Đó là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư năm 2025, từ ngày 15/4 đến 2/5. Bộ sẽ chủ trì và phối hợp trực tiếp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương. Bên cạnh đó, là việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động đọc sách trong hệ thống trường học, học viện, cơ sở đào tạo. Cũng như đồng thời phối hợp với Bộ Công an và Quốc phòng tổ chức các hoạt động đọc trong lực lượng quốc phòng, an ninh... Các thông điệp sẽ được nhấn mạnh là: “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”…
Còn tại Thủ đô, trong mấy ngày cuối cùng của tháng 3/2025 lại là những ngày hội hướng tới… văn hóa “nhìn” với những “bữa tiệc mầu nước” để con mắt thưởng thức mang tên “Hội Làng nghệ Đa Sắc - Hà Nội Art Fair” sẽ diễn ra chính thức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (từ 16 giờ ngày 26 đến 31/3). Đây có thể coi như một “hội chợ mỹ thuật” lớn do 12 họa sĩ và Studio (Xưởng) nghệ thuật phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Một loạt các nghệ sĩ thành danh có thể kể đến như họa sĩ Minh Đàm (người gốc Việt nhưng hiện đang sinh sống và có quốc tịch Ba Lan). Ông là một trong những họa sĩ đồng sáng lập Hiệp hội Họa sĩ Màu nước Ba Lan và tham gia giảng dạy ở nhiều nước trên thế giới cũng như quê hương Việt Nam… Hay họa sĩ, kiến trúc sư Bùi Thanh Việt Hùng, giảng viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội và đồng thời anh là chủ nhiệm CLB Họa sĩ Màu nước Hà Nội (HWA). Hay họa sĩ Đỗ Hiền, người đã có tên tuổi nổi bật trong cộng đồng họa sĩ mầu nước. Hoặc nghệ sĩ có “họa danh” là Lục Thum, trong khi tên thật là Võ Minh Lâm Tùng - nổi tiếng với những loạt tranh mầu nước về phong cảnh miền núi nước ta, trải dài từ Tây Bắc đến Tây Nguyên… Hội chợ triển lãm “Đa sắc”, giới thiệu tới công chúng hơn 300 tranh tác phẩm được sáng tạo từ nhiều chất liệu đa dạng như sơn dầu, mầu nước, lụa, acrylic, đồ họa, bút máy… Không gian nghệ thuật sống động sẽ được mở ra tại khu vực sân Thái học với 12 quầy trải nghiệm - được bố trí như những “ngôi nhà mở”. Luôn chào đón công chúng ghé thăm và khám phá thế giới sáng tạo, trực tiếp trò chuyện cùng các nghệ sĩ để “bật mí” ra những ý tưởng, cảm hứng bất ngờ trong quá trình sáng tác.
Tại thành phố Huế - thủ phủ miền trung đang đón nắng lên cũng với việc lần thứ hai sau “một giáp” (12 năm) Huế lại tiếp tục đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25/3 tới với sân khấu bán thực cảnh bên dòng sông Hương.