Dù thời tiết ở Vũng Tàu ngày 30/8 khá đẹp với khí hậu mát mẻ, nắng nhẹ nhưng lại thưa vắng du khách, không chen chúc, chật chội như những kỳ nghỉ trước.
Ngày 30/8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân điện tử, các bãi tắm ở biển Vũng Tàu thưa vắng du khách. Hình ảnh này trái ngược với những kỳ nghỉ trước.
Tại khu vực tháp Tam Thắng xe cộ và người qua lại không chật kín, ùn ứ. Dưới Bãi Sau dài hơn 10 cây số, du khách cũng thưa thớt, không ken kín như mọi năm. Giao thông đi lại dọc các con đường ven biển Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung cũng nhàn nhã. Các hàng quán đặc sản của Vũng Tàu cũng ghi nhận cảnh tương tự.
Một điểm giữ xe ở dốc Nghinh Phong, đường Thùy Vân cho biết lượng du khách đến Vũng Tàu trong ngày 30/8 chỉ bằng khoảng 20-30% so với những kỳ nghỉ trước.
Theo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ngày 30/8 còn có khách đến ghé vào chứ ngày 29/8 thậm chí vắng vẻ hơn.
Theo giải thích của họ sở dĩ dịp lễ năm nay du khách ít đến Vũng Tàu là do kỳ nghỉ dài đến 5 ngày nên nhiều người chọn đi chơi xa, hay tranh thủ về quê. Hơn nữa, nhiều du khách cũng vừa đến Vũng Tàu trong dịp hè vừa xong.
Nhiều người hy vọng trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ 2/9 năm nay, du khách sẽ kéo xuống Vũng Tàu.
Dưới đây là hình ảnh bãi tắm, du khách, đường đi ở Vũng Tàu ngày 30/8:
Tháp Tam Thắng thưa vắng du khách ngày 30/8. (Ảnh: Đình Thìn)Bãi Sau có ít du khách tắm biển trong ngày 30/8. (Ảnh: Đình Thìn)Bãi Sau nhìn về phía Hòn Bà ngày 30/8. (Ảnh: Đình Thìn)Du khách ở Bãi Sau ngày 30/8. (Ảnh: Đình Thìn)Toàn cảnh Bãi Sau, Vũng Tàu ngày 30/8. (Ảnh: Đình Thìn)Du khách đứng chơi ở tháp Tam Thắng. (Ảnh: Lê Đình Thìn)
Thưa thớt du khách dạo chơi trong vườn hoa ở Bãi Sau sáng 30/8. (Ảnh: Đình Thìn)Một bãi giữ xe ô-tô ở Bãi Sau ngày 30/8. (Ảnh: Lê Đình Thìn)Trang trí cờ Tổ quốc, chong chóng cờ có hình cờ Tổ quốc ở một điểm du lịch. (Ảnh: Đình Thìn)Xe đỗ ven đường Quang Trung, đoạn mũi Nghinh Phong sáng 30/8. (Ảnh: Đình Thìn)Hầm đi bộ qua đường Thùy Vân đã hoàn thành nhưng khóa cửa, không sử dụng... (Ảnh: Đình Thìn)...và du khách sang đường phải đi ở trên (Ảnh: Lê Đình Thìn).
Xe cộ qua lại trên đường Thùy Vân khá vắng vẻ. (Ảnh: Đình Thìn)Đường Thùy Vân thông thoáng, không ùn ứ xe như những dịp lễ trước đây. (Ảnh: Đình Thìn)
Ngày 30/8, hơn 1.000 người đã cùng tham gia diễu hành xe đạp trong khuôn khổ Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2026, một trong những hoạt động thể thao cộng đồng có quy mô lớn tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong bản đồ định hướng phát triển du lịch mới, Phú Quốc được định hướng từng bước thành một cực tăng trưởng mới, trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp có sức cạnh tranh quốc tế.
Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều điểm di tích, tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi, dù số lượng không tăng đột biến.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các phường trung tâm tại Đà Lạt khẩn trương hỗ trợ du khách, liên quan chuyến bay từ Cần Thơ đến Đà Lạt bị hủy chuyến do sự cố bất khả kháng.
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều di tích lịch sử, cách mạng trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Những chuyến về nguồn không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về các dấu mốc lịch sử của dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình.
Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu.
Tối 29/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khai mạc Giải Dân vũ thể thao, Zumba, Võ nhạc, Dân vũ dưỡng sinh, đồng diễn thành phố Quảng Ninh mở rộng năm 2026.
Tối 29/8, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ khánh thành công viên Bãi đá Ông Địa với diện mạo mới được kiến tạo trên tinh thần gìn giữ trọn vẹn giá trị nguyên bản của cảnh quan.
Hành trình chinh phục Mũi Đại Lãnh (Còn gọi là Mũi Điện) để ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc luôn là khao khát của những trái tim đam mê xê dịch. Khi trời dần tan sương cũng là lúc từng đoàn người nối gót nhau men theo vách núi đá, nín thở chờ đợi khoảnh khắc quả cầu lửa đỏ rực đội biển nhô lên.
Ngày 29/8, Ủy ban nhân dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) chủ trì tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch Mũi Né-Phú Thủy-Phan Thiết-Tiến Thành-Hòa Thắng năm 2026.
Trong những điểm du lịch thu hút du khách ở Tây Ninh, Đền thờ Quan lớn Trà Vong là nơi nhiều người chọn đến để cúng viếng các vị tiền hiền, chiêm ngưỡng kiến trúc, lắng nghe những câu chuyện âm vang từ lịch sử. Đền thờ được xây trên gò đất cao, cấu trúc 3 gian, hình chữ nhị, tường xây gạch, mái lợp ngói âm dương tuy quen mà lạ…
Du khách Việt đang cân nhắc nhiều lựa chọn đa dạng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ các điểm đến biển, cao nguyên và đô thị trong nước đến những địa danh được yêu thích trên khắp châu Á. Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước, trong khi Bangkok đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế.
Sáng 28/8, tại ga Đồng Hới, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ khai trương đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới”.
Tọa đàm góp phần mở rộng không gian hợp tác học thuật, tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau và ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam-Liên bang Nga và các quốc gia; đồng thời phát huy vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong giải quyết những vấn đề thực tiễn của phát triển du lịch.
Từ ngày 27 đến 29/8, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Trần Trung Hiếu làm trưởng đoàn cùng các đơn vị, doanh nghiệp của Thủ đô tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.
Tối 27/8, tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đã chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới.
Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn Du lịch cấp cao với chủ đề “Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới-Bền vững-Kết nối-Cơ hội” đã được diễn ra trong sáng 27/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 27/8, Lễ cắt băng Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch.
Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands tổ chức lễ khởi công dự án cầu kính Hòa Thuận. Đây là cầu kính đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo thêm sản phẩm du lịch mạo hiểm nhằm khai thác tiềm năng du lịch vùng cực bắc.
Du lịch y tế đang phát triển, trở thành ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Nhiều nước đã xây dựng thành công thương hiệu quốc gia về du lịch y tế, thu hút rất nhiều khách quốc tế mỗi năm.
Tối 26/8, Chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam với chủ đề “Nhịp đập ITE HCMC - 20 năm đồng hành cùng đất nước” chính thức được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện mở đầu, quy mô và cảm xúc nhất trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026).
Trong khuôn khổ Lễ hội Đền Nghĩa Đô, ngày 26/8, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai vinh dự đón nhận giải thưởng “Làng du lịch cộng đồng hàng đầu năm 2025”. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự và trải nghiệm.
Thành phố Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong Ngày Quốc khánh 2/9.
Đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân, du khách, Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế, phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm từ 22/1 đến 20/2/2027 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch).
Diễn đàn tham vấn “Du lịch Lâm Đồng phát triển xanh, liên kết, bền vững, hội nhập quốc tế” đưa ra các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới, với định hướng thông điệp thương hiệu cốt lõi “Lâm Đồng - bản giao hưởng xanh”.
Năm Du lịch quốc gia 2027 được kỳ vọng sẽ trở thành "cú hích", tạo đà bứt tốc để ngành du lịch Quảng Trị phát triển bền vững. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, vị thế và sức cạnh tranh cho điểm đến. Đồng thời, thúc đẩy một cách hiệu quả hoạt động truyền thông và khả năng thu hút đầu tư.