Nhem nhuốc quảng cáo “bẩn”

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Đỗ Việt Hiếu (Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đó là tên gọi mà nhiều người dân dành cho việc sơn xịt, dán tờ rơi bừa bãi lên công trình, trang thiết bị vật tư công cộng và cá nhân nhằm quảng cáo các loại hình dịch vụ cho vay nặng lãi, trang web cá độ, hoạt động có dấu hiệu “tín dụng đen”…

Với “tín dụng đen”, đối tượng quảng cáo “bẩn” thường chính là người cho vay nặng lãi, tự mang theo dụng cụ dán tờ rơi. Còn việc quảng cáo trang web cá độ thường do một số thanh niên không có công ăn việc làm được thuê thực hiện với “công thức”: một người cầm tấm bảng đục nội dung, một người dùng bình sơn xịt để “tác nghiệp”. Chỉ cần 10-15 phút, tất cả ghế đá tại vườn hoa, công viên sẽ bị phủ kín những dòng chữ mời chào “thử vận may” kèm địa chỉ truy cập qua trang web hoặc mạng xã hội. Các đối tượng còn ngang nhiên xâm phạm tài sản cá nhân của người dân như tường nhà, bàn ghế, cổng ra vào…, miễn là có đủ diện tích mặt phẳng chứa quảng cáo “bẩn”.

Thời gian qua, những vụ việc tương tự không hiếm gặp, và số lần các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý cũng không ít. Thế nhưng, tình trạng tái diễn liên tục đang đặt dấu hỏi về hình thức xử lý hành vi cố ý xâm phạm công trình công cộng, tài sản cá nhân, quảng bá nội dung không lành mạnh. Một chiếc ghế đá không thể vừa được đặt ở vườn hoa hôm trước, thì ngay sáng hôm sau đã trở thành tấm bảng quảng cáo “bẩn”. Vài ngày kế tiếp, nếu truy tìm được các đối tượng, thì hình thức xử lý cũng chỉ là khôi phục nguyên trạng bằng cách… sơn thêm một lớp đè lên nội dung quảng cáo. Cứ như vậy, một thời gian ngắn sau đó, chiếc ghế này tiếp tục bị quảng cáo “bẩn” với nội dung khác, mầu sơn khác nổi bật hơn…