Bamboo Airways chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa đến/đi từ Tân Sơn Nhất sang nhà ga T3

Từ ngày 18/8, Bamboo Airways sẽ chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đi và đến Thành phố Hồ Chí Minh sang nhà ga T3-Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là thời điểm trùng với dịp kỷ niệm 7 năm thành lập hãng và đánh dấu 2 năm thực hiện chương trình tái cơ cấu hoạt động.

Nhà ga T3-Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Nhà ga T3-Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong giai đoạn đầu tại nhà ga T3, hành khách của Bamboo Airways sẽ làm thủ tục tại các quầy từ số 45 đến 50, đối diện cửa D2 và D3. Các quầy có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ số 43 đến 52 tùy theo nhu cầu thực tế. Quầy vé giờ chót được bố trí tại khu vực cửa D2.

Theo đại diện hãng, việc chuyển đổi nhà ga nằm trong lộ trình điều chỉnh hoạt động để phù hợp với tổ chức hạ tầng hàng không quốc gia. Việc chuyển sang nhà ga T3, một công trình mới được đầu tư tại Tân Sơn Nhất, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho các nhà ga hiện hữu và cải thiện điều kiện phục vụ hành khách.

Thông tin liên quan đến thay đổi sẽ được Bamboo Airways cập nhật trên các kênh thông tin chính thức như website, mạng xã hội, email, tin nhắn và các nền tảng liên lạc trực tuyến khác.

Trong 7 ngày đầu tiên kể từ thời điểm chuyển đổi (từ 18 đến 25/8), Bamboo Airways sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị trễ chuyến do nhầm lẫn về nhà ga. Trường hợp hành khách đến nhà ga T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất xác nhận, sẽ được hỗ trợ đổi sang chuyến tiếp theo cùng hành trình mà không thu phí.

Nếu chuyến bay kế tiếp hết chỗ, hành khách sẽ được đổi vé sang chuyến gần nhất còn chỗ. Đối với các đường bay có tần suất một chuyến/ngày, hãng hỗ trợ đổi vé sang chuyến bay của ngày hôm sau.

Nhà ga T3 có diện tích 112.500m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, với công suất thiết kế phục vụ khoảng 7.000 lượt khách mỗi giờ cao điểm và 20 triệu lượt khách mỗi năm. Khi đi vào khai thác đồng bộ, công suất toàn sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng lên khoảng 50 triệu lượt khách mỗi năm.

Cơ sở vật chất của nhà ga bao gồm 90 quầy làm thủ tục truyền thống, 20 quầy tự động, 42 kiosk check-in, 27 cửa ra máy bay (13 cầu ống lồng, 14 cửa ra bằng xe buýt), cùng 25 điểm kiểm tra an ninh và khu vực phòng chờ riêng.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa vào sử dụng tuyến đường Trần Quốc Hoàn-Cộng Hòa, dài 4km, tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, nhằm kết nối trực tiếp nhà ga T3 với các tuyến giao thông chính, góp phần giảm ùn tắc tại khu vực sân bay.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.