Bệnh viện Bạch Mai triển khai nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh tăng cao

Những ngày gần đây, số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai tăng cao. Mặc dù cũng đã xảy ra tình trạng quá tải, nhưng chỉ trong thời gian ngắn và ở một số khoa, phòng vì bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp để người bệnh khám, chữa bệnh ngay trong ngày.
Bệnh viện Bạch Mai vừa mua và đưa vào sử dụng 20 hệ thống nội soi đường tiêu hóa phục vụ người bệnh.
Bệnh viện Bạch Mai vừa mua và đưa vào sử dụng 20 hệ thống nội soi đường tiêu hóa phục vụ người bệnh.

PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Có ngày bệnh viện tiếp nhận khám cho 10 nghìn lượt người bệnh. Nguyên nhân chính là do thời gian qua nhờ có các luật, nghị định, thông tư về mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế được ban hành, giúp bệnh viện hạng đặc biệt này kịp thời mua sắm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nên thu hút động người bệnh đến khám và điều trị bệnh.

Để thực hiện mục tiêu tất cả người bệnh đều được khám bệnh trong ngày, bệnh viện đã bố trí bộ phận tiếp đón và mở một số bàn khám từ 5-6 giờ sáng phục vụ người bệnh (chủ yếu những người tỉnh xa, đến sớm).

Bộ phận hậu cần cũng được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp theo. Như bộ phận chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệp sẽ ưu tiên cho bệnh nhân ngoại trú buổi sáng; buổi chiều và tối ưu tiên cho bệnh nhân nội trú. Như vậy bảo đảm hầu hết bệnh nhân đến từ vùng sâu, vùng xa đến bệnh viện từ rất sớm đến đầu giờ chiều đã có kết quả để lên lên xe, ra về trong ngày. Đây là cố gắng rất lớn giúp bệnh nhân tiết kiệm, không phải “ăn chực, nằm chờ”, thuê nhà nghỉ, khách sạn để đợi kết quả.

Nhờ việc mua mới được 20 máy nội soi tiêu hóa mới mà mỗi ngày Bệnh viện Bạch Mai thực hiện 800 đến 1.000 ca nội soi dạ dày, đường tiêu hóa giúp sàng lọc, điều trị sớm nhiều trường hợp ung thư đường tiêu hóa, sỏi đường mật… nếu ở giai đoạn muộn, người bệnh phải trải qua một ca phẫu thuật lớn, điều trị hóa chất…

Đáng chú ý, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp người bệnh có thể đăng ký khám chữa bệnh qua đường dây nóng, online, qua App… Đến nay mỗi ngày trung bình có 2.000 đến 2.500 người đăng ký khám qua các hình thức mới này. Việc chủ động đăng khám bệnh giúp giãn thời gian khám trong ngày, tránh ùn tắc, quá tải cùng một khung giờ… người bệnh không phải chờ đợi lâu, không tạo áp lực cho người thầy thuốc và chất lượng khám bệnh, tư vấn sẽ nâng cao.

PGS, TS Đào Xuân Cơ trao đổi về những giải pháp đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

PGS, TS Đào Xuân Cơ trao đổi về những giải pháp đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

PGS, TS Đào Xuân Cơ cho biết, từ ngày 1/8 tới đây, Bệnh viện Bạch Mai sẽ thực hiện khám ngoài giờ hành chính (từ 17 giờ đến 21 giờ), để người dân làm việc tại các cơ quan, đơn vị vẫn có thể đi khám bệnh mà không ảnh hưởng đến công việc.

Chia sẻ về quan điểm của một số người cho rằng khám bệnh buổi chiều không bảo đảm chất lượng, PGS, TS Đào Xuân Cơ cho rằng với đội ngũ thầy thuốc và các trang thiết bị như hiện nay thì khám giờ nào cũng chính xác. Các kết quả xét nghiệm trên hệ thống máy móc hiện đại như hiện nay luôn bảo đảm chính xác giúp cho việc chẩn đoán bệnh chính xác.

Thực hiện quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan, đến nay Bạch Mai là một trong 5 bệnh viện trên toàn quốc hoàn thành chuyển đổi 99% dữ liệu đầu ra. Nếu như trước đây bệnh viện phải triển khai hàng chục phần mềm khác nhau, không tương thích, tích hợp thì đến nay đã được chuẩn hóa. Kết quả đó giúp bệnh viện thực hiện hiệu quả trong công tác quản lý (chuyên môn, tài chính, nhân sự) theo hướng công khai, minh bạch.

Từ ngày 8/7, bệnh viện đã không in giấy các chỉ định chuyên môn (liêu quan chụp, chiếu) và từ tháng 8 tới đây cũng sẽ không in phim. Riêng việc không in phim, mỗi năm cũng giúp tiết kiệm cho bệnh viện và người bệnh khoảng 30 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 8 tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai thí điểm bệnh án điện tử trước khi triển khai trong toàn bệnh viện trong năm 2024. Đây là một bước tiến rất lớn trong quản trị bệnh viện cũng như xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Chính phủ.

Triển khai bệnh án điện tử giúp liên thông thông tin của người bệnh đến tất cả các bộ phận liên quan trong các khoa, phòng; người thầy thuốc thì dễ dàng theo dõi được diễn biến, quá trình điều trị của người bệnh, từ đó đưa ra được các dự báo và có kế hoạch điều trị tiếp theo. Về phía người bệnh cũng biết được quá trình điều trị của mình và xóa bỏ nỗi lo “chữ bác sĩ quá xấu, đọc không nổi”.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.