọng Ninh.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức công bố danh mục các bài báo toàn văn đề xuất hiến tặng tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”, bao gồm 309 bài viết, được tuyển chọn, hệ thống theo các nhóm nội dung chính sau: 62 bài viết về địa danh, giai thoại; 110 bài viết về nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương; 137 bài viết về phong trào đấu tranh của tù chính trị.

Danh mục này là nguồn tư liệu báo chí phong phú, có giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần hình thành nền tảng nội dung quan trọng cho tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”, hướng tới xây dựng một không gian tri thức có chiều sâu, phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, giáo dục và truyền thông.

ndo_bl_z7754568051958-92f725c51b6b3771f59e80cdc7725a6a.jpg
Ban tổ chức nhận sách tặng từ các đơn vị xuất bản.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đối với Côn Đảo, Ban tổ chức kỳ vọng không gian tủ sách và thư viện số hôm nay sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa ý nghĩa, nơi mỗi người dân, mỗi du khách khi đến đây không chỉ tham quan, trải nghiệm mà còn có thể tiếp cận sâu sắc hơn với lịch sử, với những câu chuyện, những con người đã làm nên “Huyền thoại Côn Đảo”.

“Thông qua từng trang sách, thế hệ trẻ có nguồn tài liệu quý giá tra cứu, học tập và đặc biệt là giáo dục tinh thần yêu nước, góp phần gìn giữ hệ giá trị văn hóa của dân tộc”, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết.

ndo_br_dsc02830.jpg
Các đơn vị đóng góp sách cho Tủ sách Huyền thoại Côn Đảo.

Bên cạnh lễ ra mắt tủ sách, chương trình cũng chính thức phát động hoạt động hiến tặng tài liệu, sách, tư liệu quý liên quan lịch sử, văn hóa, con người Côn Đảo nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung cho tủ sách.

Tại chương trình, các nhà xuất bản, đơn vị, cá nhân đã tặng cho tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo” nhiều cuốn sách quý làm phong phú nguồn tư liệu cho tủ sách, qua đó lan tỏa rộng rãi các giá trị lịch sử-văn hóa đến cộng đồng.

ndo_bl_dsc02858.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

“Từ sự kiện này, chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị và sự hưởng ứng tích cực của xã hội, văn hóa đọc của thành phố nói riêng và cả nước nói chung sẽ ngày càng phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Hò Dô 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển văn hóa

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á. Nhiều đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển văn hóa bền vững, góp phần lan tỏa thông điệp về một thành phố trẻ giàu truyền thống, năng động và sáng tạo.

Nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái (Ảnh VÕ LÊ)

Các dự án hạ tầng hình thành hành lang kinh tế mới

Cơ sở hạ tầng luôn đóng vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế- xã hội, nhất là đối với các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị của thành phố trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là kinh tế, logistics.

Học sinh trải nghiệm các mô hình giáo dục STEM tại Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục với tổng số hơn 2,5 triệu học sinh. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo cơ hội để thành phố tái cấu trúc lại ngành giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức.

Bà con trong khu phố tự quản, dọn dẹp công viên Thanh niên để bảo đảm xanh, sạch, đẹp hằng ngày.

Cái gì có lợi cho dân thì làm

Tới khu phố 36 phường An Phú Đông hỏi cô Trần Thị Tuyết Hồng, Bí thư chi bộ không ai là không biết. Về hưu được 25 năm cũng là 25 năm cô gắn bó với các hoạt động ở khu phố. Dù đảm nhiệm ở bất kỳ vai trò nào, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, bà con yêu mến.

Thành phố Hồ Chí Minh vận hành Hệ thống cảm biến đo đếm bằng công nghệ AI góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh THẾ ANH)

Tiên phong về chiến lược dữ liệu số

Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu cả nước trong hoàn thiện thể chế, ưu tiên nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, với việc tiên phong ban hành Chiến lược phát triển dữ liệu số và dành tỷ lệ ngân sách cao cho khoa học-công nghệ.

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai lập quy hoạch với tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững.

Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn trăm năm

Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện công tác lập quy hoạch để tạo ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho thành phố với quy mô, cấu trúc và vai trò một siêu đô thị vùng có tính tích hợp cao nhằm xác lập nền tảng phát triển cho thành phố trong 50-100 năm tới.

Một điểm nóng về xây dựng trái phép ở phường Phước Thắng trước đây, những căn nhà trái phép đã được tháo dỡ.

Lập lại trật tự xây dựng, đất đai ở phường Phước Thắng

Trước khi sáp nhập, phường 11 và 12, thành phố Vũng Tàu từng là “điểm nóng” về xây dựng trái phép, trật tự xây dựng. Ngay sau khi sáp nhập thành phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ và chính quyền phường đã và đang triển khai nhiều giải pháp để lập lại trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn.

Các em học sinh tham gia các hoạt động tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh MẠNH HẢO)

Lan tỏa không gian văn hóa đọc

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5-năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để hưởng ứng ngày sách, các sở, ban, ngành cùng 168 xã, phường, đặc khu đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa sách đến mỗi người dân, góp phần lan tỏa không gian văn hóa đọc trên địa bàn.

Người dân tìm mua rau xanh đạt chứng nhận “Tick xanh trách nhiệm” trong một siêu thị Co.opmart ở thành phố.

Triển khai “Tick xanh trách nhiệm” quản lý suất ăn trường học

Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Công nghệ cao thành phố vừa phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ tìm giải pháp đưa vào vận hành chương trình “Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn thành phố” (Tick xanh trách nhiệm) trong công tác quản lý suất ăn trường học trên địa bàn phường.

Giải việt dã quốc tế tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Xứng đáng là trung tâm thể thao lớn của cả nước

Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một bộ phận năng động của đời sống xã hội và từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thể thao Việt Nam.