Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN
Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh những giải pháp về thể chế, đầu tư, hạ tầng, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực, một yếu tố có ý nghĩa quan trọng là tạo được sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin vào định hướng phát triển.

Công tác tuyên giáo không trực tiếp tạo ra các kết quả, chỉ tiêu tăng trưởng, song góp phần khơi dậy khát vọng, củng cố niềm tin, tạo môi trường chính trị-xã hội ổn định; vận động Nhân dân và doanh nghiệp đồng hành trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Từ thống nhất nhận thức đến đồng thuận hành động

Tăng trưởng hai con số đòi hỏi nguồn lực lớn cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Trong quá trình đó, công tác tuyên giáo có vai trò làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu và những tác động của các chủ trương phát triển; giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân và doanh nghiệp hiểu đúng, chủ động tham gia tổ chức thực hiện.

Thành phố Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước 11 năm liên tục tăng trưởng hai con số. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,31%, đứng thứ 3 trong cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 113.552 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, vượt 21% kế hoạch thu 6 tháng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 25,9 tỷ USD, tăng 8,3% so cùng kỳ. Có 10/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đạt được những kết quả này, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, Thành ủy Hải Phòng định hướng chú trọng tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận xã hội đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Trên tinh thần đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng chủ động đổi mới nội dung, phương thức tham mưu theo hướng bám sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi việc tạo lập đồng thuận xã hội là một trong những yếu tố quyết định để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030. Nhiệm vụ tuyên truyền không dừng ở việc thông tin chủ trương, chính sách, mà tập trung làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, tác động và trách nhiệm của từng chủ thể; giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân và doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về cơ hội phát triển và vai trò của mình.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện theo từng nhiệm vụ, từng thời điểm, tập trung vào thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính và các dự án động lực; tăng cường phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong nắm bắt tư tưởng, dư luận và kịp thời tham mưu xử lý vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cùng với đó là đổi mới phương thức truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, kết hợp tuyên truyền truyền thống với hiện đại, nâng cao khả năng tiếp cận và tính tương tác.

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết: Năm 2026, thành phố quyết tâm đạt mức tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14% và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030. Các chủ trương phát triển chỉ có thể triển khai hiệu quả khi nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Vì thế, công tác tuyên giáo, dân vận đã chuyển mạnh từ cung cấp thông tin sang truyền thông chính sách; từ mục tiêu giúp người dân “biết” chủ trương sang giúp người dân “hiểu, tin tưởng và cùng tham gia thực hiện”. Thông tin luôn bảo đảm kịp thời, chính xác, thống nhất, nhất là đối với những vấn đề mới, vấn đề lớn, có tác động rộng như: cơ chế đặc thù, các khu kinh tế, khu thương mại tự do, dự án hạ tầng, công nghiệp và đô thị. Qua triển khai trên địa bàn thành phố, công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần thống nhất nhận thức và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo xung lực mới để các chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Tạo môi trường chính trị-xã hội ổn định

Trong bối cảnh các địa phương đang đứng trước yêu cầu mở rộng không gian phát triển, huy động nguồn lực xã hội và triển khai những quyết sách lớn, việc củng cố niềm tin và tạo đồng thuận giúp giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh được triển khai thông suốt.

Khẳng định điều này, đồng chí Dương Minh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai cho rằng, trong quá trình xây dựng thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xác định giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân và bảo đảm ổn định chính trị-xã hội không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng mà còn là điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững. Vì vậy, công tác tuyên giáo và dân vận được đổi mới theo hướng chủ động dự báo, định hướng và xử lý thông tin, lấy nắm bắt tình hình tư tưởng, điều tra dư luận xã hội và phân tích thông tin làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

Thực tiễn triển khai các công trình, dự án trọng điểm ở Đồng Nai cho thấy rõ vai trò đó. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp chặt chẽ các cơ quan nhà nước trong công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và dân vận trước, trong và sau quá trình triển khai dự án.

Thông qua đối thoại, tuyên truyền, vận động và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, đồng thuận trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh. Cách làm này không chỉ hạn chế nguy cơ phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội mà còn tạo sự đồng thuận ngay từ sớm, góp phần bảo đảm các chương trình, dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả. Đây chính là nền tảng quan trọng để Đồng Nai giữ vững ổn định, thu hút đầu tư và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ.

dong-nai-1-5225.jpg
Cán bộ xã Phước An (thành phố Đồng Nai) vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án đường 25C kết nối sân bay Long Thành (Ảnh THIÊN VƯƠNG)

Mục tiêu tăng trưởng hai con số là bài toán về các chỉ tiêu kinh tế, cũng là bài toán về huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Tăng trưởng cao đòi hỏi những quyết sách lớn và những chuyển biến mạnh mẽ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn vai trò của công tác tuyên giáo. Bởi chỉ khi hiểu đúng những quyết sách phát triển, tạo lập được sự đồng thuận; kịp thời nhận diện, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, các nguồn lực sẽ được khơi thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Ông Phạm Duy Khương chụp hình lưu niệm cùng các con, cháu trong gia đình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Gặp gỡ nhân chứng tham gia xuống đường, giành chính quyền tại Cần Thơ 81 năm về trước

Ở tuổi 98, 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời lão thành cách mạng Phạm Duy Khương là một hành trình gần trọn thế kỷ gắn với những bước ngoặt của đất nước. Ông vẫn đau đáu một điều: thế hệ hôm nay phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống mà cha ông đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu và nước mắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Chiều 26/8, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chương trình hành động, Kế hoạch của Thành ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Chiều 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.