Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Chiều 1/2, trong không khí náo nức những ngày đầu Xuân Ất Tỵ và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), tiếp tục chương trình đi kiểm tra một số công trình giao thông trọng điểm tại một số tỉnh, thành phố phía Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường xây dựng Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường xây dựng Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Sau khi đi thị sát công trường, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp với các bộ, ngành, Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, nhà thầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các đơn vị liên quan quyết tâm hoàn thành công trình này vào dịp 30/4/2025, sớm 3 tháng so kế hoạch ban đầu (2/9/2025).

Cho đến giờ này, qua kiểm tra, Thủ tướng thấy yên tâm về công trình, các hệ thống thiết bị chủ yếu đã được lắp đặt. Tuy nhiên, từ nay đến lúc khánh thành còn rất nhiều việc phải làm, phải mất nhiều thời gian hoàn thiện, do đó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị liên quan cần tiếp tục tập trung nỗ lực khẩn trương hoàn thành nốt các hạng mục còn lại.

Thủ tướng cũng cảm ơn Bộ Quốc phòng đã sẵn sàng nhường đất cho dự án; cảm ơn các bộ, ngành liên quan tích cực vào cuộc để công trình triển khai suôn sẻ đến giờ này; cảm ơn các hộ dân đã nhường đất, mặt bằng cho dự án; cảm ơn và chúc mừng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ngày càng trưởng thành qua các công trình.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta có thể tự hào sau 16 tháng, đã vượt qua nhiều khó khăn, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm "3 ca, 4 kíp", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", làm việc xuyên ngày Tết, ngày lễ, đã làm được những việc mà lúc đầu còn nghi ngờ, qua đây có thêm tự tin, bản lĩnh để quyết tâm hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước ngày 31/12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, Văn phòng Chính phủ sẽ ban hành văn bản với tinh thần “5 rõ” để hoàn thành sân bay Long Thành; tiếp tục thiết kế giai đoạn 2 sân bay Long Thành và giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2; nếu nhà thầu nào làm tốt giai đoạn 1 thì giao việc trong giai đoạn 2.

Thủ tướng vui mừng được biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn công trình Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là 1 trong 50 công trình tiêu biểu của Thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)

Theo Thủ tướng, hiện nay chỉ còn vấn đề là còn vướng công trình hiện có của Sư đoàn 370 phía trước nhà ga, do đó Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Quốc phòng thống nhất địa điểm để triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn; áp dụng các điều kiện, thủ tục khẩn cấp để di chuyển nhanh.

Hệ thống ống lồng (cầu hành khách) đã được cơ bản lắp đặt xong tại Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)

Hệ thống ống lồng (cầu hành khách) đã được cơ bản lắp đặt xong tại Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải bắt tay ngay vào việc nghiệm thu công trình để sớm đi vào vận hành; rà soát lại và chuẩn bị quyết toán dứt điểm, không để kéo dài; tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; rà soát lại để bảo đảm số hộ dân phải di dời đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ; xem xét lại vấn đề nước thải, rác thải, vấn đề vệ sinh môi trường, bảo đảm “sáng, xanh, sạch, đẹp”, không để ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra khu vực băng chuyền nhận hành lý của Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra khu vực băng chuyền nhận hành lý của Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng lưu ý trong Nhà ga hành khách, các đơn vị cần kiểm tra lại các hệ thống cầu cạn, sân đỗ máy bay, chiếu sáng, điều hoà, phòng cháy, chữa cháy, ống lồng, băng chuyền, băng tải hành lý, máy soi chiếu… trước khi đi vào vận hành; nghiên cứu việc di chuyển giữa các nhà ga T1, T2 và T3 ngắn nhất, thuận tiện nhất có thể…, tất cả phải chuẩn bị tốt cho khánh thành công trình vào dịp 30/4/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát sảnh chính Nhà ga hành khách T3. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát sảnh chính Nhà ga hành khách T3. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công tại Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công tại Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng cũng chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam ứng xử bình đẳng, công bằng, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các hãng hàng không về slot đỗ máy bay. Theo Thủ tướng, để bảo đảm tăng trưởng 2 con số sắp tới thì tốc độ đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm phải được rút ngắn hơn nữa để bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về tiến độ hoàn thành Dự án Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về tiến độ hoàn thành Dự án Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp. (Ảnh: THANH GIANG)

* Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát kiểm tra Dự án đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh tại vị trí cầu Nhơn Trạch nối tỉnh Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đi có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai dự án; đề nghị nỗ lực đến ngày 30/4/2026 hoàn thành công trình; đồng thời hoàn thiện hồ sơ Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh để trình Quốc hội, đi cùng với kiến nghị các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai nhanh công trình. Thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh rà soát tuyến cao tốc và tàu điện kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị đang thi công trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị đang thi công trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Đối với Tiền Giang, Bến Tre, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ sớm ban hành thông báo cho 2 tỉnh phải cung cấp mỏ cát cho Thành phố Hồ Chí Minh để thi công tuyến đường này; xử lý nghiêm những ai làm sai trong việc cấp mỏ. Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm an toàn thi công trong bối cảnh mùa khô nắng nóng; quan tâm đời sống kỹ sư, công nhân; các địa phương làm tốt công tác tái định cư cho nhân dân…

* Chiều tối cùng ngày, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và thăm hỏi, chúc Tết gia đình, thân nhân đồng chí Phan Văn Khải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. (Ảnh: NHẬT BẮC)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng chí Phan Văn Khải đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đổi mới thể chế pháp luật và hội nhập của đất nước, nhất là về kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tưởng nhớ các nhà lãnh đạo tiền bối, chúng ta nguyện noi gương, học tập, tiếp bước, nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã giành được, tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc Tết thân gia đình cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. (Ảnh: NHẬT BẮC)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc Tết thân gia đình cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các thành viên trong gia đình cố Thủ tướng Phan Văn Khải lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng; tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống gia đình, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn thư:

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận đoàn viên.

Nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn

Cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra chương trình hành động, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW diễn ra chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết cần phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không được chậm trễ, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).