Nguy hiểm nạn quảng cáo cá độ

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nguyễn Thành Nam (Huyện Thường Tín, Hà Nội)

Đợt nghỉ lễ vừa qua, tôi nhận lời mời của một người bạn về chơi tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Tôi đi theo Quốc lộ 1, từ nội đô di chuyển qua Thường Tín rồi tới Phú Xuyên. Mọi việc sẽ rất bình thường, nếu như tôi không liên tục nhìn thấy những tấm biển hiệu “lạ” của nhiều quán dịch vụ ăn uống ven đường.

Loạt biển hiệu này rất dễ nhận ra, với khoảng 2/3 bề mặt bên phải là tên quán, địa chỉ, số nhà kèm loại hình dịch vụ của quán. Tuy nhiên, phần “lạ” nằm ở 1/3 phần biển hiệu bên trái. Đó là những dòng quảng cáo trang web “xổ số thể thao trực tuyến MU88” với hàng loạt lời mời chào tham gia như “nhà cái uy tín”, “sân chơi lành mạnh” cùng hình ảnh các cầu thủ bóng đá nổi tiếng… Số lượng các quán hàng treo loạt biển hiệu này nhiều tới mức khách qua đường không thể không tò mò, chú ý. Thử tìm kiếm trên mạng internet theo từ khóa “MU88”, tôi vô cùng bất ngờ khi biết rằng, đây thực chất là một hình thức cá độ trực tuyến với nhiều biến thể cũng như tên miền khác nhau. Truy cập vào các trang web trên, tôi càng ngỡ ngàng hơn với hình ảnh những cô gái ăn mặc “mát mẻ” cùng các dụng cụ chơi bạc lấp lánh mời gọi “theo dõi các trận đấu đỉnh cao”. Ngoài môn thể thao vua, các trang web này còn hứa hẹn “cung cấp trải nghiệm” với nhiều môn thể thao khác như bóng rổ, quần vợt, bóng chày, khúc côn cầu, e-sport và đáng chú ý hơn cả là casino “đẳng cấp quốc tế”, bắn cá, xóc đĩa…

Thời gian qua, đã xảy ra không ít vụ việc xuất hiện nội dung quảng cáo ở nơi công cộng có liên quan đến cá độ trực tuyến. Không hiểu rằng, những tấm biển quảng cáo này đã giúp các dịch vụ vi phạm quy định của pháp luật tiếp cận với bao nhiêu “người chơi tiềm năng”, không loại trừ những trường hợp thanh niên và cả trẻ vị thành niên? Đây rõ ràng là biểu hiện của sự buông lỏng trong quản lý của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng địa phương.