Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới cho ngành xây dựng

Theo các đại biểu, việc sửa đổi toàn diện Luật Xây dựng là cần thiết để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới cho ngành xây dựng, giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chiều 26/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp Bộ Xây dựng và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự thảo Luật gồm 8 Chương với 96 Điều, tập trung vào các nhóm chính sách lớn: Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị trong đầu tư xây dựng; bổ sung quy định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong xây dựng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý xây dựng; đồng thời quy định tại luật những vấn đề mang tính khung, nguyên tắc.

toan-canh-chieu-26-chuan-60.jpg
Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi). (Ảnh: QH)

Góp ý vào dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), đa số các ý kiến đồng tình với việc sửa đổi toàn diện Luật Xây dựng hiện hành nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, tạo khung khổ pháp lý mới, hiện đại, thông thoáng, minh bạch nhằm giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch kiến trúc đô thị Việt Nam cho rằng, quan hệ giữa hoạt động xây dựng và quy hoạch xây dựng, hệ thống quy hoạch quốc gia hiện có nhiều biến đổi, trong đó có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch. Vì vậy, khi xác định phù hợp quy hoạch cần xác định cụ thể loại công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng để bảo đảm hợp lý, tránh tùy tiện, nhất là khi xây dựng quy hoạch đã cho phép không chỉ trên xuống (cấp quốc gia, chuyên ngành) mà còn sang ngang và cả dưới lên (với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết...).

Theo Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Luật Xây dựng hiện hành đã quy định nhiều nội dung cụ thể về điều chỉnh quy hoạch, song ít phát huy trong thực tiễn. Vì vậy, ông Nghiêm đề nghị, dự thảo Luật cần có khung quy định về điều chỉnh quy hoạch đối với chính quyền đô thị 2 cấp và xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn.

Theo ông Đào Vũ Việt – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tỉnh Thanh Hóa đang trình sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án theo hướng tối đa không quá 3 Ban Quản lý dự án cấp tỉnh, kiện toàn, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án khu vực liên xã, phường. Từ đó, ông Đào Vũ Việt đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu mô hình nêu trên để quy định hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cho phù hợp.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia; đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu tối đa tất cả các ý kiến đóng góp tại hội thảo để tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 tới.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.