Bộ Xây dựng tôn vinh hơn 400 điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước

Chiều 24/10, tại Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Xây dựng lần thứ I (2025-2030) được tổ chức với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, đại diện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Xây dựng lần thứ I (2025-2030).
Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Xây dựng lần thứ I (2025-2030).

Đại hội có chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, nhằm tổng kết thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng (cũ) giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở vững chắc cho phương hướng hoạt động của Bộ Xây dựng giai đoạn 2025-2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Xây dựng nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và "Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực". Thấm nhuần lời dạy của Người, các phong trào thi đua yêu nước của Bộ Xây dựng những năm qua đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, trở thành động lực quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Tất cả các phong trào thi đua của Bộ trong 5 năm qua đều hướng tới việc huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, từng ngành, từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

ndo_br_img-6886-2481.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến.

Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Xây dựng đã phát động hơn 20 phong trào thi đua, trong đó 7 phong trào có thời gian thi đua cả giai đoạn. Tất cả các phong trào đều được triển khai đồng bộ, sáng tạo, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Trong số hơn 20 phong trào, đã có 5 phong trào tiêu biểu, đặc thù và gắn chặt với các nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng như đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ.

Đó là các phong trào: “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022 - 2030”; “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025” và đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”.

thu-tuong-pham-minh-chinh-17333839181821448579234-8763.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một lần đi thị sát tiến độ thi công Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

“Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, Bộ Xây dựng luôn chú trọng công tác tuyên truyền, tôn vinh và biểu dương gương “người tốt, việc tốt”; phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được Bộ phối hợp với tổ chức Công đoàn thông qua Hội nghị Biểu dương công nhân, viên chức, lao động xuất sắc tiêu biểu, đặc biệt là Chương trình “1 triệu sáng kiến”.

Trong 5 năm qua, đã có 8.941 trường hợp được khen thưởng, trong đó có 145 trường hợp được khen thưởng cấp Nhà nước và 8.796 trường hợp được khen thưởng cấp Bộ. Có thể khẳng định: phong trào thi đua yêu nước thực sự là động lực, là nguồn lực tinh thần to lớn, là công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Bộ Xây dựng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

ndo_br_1j8amk45r-3tliss-5121.jpg
Các đại biểu điển hình tiên tiến tham gia giao lưu tại Đại hội.

Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm đã hoàn thành và đang từng bước được đầu tư xây dựng, góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước, tạo lập được sự kết nối giữa các vùng miền trong cả nước và hội nhập quốc tế. Toàn ngành đã hoàn thành 83 dự án, khởi công 93 dự án, đưa vào khai thác toàn bộ các dự án thành phần của tuyến cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2020 và một số dự án thuộc giai đoạn 2021 - 2025. Các dự án trọng điểm đang được tăng tốc để đến cuối năm nay đạt hơn 3.000 km đường cao tốc, tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu cả nước có 5.000 km vào năm 2030.

z70980597203848f5bbf611dd18433c1e41cb0de1f988a-17600033353371901377482-2779.jpg
Kỹ sư Hà Văn Đức, Đội trưởng Đội thi công số 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (bên phải, đeo kính) là đại biểu được cử đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Xây dựng đã cử 12 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, do Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn; trong đó, có 4 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Bốn tập thể tiêu biểu gồm: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay (Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam); Vụ Kế hoạch -Tài chính; Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Sáu cá nhân gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thái Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ giao thông, giảng viên Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải; Thạc sĩ Lê Bích Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Thạc sĩ Phạm Thị Huyên, Pháp chế viên chính, Vụ Pháp chế; kỹ sư Hà Văn Đức, Đội trưởng Đội thi công số 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP; ông Bùi Hoàng Kiều, Kế toán trưởng Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; ông Hoàng Ngọc Hà, Trưởng phòng An toàn-An ninh hàng hải, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2025-2030, Bộ Xây dựng phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2025-2030; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu thi đua với 10 nhóm nội dung thi đua trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của ngành.

Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Xây dựng lần thứ I (2025-2030) kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động đổi mới, sáng tạo, lập nhiều thành tích thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo niềm tin và khí thế, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.