Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, thủy chung, gắn bó được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và sự tin cậy lẫn nhau, hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa và du lịch.
Với tinh thần đó, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại với mong muốn cụ thể hóa tiềm năng, lợi thế và tình cảm tốt đẹp giữa hai bên thành những chương trình hợp tác thiết thực, những dự án đầu tư hiệu quả và những mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi.
Đánh giá cao về việc chủ động xúc tiến thương mại sang Liên bang Nga của tỉnh Phú Thọ, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cũng nhấn mạnh với các đối tác Nga, Phú Thọ là vùng Đất Tổ linh thiêng, cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, đến với Phú Thọ là đến với Việt Nam.
Đại sứ đồng thời khẳng định, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga luôn duy trì mức độ tin cậy cao, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.
Từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích hơn 9.300km², đứng thứ 15 cả nước, dân số hơn 4 triệu người, đứng thứ 11 cả nước, hội tụ nhiều lợi thế về công nghiệp, thương mại, logistics, nông nghiệp, du lịch, văn hóa và nguồn nhân lực.
Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh thu hút gần 6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Toàn tỉnh đã thành lập 32 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 7.000ha, trong đó 18 khu đang hoạt động; thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn như Honda, Toyota, Piaggio và mạng lưới hơn 70 doanh nghiệp vệ tinh tham gia chuỗi cung ứng cho các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Dell, Apple.
Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%-12%/năm, trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Phú Thọ xác định nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế là một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn cũng mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư Liên bang Nga quan tâm hợp tác, đầu tư vào ba nhóm lĩnh vực trọng tâm bao gồm công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, logistics, thương mại và dịch vụ hiện đại, du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa và chăm sóc sức khỏe.
Ông Yuri Koval, Giám đốc Công ty tư vấn luật Koval & Partners của Nga, doanh nghiệp chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp Nga và Việt Nam cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Chính phủ Việt Nam vì đã chú trọng đến các chính sách ưu đãi và hỗ trợ doanh nghiệp của Việt Nam kinh doanh tại Nga và doanh nghiệp Nga kinh doanh tại Việt Nam và Đông Nam Á.
Ông cho biết các doanh nghiệp Nga luôn theo sát các định hướng chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam. “Chúng tôi quan tâm đến công nghệ thông tin, công nghệ cao và phát triển nguồn nhân lực. Nông nghiệp thông minh và kinh doanh nông nghiệp cũng là một lĩnh vực rất đáng quan tâm”, ông nói.
Việc các địa phương của Việt Nam như tỉnh Phú Thọ trực tiếp xúc tiến, giới thiệu các cơ hội đầu tư tại Phú Thọ thu hút các doanh nghiệp Nga quan tâm tìm hiểu.