Ngoại giao học đường vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

Bài 2: Ngôi nhà Nga tại Hà Nội - Nhịp cầu thúc đẩy hợp tác giáo dục và ngoại giao nhân dân

Sau hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Ngôi nhà Nga đã tích lũy được một kho tàng kinh nghiệm quý báu, xây dựng những chương trình tham quan phù hợp và ý nghĩa cho các đoàn học sinh. Chương trình không chỉ mở ra cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa Việt Nam mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa thế hệ trẻ hai quốc gia.
Đại diện lãnh đạo Ngôi nhà Nga gặp gỡ các em học sinh tham gia dự án “Ngoại giao học đường”.
Đại diện lãnh đạo Ngôi nhà Nga gặp gỡ các em học sinh tham gia dự án “Ngoại giao học đường”.

Năm 2025 đánh dấu sự mở rộng quy mô rõ nét của dự án “Ngoại giao học đường”. Lần đầu tiên có tới 80 học sinh từ tỉnh Irkutsk cùng đến thăm Việt Nam, chia thành hai đoàn (cuối tháng 3, đầu tháng 4).

Là đơn vị đồng hành quan trọng trong hành trình của đoàn, Ngôi nhà Nga (Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga) tại Hà Nội đã xây dựng một chương trình phong phú, kết hợp hài hòa giữa việc tham quan, tìm hiểu văn hóa đất nước và giao lưu trực tiếp với bạn bè đồng trang lứa. Chuyến đi không chỉ mở ra cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa Việt Nam mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa thế hệ trẻ hai quốc gia.

Hành trình trải nghiệm giàu ý nghĩa

Sau hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Ngôi nhà Nga đã tích lũy được một kho tàng kinh nghiệm quý báu, xây dựng những chương trình tham quan phù hợp và ý nghĩa cho các đoàn học sinh. Với những hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa Việt Nam, Trung tâm đã xây dựng chương trình cho đoàn học sinh Irkutsk thăm những địa điểm mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa, như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công viên Lê-nin, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hồ Hoàn Kiếm, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Văn Miếu-Quốc Tử Giám, biểu tượng cho truyền thống hiếu học, văn hóa và khoa học của Việt Nam.

Các em học sinh tỉnh Irkutsk tham quan làng gốm Bát Tràng.
Các em học sinh tỉnh Irkutsk tham quan làng gốm Bát Tràng.

Bên cạnh đó, đoàn học sinh còn thưởng thức các tiết mục múa rối nước đặc sắc tại Nhà hát múa rối Thăng Long và khám phá làng gốm Bát Tràng, nơi nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống.

Không chỉ vậy, để phù hợp với sở thích của lứa tuổi thiếu niên, chương trình còn đưa các em đến Công viên Thiên đường Bảo Sơn, nơi các em có thể thư giãn, tận hưởng những giây phút vui tươi. Những hoạt động này không chỉ giúp các em hiểu hơn về Việt Nam mà còn góp phần tạo nên những kỷ niệm khó quên trong chuyến đi.

“Chính những cuộc trò chuyện chân thành, không khoảng cách ấy đã nhanh chóng kết nối các em học sinh, tạo nên sự thấu hiểu, làm cho chương trình ngoại giao học đường thực sự có giá trị”, Giám đốc Ngôi nhà Nga tại Hà Nội Vladimir Murashkin chia sẻ.

“Ngoại giao học đường” - đầu tư chiến lược cho tương lai

Thúc đẩy ngoại giao học đường không chỉ dừng lại ở các chuyến tham quan và giao lưu, mà còn là chiến lược dài hạn nhằm hình thành một thế hệ công dân toàn cầu - những người hiểu biết lẫn nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc xây dựng một thế giới hòa bình và hợp tác.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Ngôi nhà Nga tại Hà Nội cho biết, việc giao lưu trực tiếp, không qua màn hình, giữa các bạn trẻ chính là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai quan hệ song phương. Những học sinh hôm nay có thể là nhà khoa học, doanh nhân hay chính khách của ngày mai. Họ sẽ mang trong mình không chỉ tri thức, mà cả kinh nghiệm đối thoại liên văn hóa, cũng như khát vọng phát triển hợp tác giữa hai quốc gia. “Mô hình giao lưu thanh niên như vậy chính là sự đầu tư cho tương lai lâu dài”, ông nhấn mạnh.

Ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Ngôi nhà Nga tại Hà Nội.

Ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Ngôi nhà Nga tại Hà Nội.

Tham gia các chương trình giao lưu, các em học sinh nhận thức được vai trò là những sứ giả đại diện cho đất nước, khu vực của mình, là người mang tiếng nói và văn hóa nước mình đến với bạn bè quốc tế.

Dù mang lại nhiều giá trị thiết thực, các chương trình trao đổi thanh thiếu niên hiện nay vẫn đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là vấn đề tài chính và khâu tổ chức. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Nga, những rào cản ấy từng bước được tháo gỡ.

Đơn cử, năm 2024, hơn 20 học sinh Việt Nam đã có cơ hội đến Nga trong thời gian một tháng rưỡi. Các trường đại học Nga cũng tích cực tổ chức kỳ thi Olympic, chương trình học bổng, các khóa học mùa hè và chương trình trao đổi chuyên sâu.

Mỗi năm, có khoảng 1.000 sinh viên Việt Nam nhận học bổng toàn phần để theo học tại các cơ sở giáo dục đại học ở Nga, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì cầu nối giáo dục.

Nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục song phương

Khi bàn về giải pháp mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả của các chương trình hợp tác giáo dục, đại diện Ngôi nhà Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường công tác tuyên truyền. Ông cho biết, các nền tảng của Ngôi nhà Nga tại Hà Nội thường xuyên cập nhật thông tin về các cơ hội tham gia cuộc thi và các chương trình khác nhau.

Bên cạnh đó, ông đề xuất cần phát triển thêm các chương trình và dự án dài hạn. Một ví dụ điển hình là chương trình “Thế hệ mới”, tạo cơ hội cho các chuyên gia trẻ từ Việt Nam và nhiều quốc gia khác học tập và tích lũy kinh nghiệm tại Nga. Ngoài ra, còn có một số dự án đáng chú ý như “Sứ giả tiếng Nga” và “Thạc sĩ tiếng Nga”.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nga, do Ngôi nhà Nga tổ chức.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nga, do Ngôi nhà Nga tổ chức.

Giám đốc Ngôi nhà Nga cũng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy hợp tác. Ông chia sẻ, mỗi năm có tới 1.000 sinh viên Việt Nam nhận học bổng toàn phần để học tại các trường đại học Nga.

Trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng mở rộng hợp tác đa phương diện, việc học tiếng Nga đang trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Hiện có khoảng 5.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học tiếng Nga tại các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và phổ thông. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn nếu so với tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia.

Nhờ sự kết nối bền vững giữa Ngôi nhà Nga tại Hà Nội, các tổ chức hữu nghị, cơ sở giáo dục và cộng đồng học sinh-sinh viên hai nước, “ngoại giao học đường” đang trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương. Không chỉ tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ, các chương trình này còn góp phần bồi đắp nền tảng nhân văn cho mối quan hệ Việt-Nga, hướng tới một tương lai đầy triển vọng.

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".