Ngành xây dựng chung tay xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, chính sách

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Bộ Xây dựng, nhiều đơn vị ngành xây dựng trên cả nước đã đóng góp ngày công, vật chất, cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, thắp nên ước mơ cho những hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước năm 2025.
Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước năm 2025.

Mỗi căn nhà là một tình thương, thể hiện trách nhiệm, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia của cả cộng đồng đối với người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời, hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng; thể hiện mục tiêu, bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, Đảng ta với tư tưởng "Dân là gốc"; "không để ai bị bỏ lại phía sau"; phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội.

Nhân rộng những cách làm hay

Theo Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 về đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và dự án 5 – Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo (tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 8/1/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025).

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Bộ Xây dựng, nhiều đơn vị ngành xây dựng trên cả nước đã đóng góp ngày công, vật chất, cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, thắp nên ước mơ cho những hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Sau gần một năm sống trong căn nhà mới, bà Phạm Thị Liên (72 tuổi, trú tại xã Khánh Cường, Quảng Ngãi) như khỏe ra, đêm ngủ ngon giấc. Bà Liên cười vui vẻ, nói căn nhà mới này do các cơ quan, đơn vị xây tặng, chứ bà đã già, lại nghèo khó, chả có nổi tiền sửa hư hỏng vặt của ngôi nhà, chứ đừng nói xây hẳn ngôi nhà mới khang trang như thế.

Trước đó, vào năm 2024, bà Liên nhận thông tin Tập đoàn Đèo Cả, nhà thầu đảm nhiệm thi công tuyến cao tốc bắc-nam qua địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng để cùng các đơn vị liên quan xây cho bà căn nhà mới 60m2 kiên cố, thay căn nhà dột nát. "Bây giờ, được sống trong căn nhà mới, an toàn và ấm áp, không còn phải lo gió lùa, mưa dột nữa, tôi thấy rất an tâm. Cảm ơn Đảng, Chính phủ và các đơn vị, doanh nghiệp đã dang rộng vòng tay giúp đỡ người nghèo như chúng tôi", bà Liên xúc động.

Đại diện Ban điều hành dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn của Tập đoàn Đèo Cả cho hay, là lực lượng trực tiếp thi công tại địa phương trong thời gian qua, đơn vị đã phần nào thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của bà con nhân dân trong vùng dự án. Chính vì lẽ đó, Tập đoàn đã bày tỏ ý muốn được chung tay cùng tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân có nơi ở ổn định. Theo đó, Tập đoàn Đèo Cả đã ủng hộ 200 triệu đồng, hỗ trợ 4 gia đình trên địa bàn có hoàn khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, còn có sự chung tay của toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có các đơn vị, doanh nghiệp ngành xây dựng đã gia tăng nguồn lực xã hội để triển khai "mệnh lệnh từ trái tim" này.

Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn toàn bộ người dân trên địa bàn được ở trong những căn nhà an toàn, bền chắc, an cư, lạc nghiệp nhờ sự sẻ chia của xã hội và đặt kỳ vọng hoàn thành cơ bản mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn vượt tiến độ yêu cầu của Chính phủ và đến đến nay đã đạt khoảng 90%.

ndo_br_can-nha-moi-khang-trang-voi-ket-cau-ba-cung-la-noi-an-cu-cho-nhung-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-o-ca-mau-giup-ho-som-on-dinh-cuoc-song-uon-len-phat-trien-kinh-te-gia-dinh-6753.jpg
Căn nhà mới khang trang với kết cấu ba cứng (nền cứng, tường cứng, mái cứng) là nơi an cư cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Cà Mau, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, ngoài đóng góp từ cán bộ, nhân viên của ngành xây dựng địa phương, ủng hộ kinh phí chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều cán bộ còn tham gia các hội nhóm, kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng để giúp đỡ những trường hợp khó khăn về nhà ở. Với vai trò là đơn vị tham mưu về thiết kế, kinh phí,… trong chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương, Sở Xây dựng Quảng Ngãi thiết kế các mẫu nhà để người dân lựa chọn, phù hợp nguồn kinh phí xây dựng; xây dựng kế hoạch cung ứng vật liệu đầu vào, nhất là gạch nung để bảo đảm tất cả trường hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đều mua được gạch,…

Sáu bài học kinh nghiệm

Tại hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì mới đây, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo kết quả, kinh nghiệm triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở, đồng thời rút ra 6 bài học kinh nghiệm triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở.

Đối với chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024. Theo đó, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây mới; 30 triệu đồng/hộ đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa. Tùy điều kiện thực tế, các địa phương có thể huy động những nguồn vốn hợp pháp khác (ngân sách địa phương, xã hội hoá,...) để nâng cao mức hỗ trợ.

ndo_br_ngoi-nha-cua-ho-dan-yen-bai-duoc-ho-tro-xay-moi-van-duy-tri-phat-huy-kien-truc-truyen-thong-1987.jpg
Ngôi nhà hỗ trợ xây mới cho hộ dân nghèo tỉnh Yên Bái vẫn được duy trì, phát huy kiến trúc truyền thống.

Đối với chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ xây mới và hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ cải tạo, sửa chữa nhà ở.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương, phát huy tinh thần cộng đồng, láng giềng, dòng họ cùng chung tay giúp đỡ các hộ chính sách làm nhà, đến nay cả hai chương trình đã cơ bản hoàn thành”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Cụ thể, đến ngày 27/7/2025, cả nước đã cơ bản hoàn thành chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hỗ trợ cho 34.754 hộ/36.869 hộ, đạt 94,3% và hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/8/2025.

Đối với hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến ngày 27/7, cả nước đã hỗ trợ 89.484 hộ (đạt 100% so với Đề án), trong đó, hoàn thành hỗ trợ 82.245 hộ (xây mới 55.748 hộ, sửa chữa 26.497 hộ); tiếp tục triển khai hỗ trợ cho 3.649 hộ và hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

ndo_br_nha5-1749614173241871158381-4469.jpg
Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng chung tay hỗ trợ dân nghèo xây mới, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát.

Qua quá trình triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng rút ra 6 bài học kinh nghiệm nhằm triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở.

SÁU BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Một là, địa phương nào có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở thì nơi đó thành công. Chính quyền địa phương là đơn vị quyết định sự thành công của chương trình.

Hai là, chính sách cần rõ ràng, cụ thể, hướng dẫn triển khai phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện cho cơ sở.

Ba là, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức, triển khai thực hiện, phân cấp, phân quyền hợp lý, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp chính quyền, từng cá nhân cụ thể với tinh thần của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Bốn là, khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp, đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ) tham gia giúp đỡ ngày công, vật liệu,… theo tinh thần “ai có gì góp nấy”.

Năm là, thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên từ cấp Trung ương đến địa phương, tăng cường vai trò của Mặt trận trong giám sát thực hiện chương trình.

Sáu là, bố trí nguồn vốn kịp thời, đầy đủ, đồng bộ giữa các nguồn vốn, giải ngân nhanh để triển khai đúng tiến độ.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận định, qua việc thực hiện hoàn thành hai chương trình này, những mái nhà mới, khang trang không chỉ góp phần nâng cao điều kiện sống cho các hộ người có công, hộ nghèo, cận nghèo mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

“Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn, ngân sách nhà nước còn hạn chế nhưng các bộ ngành, địa phương, đơn vị đã đạt được kết quả hết sức ấn tượng trong thời gian rất ngắn (vượt kế hoạch ban đầu 5 tháng), nhờ sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự tham gia tích cực, rộng rãi của các tổ chức, cộng đồng dân cư và nhân dân, doanh nghiệp”.

Từ những dự án hạ tầng quy mô lớn đến các chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo, Bộ Xây dựng đang chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi công trình là một minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.