Ngoại giao học đường vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga

Bài 1: Từ Irkutsk đến Hà Nội: Gieo mầm hữu nghị từ những mầm non

Những ngày này, tại Hà Nội, đoàn 50 học sinh đến từ tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga đang có chuyến thăm và giao lưu đáng nhớ với các bạn Việt Nam trong khuôn khổ Dự án “Ngoại giao học đường”. Hoạt động do Hội hữu nghị Nga-Việt Nam tỉnh Irkutsk “Baikal” phối hợp tổ chức “Tuổi trẻ không biên giới” triển khai thực hiện dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống Nga-Việt Nam bằng những kết nối sinh động từ thế hệ trẻ.
Các em học sinh tỉnh Irkutsk tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các em học sinh tỉnh Irkutsk tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong các ngày từ 24-30/3, Hội hữu nghị “Baikal” cũng tổ chức một đoàn 30 học sinh sang thăm và giao lưu tại Hà Nội theo Dự án “Ngoại giao học đường”.

Dấu mốc lịch sử, động lực kết nối thế hệ trẻ hai nước

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về những hoạt động sôi nổi trong khuôn khổ dự án, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt Nam tỉnh Irkutsk “Baikal” Andrey Akhmadulin cho biết, hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm 2025 - cột mốc tròn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Đồng thời, hai nước cũng cùng kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại như 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày Quốc khánh và 50 năm Ngày Thống nhất đất nước.

“Chính những dấu mốc lịch sử ấy đã thôi thúc chúng tôi khôi phục các hoạt động giao lưu giữa học sinh hai nước sau thời gian gián đoạn. Mục tiêu chính của dự án là thúc đẩy hợp tác quốc tế và giao lưu học sinh giữa hai nước; khơi dậy mối quan tâm đến lịch sử, văn hóa, truyền thống, tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác trong tương lai”, ông Andrey Akhmadulin nhấn mạnh.

Trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi, Ban tổ chức đã có nhiều buổi giới thiệu về đất nước Việt Nam, giúp các em học sinh có cái nhìn gần gũi hơn với lịch sử và truyền thống nơi đây. Đặc biệt, các em học sinh được nghe và tìm hiểu về chuyến thăm Irkutsk của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9-10/7/1955 và đóng góp của ông Bazyr Vampilov trong việc hỗ trợ xây dựng Bảo tàng Cách mạng tại Hà Nội. Ông là chuyên gia Liên Xô từng học tại Trường đại học Lao động Cộng sản Phương Đông vào những năm 1930, nơi ông có cơ hội gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các em học sinh tỉnh Irkutsk thăm Tượng đài Lê-nin.

Các em học sinh tỉnh Irkutsk thăm Tượng đài Lê-nin.

Cùng với sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Irkutsk, thế hệ trẻ nơi đây ngày càng quan tâm đến việc học tiếng Việt. Trong đoàn học sinh sang Việt Nam lần này có một số em có thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Dù con số còn khiêm tốn, song ông Andrey Akhmadulin tự tin rằng, sau chuyến đi sẽ có thêm các bạn trẻ hứng thú với ngôn ngữ này, bởi Irkutsk từng là một trong những trung tâm lớn đào tạo chuyên gia Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và mối liên kết ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay.

Ấm lòng từ những cuộc gặp gỡ

Trong một tuần ở Việt Nam, đoàn học sinh Irkutsk đã có nhiều hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử Việt Nam. Đoàn đã đến thăm Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các em học sinh được tham quan, tìm hiểu di sản Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thăm làng gốm Bát Tràng và tự tay nặn những chiếc đĩa xinh xắn. Trong khuôn khổ chương trình, các em cũng được đến thăm quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) - di sản hỗn hợp đầu tiên và duy nhất của khu vực Đông Nam Á được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Các em học sinh tỉnh Irkutsk tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Các em học sinh tỉnh Irkutsk tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bên cạnh các hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử-văn hóa Việt Nam, điểm nhấn của chuyến đi là những buổi gặp gỡ, giao lưu với học sinh Hà Nội. Trước đó, đoàn 30 học sinh đã đến thăm và giao lưu tại Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyến đi lần này, đoàn 50 học sinh Irkutsk sẽ giao lưu tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội.

“Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo của phía bạn. Người dân Việt Nam rất thân thiện, cởi mở. Dù có rào cản ngôn ngữ, mọi người vẫn kết nối với nhau qua những nụ cười, ánh mắt, cử chỉ chân thành. Nhiều người khi nghe thấy tiếng Nga, họ liền bắt chuyện, ôn lại vài từ tiếng Nga, tặng quà nhỏ hay kem cho các em học sinh. Học sinh Việt Nam cũng rất vui vẻ chụp hình và giao lưu với các bạn trẻ của chúng tôi. Một số em còn kết bạn, trao đổi số điện thoại và mạng xã hội để giữ liên lạc”, vị trưởng đoàn hồ hởi kể lại.

Chuyến thăm của đoàn học sinh Irkutsk lần này là minh chứng sinh động cho sức sống của quan hệ Việt-Nga trong thời đại mới - nơi thế hệ trẻ trở thành cầu nối văn hóa, hiểu biết và sẻ chia. Khi những hạt giống hữu nghị được gieo mầm từ tuổi học trò, chắc chắn tương lai quan hệ song phương sẽ tiếp tục nảy nở bằng những nhịp cầu vững vàng hơn, gần gũi hơn và nhiều màu sắc hơn

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, Kira Polukhina, học sinh lớp 7, Trường THPT chuyên Số 3, thành phố Irkutsk, cho biết, điều khiến em ấn tượng nhất chính là con người Việt Nam vô cùng thân thiện, cởi mở và đầy gắn kết. Sự kết nối giữa người với người tại Việt Nam khiến em cảm thấy rất ngưỡng mộ. “Em rất háo hức mong chờ buổi giao lưu với các bạn học sinh sắp tới. Em tin rằng đó sẽ là một cuộc gặp gỡ thú vị, nơi hai bên có thể học hỏi lẫn nhau và hình thành những mối quan hệ bạn bè mới”, Kira chia sẻ.

“Việt Nam là đất nước của những con người tốt bụng, mang trong mình một nền văn hóa phong phú được chắt lọc từ nhiều dân tộc, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng. Ở đây nóng và ẩm, nhưng điều đó không ngăn cản được mong muốn khám phá và tìm hiểu về đất nước tuyệt vời này”, Kira nói thêm.

Hướng đến hợp tác dài lâu

Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt Nam tỉnh Irkutsk “Baikal” Andrey Akhmadulin nhấn mạnh, trẻ em chính là tương lai, và ngày hôm nay, chúng ta đang xây dựng nền móng cho quan hệ giữa hai quốc gia. Mai này các em sẽ trưởng thành, chọn con đường và sự nghiệp riêng, nhưng những tình cảm ấm áp, tình bạn thời thơ ấu cùng sự yêu mến Việt Nam-Nga sẽ còn mãi trong tim các em.

Các em học sinh tỉnh Irkutsk chụp ảnh trên cầu Thê Húc.

Các em học sinh tỉnh Irkutsk chụp ảnh trên cầu Thê Húc.

“Ngoại giao học đường” chính là khoản đầu tư bền vững cho quan hệ Việt Nam-Nga. Những tình cảm hữu nghị được gieo mầm từ thời niên thiếu sẽ phát triển thành nền tảng vững chắc cho hợp tác trong khoa học, giáo dục, thương mại, văn hóa ở tương lai. “Chúng tôi tin rằng, càng nhiều bạn trẻ hai nước được tiếp xúc trực tiếp, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, mối quan hệ Việt-Nga… thì tình hữu nghị giữa hai dân tộc sẽ càng bền chặt và sống động hơn bao giờ hết”, ông Andrey Akhmadulin nhấn mạnh.

Sau chuyến đi, đoàn Nga kỳ vọng sẽ mở rộng mô hình hợp tác, kết nối với thêm nhiều trường phổ thông và đại học của Việt Nam. Hai bên đang xúc tiến các sáng kiến như: Tổ chức “Tuần lễ Văn hóa Nga” tại Việt Nam; xuất bản tập sách về chuyến thăm Irkutsk của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạp chí giới thiệu Irkutsk bằng tiếng Việt; tổ chức chiếu phim Việt Nam tại Irkutsk… Đặc biệt, một ý tưởng rất thú vị là xây dựng quan hệ hợp tác giữa các Liên đoàn trượt băng nghệ thuật của hai nước để giao lưu thể thao và huấn luyện tài năng trẻ.

Chuyến thăm của đoàn học sinh Irkutsk lần này là minh chứng sinh động cho sức sống của quan hệ Việt-Nga trong thời đại mới - nơi thế hệ trẻ trở thành cầu nối văn hóa, hiểu biết và sẻ chia. Khi những hạt giống hữu nghị được gieo mầm từ tuổi học trò, chắc chắn tương lai quan hệ song phương sẽ tiếp tục nảy nở bằng những nhịp cầu vững vàng hơn, gần gũi hơn và nhiều màu sắc hơn.

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".