Bộ Xây dựng hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả

Bằng tinh thần “đổi mới để phát triển-số hóa để dẫn đầu”, Bộ Xây dựng phát động Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” giai đoạn 2025-2030, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, phát huy trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành xây dựng trong chuyển đổi số quốc gia.

Toàn ngành xây dựng thực hiện phong trào thi đua với tinh thần "đổi mới để phát triển-số hóa để dẫn đầu".
Toàn ngành xây dựng thực hiện phong trào thi đua với tinh thần "đổi mới để phát triển-số hóa để dẫn đầu".

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký ban hành Quyết định số 1682/QĐ-BXD về việc triển khai Kế hoạch Phong trào thi đua “Bộ Xây dựng thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Phát huy sức mạnh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Phong trào được phát động nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của toàn ngành xây dựng; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nỗ lực đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành trong “kỷ nguyên mới – kỷ nguyên giàu mạnh và hùng cường”. Mục tiêu dài hạn là góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển quốc gia: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định: “Bộ Xây dựng nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên giàu mạnh và hùng cường”.

Hai giai đoạn thực hiện với các mục tiêu cụ thể

Phong trào được Bộ Xây dựng triển khai trong hai giai đoạn, từ năm 2025 đến năm 2030.

Giai đoạn 1 (2025–2027) tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu số vững chắc và nâng cao mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể:

Đến hết năm 2025, hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng cùng 09 bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành, gồm: kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường hàng không; đăng kiểm phương tiện; tàu biển, thuyền viên hàng hải; năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản; cấp nước sạch và thoát nước đô thị; phát triển đô thị.

Phấn đấu 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử, và 100% hồ sơ công việc (trừ hồ sơ bí mật nhà nước) được xử lý trên môi trường mạng.

Đến năm 2030, các chỉ tiêu được được đặt ra:

90% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp toàn trình trực tuyến.

100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hồ sơ được số hóa hoàn toàn.

Nội dung trọng tâm của phong trào thi đua

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng sẽ tập trung thi đua theo 5 nội dung chính:

Một là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành từ truyền thống sang môi trường số.

Hai là, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật nhằm tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Ba là, phát triển dữ liệu số, xây dựng và vận hành hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, đảm bảo liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là trí tuệ nhân tạo, công nghệ xây dựng, vật liệu mới và giao thông.

Đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, kế hoạch đặt ra yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm, dịch vụ số hóa có tính đột phá, tạo ra giá trị khác biệt và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.