Nỗ lực ổn định tình hình ở Sudan và Haiti

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ký thỏa thuận với các tổ chức quốc tế về tài trợ 28 triệu USD hỗ trợ giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Sudan. Trong khi đó, nhóm binh sĩ đầu tiên thuộc Phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia được LHQ ủy quyền đã đến Haiti giúp lập lại an ninh, trật tự ở quốc gia vùng Caribe.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ ký thỏa thuận tài trợ 8 triệu USD giữa UAE và WHO dành cho Sudan. Ảnh: AFP
Lễ ký thỏa thuận tài trợ 8 triệu USD giữa UAE và WHO dành cho Sudan. Ảnh: AFP

Giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Sudan

UAE đã ký thỏa thuận tài trợ 8 triệu USD với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và 20 triệu USD với Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan. Hai thỏa thuận này lần lượt được ký tại trụ sở của WHO và UNHCR ở Geneva (Thụy Sĩ) giữa Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao UAE phụ trách các vấn đề phát triển quốc tế Lana Zaki Nusseibeh với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Giám đốc phụ trách quan hệ tài trợ và dịch vụ huy động nguồn lực của UNHCR Mark Manly.

Thỏa thuận của UAE với WHO hướng tới tài trợ cho các sáng kiến y tế quan trọng ở Sudan nhằm giảm bớt những điều kiện khắc nghiệt mà người dân nước này phải đối mặt. Khoản viện trợ này nằm trong cam kết lớn hơn của UAE đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo toàn cầu và hỗ trợ các nỗ lực của WHO trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Các khoản hỗ trợ trên sẽ nhắm mục tiêu cụ thể vào cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe, khả năng ứng phó khẩn cấp và các chương trình phòng, chống dịch bệnh. Còn thỏa thuận với UNHCR sẽ hỗ trợ cải thiện nơi ở, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ cơ bản cho hàng nghìn người phải di dời ở cả Sudan và Nam Sudan.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao UAE nêu rõ: “Công việc của WHO ở Sudan đang cứu sống nhiều người mỗi ngày. UAE và WHO có quan hệ đối tác lâu dài, mang lại lợi ích cho người dân trong các tình huống khủng hoảng trên toàn khu vực. Chúng tôi cam kết sát cánh cùng người dân Sudan”. Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO nhận xét, với sự hợp tác của các đối tác và nhà tài trợ, WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu y tế khẩn cấp của người dân Sudan và bảo vệ cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất.

Đóng góp của UAE cho WHO và UNHCR là một phần trong cam kết trị giá 70 triệu USD nhằm giải quyết các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp ở Sudan, thông qua các cơ quan của LHQ và các tổ chức nhân đạo. Thỏa thuận này nâng tổng số tiền viện trợ của UAE cho Sudan trong 10 năm qua lên hơn 3,5 tỷ USD.

Hỗ trợ Haiti lập lại trật tự

Tổng cộng 400 cảnh sát Kenya đã đến Thủ đô Port-au-Prince để hỗ trợ Haiti ngăn chặn bạo lực do các băng nhóm vũ trang gây ra. Đây là nhóm đầu tiên trong số 1.000 cảnh sát mà Kenya cam kết sẽ triển khai đến quốc gia vùng Caribe theo một nghị quyết được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua vào tháng 10/2023. Thủ tướng Haiti Garry Conille đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ và người dân Kenya đồng hành cùng Haiti trong cuộc chiến chống lại tình trạng bất ổn đang tác động tiêu cực đến đời sống người dân tại quốc gia vùng Caribe này. Thủ tướng Conille nhấn mạnh, Chính phủ và người dân Haiti hy vọng sứ mệnh đa quốc gia này sẽ góp phần giúp Haiti ổn định tình hình trong nước.

Trong khi đó, Tổng thống Kenya, William Ruto tin tưởng sự hiện diện của lực lượng tinh nhuệ này sẽ giúp Haiti sớm lập lại lập lại an ninh, trật tự và đạt được sự ổn định lâu dài. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Tây bán cầu Brian Nichols hoan nghênh việc lực lượng Kenya bắt đầu triển khai tại Haiti, song nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm để ngăn chặn làn sóng bạo lực băng nhóm tại quốc gia này.

Theo báo cáo của LHQ, hơn 2.500 người thiệt mạng hoặc bị thương nặng ở Haiti trong quý I năm nay do các vụ bạo lực liên quan các nhóm vũ trang. Bạo lực cũng là nguyên nhân chính khiến người dân Haiti phải rời bỏ nhà cửa. Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), hơn 360.000 người đang phải sống trong cảnh không nhà cửa ở Haiti. Chỉ riêng trong tháng 3, 53.000 người đã rời Thủ đô Port-au-Prince do các cuộc tấn công gia tăng.