Đồng bộ hạ tầng cấp bách, mở rộng cửa ngõ thành phố đến sân bay Long Thành

Sân bay quốc tế Long Thành đang bước vào chặng nước rút để vận hành thử và khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt công trình giao thông cấp bách đang được tăng tốc đầu tư nhằm khai thác tối đa công suất của một sân bay quốc tế lớn nhất nước.

Công trình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành- Dầu Giây mở rộng dự kiến hoàn tất vào quý I/2027. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)
Công trình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành- Dầu Giây mở rộng dự kiến hoàn tất vào quý I/2027. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

“Cửa ngõ” An Phú phải được thông thoáng trước tiên

Có thể thấy rằng, không thể có một sân bay Long Thành vận hành hiệu quả nếu “cánh cửa” từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay vẫn là điểm nghẽn. Trong khi đó trên thực tế trục giao thông chính đi lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai vẫn phụ thuộc lớn vào hành lang Mai Chí Thọ-nút giao An Phú và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, mà cả hai dự án trọng điểm này vẫn còn đang trong giai đoạn tăng tốc thi công.

Đối với nút giao An Phú, Thành phố đang tăng tốc thi công, nhất là tháo gỡ một số vướng mắc để phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào quý III/2027. Nút giao này khi hoàn thành sẽ tăng cường năng lực giao thông cho cửa ngõ phía đông, kết nối với cao tốc và sân bay Long Thành. Nút giao này được thiết kế 3 tầng gồm hầm chui, cầu vượt và các đảo điều tiết giao thông.

Cùng với đó, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây mở rộng dự kiến cũng hoàn tất vào quý I/2027 nhằm tăng cường năng lực lưu thông trên tuyến vì tuyến cao tốc này luôn gồng gánh lượng phương tiện rất lớn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, nhất là những dịp lễ, tết. Đặc biệt dự án này sẽ giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, kết nối thuận lợi với sân bay Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh.

nut-giao-an-phu-7229.jpg
Nút giao An Phú đang tăng tốc thi công, Thành phố phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào quý III/2027. Khi hoàn thành, nút giao sẽ tăng cường năng lực giao thông cho cửa ngõ phía đông, kết nối với cao tốc và sân bay Long Thành. (Ảnh: THẾ ANH)

Cũng đóng vai trò kết nối với sân bay Long Thành là tuyến Cao tốc Bến Lức-Long Thành. Tuyến dài khoảng 58km, đóng vai trò là trục giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh miền tây và khu vực phía tây Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó kết nối đến sân bay Long Thành.

Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - Chủ đầu tư, toàn bộ tuyến cao tốc này sẽ hoàn thành trong tháng 9 này, phấn đấu sớm thông xe và đưa vào khai thác, đây cũng là cửa ngõ giao thông mới đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Như vậy, những công trình này không chỉ là những dự án giao thông đơn lẻ mà đang tạo thành “mạng lưới huyết mạch” kết nối trung tâm đô thị thành phố với cửa ngõ hàng không quốc tế mới của vùng Đông Nam Bộ.

Metro là trục giao thông hiện đại tiếp cận với sân bay

Nếu hệ thống đường bộ là cửa ngõ giao thông trước mắt thì lời giải căn cơ để Thành phố Hồ Chí Minh kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành trên địa phận thành phố Đồng Nai chính là các tuyến đường sắt đô thị (metro).

Quy hoạch vùng đã xác định tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành và các tuyến đường sắt đô thị kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai là những dự án quan trọng. Đây mới là nền tảng để giảm phụ thuộc vào ô-tô cá nhân và tạo một hệ thống tiếp cận sân bay hiện đại.

Với đường sắt đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đang tập trung đầu tư đồng thời 5 tuyến, đoạn tuyến metro với tổng vốn sơ bộ khoảng 368.800 tỷ đồng. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành-Tham Lương và đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm. Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành dự kiến khởi công trong quý IV năm nay.

Theo nhà đầu tư (Thaco): Tuyến tàu điện Thủ Thiêm-Long Thành dài hơn 46km, vốn khoảng 134.000 tỷ đồng, có thể phục vụ gần 47.000 khách mỗi giờ và chạy tối đa 120 km/h, kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành. Hướng tuyến đi dọc các hành lang giao thông chính như cao tốc, Vành đai 3, đồng thời kết nối với 6 tuyến đường sắt khác, hình thành mạng lưới vận tải khối lượng lớn liên kết với sân bay Long Thành.

Đồng thời, tuyến Metro số 6 giai đoạn 1 sân bay Tân Sơn Nhất- Phú Hữu cũng được thành phố lên kế hoạch khởi công vào tháng 12/2026.

phoi-canh-ben-thanh-thu-thiem-chinh.jpg
Phối cảnh tuyến metro Bến Thành-Thủ Thiêm. (Ảnh:Thaco)

Đặc biệt, mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 255/NQ-CP về việc xây dựng công trình cấp bách đối với Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 44,5km, tốc độ thiết kế tối đa 120km/giờ gồm 2 đoạn: đoạn 1, từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai dài khoảng 7,1km; đoạn 2, từ Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai đến Sân bay Long Thành dài khoảng 36,4km. Dự án đầu tư xây dựng các nhà ga, depot và các công trình trên tuyến.

Việc kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai không chỉ mở rộng trục tuyến giao thông có sức chở lớn đến sân bay Long Thành mà còn tạo thêm phương án kết nối, bổ sung cho các tuyến giao thông khác, phù hợp với xu hướng phát triển đường sắt đô thị tại các quốc gia trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

50 đại biểu thanh thiếu niên kiều bào từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tham dự Trại hè thanh thiếu niên kiều bào năm 2026. Ảnh: BTC

Hành trình của tự hào và khát vọng

Xuyên suốt 5 ngày (từ 25/8/2026), 50 đại biểu thanh thiếu niên kiều bào đã tham dự Trại hè thanh thiếu niên kiều bào năm 2026 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hành trình giúp các em hiểu thêm về lịch sử, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2/9/2026 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vương Lê)

Tiếp nối giữa niềm tự hào và khát vọng cống hiến

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng trao Huy hiệu Đảng cho 165 đảng viên. Buổi lễ mang ý nghĩa sâu sắc, vừa tri ân cống hiến to lớn của thế hệ đi trước, vừa truyền lửa cho lớp đảng viên trẻ vững bước tiếp nối sứ mệnh xây dựng, phát triển thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị vào ngày 26/8/2026. (Ảnh: Vương Lê)

Luật Phát triển đô thị: "Chìa khóa vạn năng" mở đường cho Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh

Trong bối cảnh hiện nay, sự ra đời của Luật Phát triển đô thị, hứa hẹn sẽ là bệ phóng giúp đầu tàu kinh tế của cả nước có những bước phát triển đột phá, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của quốc gia. Để Luật sớm đi vào cuộc sống, cả hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động cao độ.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu, đảng viên lão thành. (Ảnh: Linh Bảo)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 29/8, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Thành phố Hồ Chí Minh tìm mô hình tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh tìm mô hình tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thay cho mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thành phố thúc đẩy tăng trưởng hai con số, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế.

Thi công tường vây, nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch bằng công nghệ TBM, tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng công nghệ mới thi công hạ tầng giao thông

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung thi công các dự án trọng điểm như đường vành đai, cao tốc, metro, đồng thời nâng cấp hệ thống hạ tầng xuống cấp. Việc ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại được xem là giải pháp then chốt giúp tối ưu chi phí xã hội và giảm thiểu tối đa tác động đến đời sống người dân tại một đô thị đông dân.