Ngày hội giao lưu nhân dân Việt Nam - Mỹ

Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức ngày 2/12, đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân Thủ đô. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện và triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Quầy triển lãm giáo dục Mỹ thu hút sự quan tâm của người tham dự. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ
Quầy triển lãm giáo dục Mỹ thu hút sự quan tâm của người tham dự. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ

Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ diễn ra tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), thu hút gần 3.000 người tham dự với các hoạt động giới thiệu văn hóa, đặc trưng của hai nước thông qua các gian hàng trưng bày ẩm thực, du lịch, áo dài, cổ phục, các thành tựu thương mại, y tế, môi trường giữa hai nước. Trong đó có sự tham gia của đại diện cộng đồng người Mỹ sống và làm việc tại Việt Nam, các tổ chức hữu nghị như VUFO, Hội Việt – Mỹ và đặc biệt là các học sinh, sinh viên tại Hà Nội cũng như khách du lịch tới tìm hiểu thông tin về du lịch, các khóa học tiếng Anh, du học Mỹ hay tham gia hàng loạt hoạt động sôi nổi như kéo co, bóng ném, vẽ tranh, trải nghiệm STEAM, STEM… trong khuôn viên Hoàng thành.

Sự kiện diễn ra trong không gian đậm chất văn hóa và lịch sử lâu đời của di tích Hoàng thành Thăng Long, cũng góp phần mang đến những trải nghiệm thú vị thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, ẩm thực, các trò chơi dân gian gắn kết gia đình, bạn bè…

Ngày hội giao lưu nhân dân Việt Nam - Mỹ ảnh 1

Các em nhỏ tham gia trò chơi tiếng Anh. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper cho rằng, năm 2023 là năm quan trọng đối với Mỹ và Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. “Quan hệ giữa nhân dân hai nước, các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục - đào tạo… sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển hơn nữa trong những năm sắp tới”, Đại sứ nhấn mạnh.

Đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình và tinh thần cộng đồng sôi nổi tại buổi giao lưu hữu nghị, Đại sứ Knapper nhấn mạnh: “Tất cả các lĩnh vực hai nước hợp tác từ thương mại, đầu tư hay an ninh, thực thi pháp luật, năng lượng... đều dựa trên nền tảng là sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”. Còn theo ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch VUFO, từ năm 1995, bắt đầu với việc hai nước chính thức tuyên bố bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ đến nay, bằng những nỗ lực lớn lao, không mệt mỏi của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã có những bước phát triển vượt bậc và ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013 và Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào ngày 10/9 vừa qua. Ông nhắc lại đây là một câu chuyện về “hành trình hàn gắn và kiến tạo”.

Cũng theo đại diện VUFO, mỗi năm có gần 750.000 người Mỹ đến Việt Nam du lịch và hiện nay có 119 tổ chức phi chính phủ Mỹ đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam và nhiều tổ chức đối tác của VUFO tại Mỹ. Nhiều người trẻ Việt Nam tìm hiểu về nền văn hóa, giáo dục Mỹ. Điều đó minh chứng cho việc giao lưu nhân dân đóng góp một phần tích cực và tiếp tục tạo nền tảng xã hội thuận lợi và rộng rãi, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ.

Đây là lần đầu chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ diễn ra, nhằm tôn vinh nền văn hóa đa dạng và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Mỹ, nêu bật quan hệ hợp tác sâu rộng và phản ánh mong muốn chung của nhân dân hai nước nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua giao lưu văn hóa. Trong chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ đã mang tới những màn biểu diễn và âm nhạc đặc sắc của cả hai nước như múa dân gian, dàn nhạc dân tộc, trình diễn áo dài và màn thể hiện của các nghệ sĩ đương đại Mỹ.