Nỗi lo y tế trên xã đảo Tân Hiệp

Việc chuyển các trạm y tế về UBND cấp xã quản lý đang bộc lộ những vướng mắc tại các địa bàn đặc thù. Tại xã đảo Tân Hiệp (TP Đà Nẵng), Trạm Y tế Quân dân y đến nay vẫn chưa thể thành lập chỉ vì không đáp ứng điều kiện về biên chế.

Một góc đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp.
Một góc đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp.

Giữa bốn bề sóng nước, công tác y khoa đòi hỏi ngày càng cao nhưng Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp thiếu cả thiết bị lẫn nhân lực, đặc biệt thường xuyên bị cô lập khi có gió trên cấp 5. Việc chăm sóc sức khỏe cho người dân gặp muôn vàn khó khăn...

Khó khăn chồng chất khó khăn

Ba năm qua, căn bệnh về tuyến lệ khiến bà Nguyễn Thị Hoàng, thôn Bãi Ông phải nhiều lần điều trị trên đất liền và được chỉ định tái khám định kỳ. Tuy nhiên, việc đi lại khó khăn khiến mỗi khi bệnh tái phát, bà chỉ có thể đến Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp xin thuốc giảm đau. Không có bác sĩ chuyên khoa mắt, trạm y tế chỉ có thể xử lý triệu chứng và hướng dẫn người bệnh vào đất liền điều trị. "Trên đảo vừa thiếu thuốc, vừa thiếu bác sĩ nên mỗi lần đau ốm nặng, bà con đều rất lo", bà Hoàng nói.

Đã 36 năm gắn bó với xã đảo Tân Hiệp, bác sĩ Phạm Văn Tuấn, Trưởng Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp hiện vẫn là bác sĩ duy nhất trên đảo. Từ ngày tình nguyện ra đảo công tác năm 1990 đến nay, dù nhiều lần có cơ hội trở về đất liền để gần gia đình và phát triển chuyên môn, ông vẫn chọn ở lại bởi nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai. Tuy nhiên, sự tận tâm của một bác sĩ không thể bù đắp khoảng trống về nhân lực y tế. Thậm chí, một cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc ngoài chuyên môn, từ kế toán đến công nghệ thông tin. Dù Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương luân phiên tăng cường bác sĩ từ đất liền ra đảo theo từng đợt 3-4 tháng, việc thu hút nhân lực vẫn không dễ.

Theo bác sĩ Phạm Văn Tuấn, khi ông nghỉ hưu vào năm 2027, bài toán nhân lực sẽ càng trở nên cấp bách. Hiện trạm chỉ có một bác sĩ nên mỗi khi phải theo bệnh nhân chuyển viện vào đất liền, việc ký y lệnh, xử lý các tình huống phát sinh đều gặp khó khăn. Trong khi đó, những ca bệnh nặng vẫn cần bác sĩ chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại mà trạm chưa thể đáp ứng. Khó khăn càng chồng chất khi nhiều thiết bị y tế đã xuống cấp, hoạt động không ổn định khiến kết quả chẩn đoán thiếu chính xác...

62.jpg
Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã đảo Tân Hiệp do Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức vào ngày 16/7.

Sớm bảo đảm điều kiện y tế

Theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng, từ ngày 1/7/2026, trạm y tế xã, phường được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Dù đã được chuyển giao nhưng đến nay, Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp vẫn chưa được thành lập.

Phó Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp Nguyễn Minh Đức cho biết, hiện nay, tiêu chí tối thiểu 15 biên chế để thành lập Trạm Y tế Quân dân y xã là đơn vị sự nghiệp chưa bảo đảm theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP nên địa phương chưa thể ra quyết định. Hiện dân cư sinh sống tập trung trên đảo có 596 hộ, với khoảng 2.500 nhân khẩu. Với vị trí đặc thù, xã có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuy vậy, nhiều năm qua, năng lực y tế, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu và điều kiện chuyển tuyến trên đảo rất hạn chế, nhất là trong mùa biển động.

Trong 6 biên chế của trạm hiện nay, chỉ có một bác sĩ, còn lại là y tá và dược sĩ; nhiều năm liền đơn vị thiếu nữ hộ sinh. Vì vậy, mỗi khi có sản phụ mang thai, trạm đều chủ động vận động gia đình đưa vào đất liền trước ngày dự sinh từ 2-3 tuần, phòng trường hợp chuyển dạ đột ngột hoặc biển động, không thể kịp thời chuyển viện.

“Xã đảo Tân Hiệp ngày càng phát triển du lịch mạnh mẽ, ngoài người dân địa phương, lực lượng quân sự, công an thì còn có khách du lịch đến lưu trú. Tuy nhiên, với năng lực y tế hiện tại thì khó bảo đảm xử lý ban đầu tại chỗ với những trường hợp nặng. Đây là những thực tế tồn tại nhiều năm qua. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn này", ông Đức nói.

Trước những tồn tại ở Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã giao Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND xã đảo Tân Hiệp rà soát toàn bộ để giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.