144 hộ kinh doanh ký cam kết không sử dụng động vật hoang dã trái phép

Theo Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, sau gần 2 năm triển khai chuỗi hoạt động “Nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép”. Tại một số địa phương vùng Đông Nam bộ và Tây nguyên, nhiều cơ sở kinh doanh đã ký cam kết không sử dụng, chế biến động vật hoang dã trái phép. 

Vườn quốc gia Cát Tiên nhìn từ trên cao.
Vườn quốc gia Cát Tiên nhìn từ trên cao.

Trọng tâm của chuỗi hoạt động “Nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép” tập trung vào khu vực vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu và Định Quán. Tỉnh Bình Phước là huyện Bù Đăng. Tỉnh Lâm Đồng gồm huyện Đạ Huoai và Bảo Lâm.

Cá thể chim hồng hoàng được chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: MINH TÂM)

Cá thể chim hồng hoàng được chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: MINH TÂM)

Từ đầu năm 2024, Vườn quốc gia Cát Tiên đã triển khai hàng loạt hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng địa phương trong việc săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép.

Tại địa bàn dân cư, qua những đợt tuyên truyền, phổ biến quy định về bảo vệ động vật hoang dã đã có 144 cơ sở kinh doanh, gây nuôi động vật hoang dã ký cam kết không săn bắt, buôn bán, tàng trữ, giết mổ, gây nuôi, chế biến động vật hoang dã trái phép.

Cá thể mèo rừng được người dân bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật. (Ảnh: MINH TÂM)

Cá thể mèo rừng được người dân bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật. (Ảnh: MINH TÂM)

Hình thức tuyên truyền được triển khai trực quan sinh động khi có 818 biển bảng pano, áp phích nội dung truyền tải các thông điệp đa dạng không sử dụng động vật hoang dã tại cộng đồng dân cư ở các xã vùng đệm thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam cho biết: Việc sử dụng động vật hoang dã có thể là bất kỳ ai từ người dân địa phương cho đến cán bộ, công chức nhà nước. Do đó, điều cần quan tâm nhất là xuất phát từ chính bản thân mỗi người hãy thay đổi suy nghĩ về sử dụng động vật hoang dã từ đó mới lan tỏa ra cộng đồng.

Trăn đất được bàn giao về Trung tâm cứu hộ sau vụ mua bán trái phép. (Ảnh: MINH TÂM)

Trăn đất được bàn giao về Trung tâm cứu hộ sau vụ mua bán trái phép. (Ảnh: MINH TÂM)

Vườn quốc gia Cát Tiên trải dài trên địa bàn ba tỉnh gồm Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng. Tại đây có hơn 1.500 loại động vật, với 113 loại nguy cấp quý hiếm. Đặc biệt có đến 43 loại đang bị đe dọa tuyệt chủng như: voi, bò tót, gấu ngựa, chà vá chân đen,..

Từ năm 2024 đến nay, qua công tác tuần tra địa bàn, lực lượng bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên đã phát hiện xử lý theo quy định pháp luật đối với 107 người có hành vi vi phạm quy định về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tháo dỡ 8 lán trại dựng trái phép, tịch thu 4.321 công cụ săn bắt động vật gồm các loại bẫy, súng kích điện,…

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.