Ngân hàng lưu động giúp bà con vùng sâu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai “Điểm giao dịch lưu động bằng ô-tô chuyên dùng”, giúp người dân vùng sâu tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất, chăn nuôi, đẩy lùi nạn tín dụng đen...

Một phiên giao dịch tại điểm giao dịch lưu động bằng ô-tô chuyên dùng của Agribank tại xã Buôn Triết, huyện Lắk.
Một phiên giao dịch tại điểm giao dịch lưu động bằng ô-tô chuyên dùng của Agribank tại xã Buôn Triết, huyện Lắk.

Ông Y Mang Pang Ting ở thôn Liêng Krăk, xã Krông Nô, huyện Lắk cho biết: Trước đây, mỗi lần đi vay vốn phải đi gần 60 km đường đèo dốc mới đến được huyện để làm thủ tục. Nay có điểm giao dịch lưu động đưa nguồn vốn về đến tận xã cho bà con vay nên không còn lo ngại chuyện đi lại khó khăn, tốn kém nữa. Tôi cũng như bà con trong xã mừng lắm, mong duy trì điểm giao dịch lưu động bằng ô-tô chuyên dùng để mang nguồn vốn đến cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch UBND xã Krông Nô, huyện Lắk Y Thị Niê cho biết: Thông qua điểm giao dịch lưu động này, nhiều người dân địa phương được tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi góp phần đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, đồng thời giúp địa phương có thêm nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Qua một năm triển khai điểm giao dịch lưu động bằng ô-tô chuyên dùng tại huyện Lắk cho thấy, đây là một trong những dịch vụ mang lại nhiều lợi ích cho người dân, đặc biệt là đối với người nông dân ở vùng sâu, vùng xa. Từ ngày triển khai đến nay, đã có 17 lượt giải ngân và đã có 183 lượt khách hàng được vay vốn từ điểm giao dịch lưu động.

Ngoài việc vay vốn phục vụ sản xuất, đời sống, người dân tại các xã đã bắt đầu quen dần với hình thức gửi tiền tiết kiệm và thực hiện chuyển tiền ngay tại điểm giao dịch. Cụ thể, trong một năm qua, điểm giao dịch lưu động đã huy động tiết kiệm đạt 750 triệu đồng, chuyển tiền đạt 549 triệu đồng.

Hoạt động của điểm giao dịch lưu động bằng ô-tô chuyên dùng còn tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho bà con nông dân đến giao dịch; bảo đảm việc giải ngân và rút tiền cho người dân được an toàn hơn vì không phải mang số tiền lớn đi xa; tạo điều kiện tốt cho người dân được tiếp cận các dịch vụ ngân hàng tiện ích và nguồn vốn tín dụng để phục vụ sản xuất, chăn nuôi, sửa chữa nhà cửa…

Thực tế, nhiều xã trên địa bàn huyện như xã Krông Nô, Nam Kar, EaR Bin, Buôn Triết… nằm cách xa trung tâm đến vài chục km. Riêng xã Krông Nô khoảng cách từ thôn xa nhất đến ngân hàng huyện là trên 60 km. Việc triển khai điểm giao dịch lưu động bằng xe ô-tô chuyên dùng bước đầu đã khắc phục những khó khăn nêu trên.