Nước rút đến Scudetto

Sau tám vòng đấu nữa, Serie A mùa giải 2021-2022 sẽ hạ màn. Nhóm bốn đội đứng đầu đã “tách tốp” rất xa so phần còn lại và cuộc đua vô địch chỉ còn là câu chuyện riêng của Milan, Napoli, Inter và Juventus. Ai sẽ đăng quang sau chặng nước rút nghẹt thở này?

Ibrahimovic và AC Milan đang có cơ hội lớn để chạm đến Scudetto sau 11 năm chờ đợi.
Ibrahimovic và AC Milan đang có cơ hội lớn để chạm đến Scudetto sau 11 năm chờ đợi.

Điểm qua tình hình các ứng viên vô địch trên bảng xếp hạng: Milan (66 điểm) vừa củng cố ngôi đầu bằng chiến thắng nhọc nhằn trước Cagliari; Napoli (63 điểm) xếp thứ hai; Inter Milan (60 điểm, đá ít hơn một trận) và Juventus (56 điểm, cũng đá ít hơn một trận) bám đuổi ở các vị trí phía sau. Đặt giả thiết Inter và Juve cùng thắng để có đủ số trận, khoảng cách giữa bốn đội dẫn đầu Serie A sẽ khá sít sao.

Cú sảy chân của Inter trước Fiorentina tối 19/3 đã đẩy quyền tự quyết ngôi đầu tuột khỏi tầm tay họ. Đội bóng của Simone Inzaghi hụt hơi đúng vào thời điểm quan trọng nhất mùa: Sáu trận liên tiếp vừa qua ở Serie A, Inter chỉ thắng một, còn lại thua hai và hòa tới bốn trận. Cùng lúc, họ bị Liverpool loại khỏi Champions League. Nerrazurri đang mất phương hướng và họ đứng trước nguy cơ bỏ đi cả mùa giải chỉ sau vài tuần.

Trong bi kịch bẽ bàng của bóng đá Italia tại giải đấu số một châu Âu (“sạch bóng” đại diện sau vòng 1/8), Juventus cũng “góp lỗi” bằng trận thua 0-3 trước Villarreal. Đó có thể là kết quả gây ảnh hưởng đến chuỗi phong độ rất tốt của Juve ở Serie A. Nhưng cứ cho là Bianconeri vẫn duy trì được phong độ, cơ hội vô địch của họ cũng là mong manh, vì để mất quá nhiều điểm sau những trận thua hồi đầu mùa.

Ngược với Juve, Napoli của Luciano Spalletti lại “khởi động” rất ấn tượng và đã từng leo lên ngôi đầu Serie A, nhưng càng về sau càng tỏ ra phập phù. Vào một ngày đẹp trời, họ có thể thắng Milan, nhưng cũng có thể thua Spezia hay Empoli nếu không có phong độ tốt.

Bây giờ, ứng viên số một cho Scudetto dĩ nhiên là Milan. Rossoneri đã chờ ngày này 11 năm, sau thập kỷ suy tàn kể từ thời đội hình có những Ibrahimovic, Pirlo, Nesta, Seedorf, Ronaldinho… Milan hôm nay tiến bộ hơn hẳn những mùa trước, chơi một thứ bóng đá hiệu quả, trực diện trong tay HLV kỳ cựu Stefano Pioli. 

Ngoài chuyện nắm quyền tự quyết vị trí, lợi thế của họ còn là lịch thi đấu. Những vòng còn lại, Milan chỉ gặp Atalanta và Fiorentina, trong khi đó, Inter và Juve sẽ đối đầu nhau, còn Napoli cũng còn phải gặp cả Atalanta, Fiorentina và Roma.

Nói một cách công tâm, Milan không xuất sắc vượt trội và họ vẫn là một đội bóng “nhà nghèo”, xây dựng đội hình bằng những cầu thủ trình độ khá, một số tài năng trẻ tiềm năng (Rafael Leao, Brahim Diaz) hoặc những “lão tướng” đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp (Ibra, Giroud). Nhưng trong biến cố chung về tài chính của Serie A do ảnh hưởng quá lớn của dịch Covid-19, Milan hiện là đội duy trì ổn định tốt nhất.

Vấn đề của Rossoneri ở chỗ họ sẽ thể hiện ra sao trong chặng nước rút cuối cùng?