Biến tướng hoạt hình lệch lạc, đồi trụy

Bạn đọc viết:

Nga Đỗ (Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh)

Với sự phát triển công nghệ ngày nay, trẻ em và phụ huynh có rất nhiều lựa chọn giải trí thay vì một vài kênh trên TV. Trong khi phần lớn các bậc cha mẹ rất nỗ lực kiểm soát thì một bộ phận không nhỏ thiếu niên, nhi đồng vẫn có thể tiếp cận phim hoạt hình có nội dung độc hại hằng ngày, hằng giờ. Điều nguy hiểm là những bạn nhỏ dù không trực tiếp xem, vẫn có thể bị bạn bè lôi kéo, cổ súy bắt chước lẫn nhau.

Vài năm trước, tôi không khỏi bất ngờ khi con gái mình và nhóm bạn học lớp 1 liên tục thực hiện những hành vi lặp đi lặp lại kèm theo hàng loạt từ ngữ khó hiểu. Đáng ngại là các con tỏ ra rất hào hứng, đồng thời sẵn sàng làm các động tác quái gở bất kỳ lúc nào. Tôi còn tận mắt chứng kiến một trường hợp đang lặng thinh khi không trả lời được câu hỏi của cô giáo bỗng chuyển sang nhảy múa và lẩm nhẩm cụm từ “tung tung tung” vô nghĩa.

Mới đây, sau khi các nền tảng tăng cường nhận diện dạng clip độc hại tương tự như trên, vô số kênh hoạt hình biến tướng lại “mọc” lên nhiều hơn. Mánh khóe qua mặt bộ lọc trẻ em trên các nền tảng là dùng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nhân vật giả mạo các thương hiệu hoạt hình nổi tiếng như công chúa, siêu anh hùng… rồi lồng ghép vào những nội dung đồi trụy, lệch lạc, thậm chí không loại trừ cảnh bạo lực, máu me, tự làm hại bản thân, gợi dục. Bên cạnh đó, có những kênh ngang nhiên cắt ghép các loại phim nội dung người lớn nhưng cách thức thể hiện là hoạt hình để câu view, câu tương tác. Tất nhiên, mọi tiêu đề và hình ảnh đại diện của những “rác phẩm” đều được ngụy trang bằng nội dung lứa tuổi trẻ em.

Trước khi lực lượng chức năng hoặc các nền tảng mạng xã hội đưa ra biện pháp xử lý, các bậc phụ huynh có thể chủ động sử dụng nút báo cáo (report) để đánh sập các kênh này hoặc tắt tính năng tự động phát, gợi ý trên thiết bị. Đừng để những đứa trẻ bị nhồi nhét vào đầu những nội dung độc hại, câu view bất chấp.