Nga, Mỹ thảo luận giảm căng thẳng

Các quan chức quốc phòng Nga và Mỹ gần đây liên tiếp có những cuộc điện đàm, trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine, tập trung vấn đề ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và nguy cơ xung đột leo thang. Trong khi đó, Nga phản đối kế hoạch mới của Mỹ triển khai vũ khí tầm xa tại châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
Mỹ dự định triển khai hệ thống tên lửa SM-6 tại Đức từ năm 2026. Ảnh: AP
Mỹ dự định triển khai hệ thống tên lửa SM-6 tại Đức từ năm 2026. Ảnh: AP

Kênh liên lạc mở

Lầu năm góc thông báo, hôm 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Nga Andrei Belousov. Đây là sáng kiến do phía Nga khởi xướng và là cuộc điện đàm thứ hai chỉ trong vòng hơn 2 tuần giữa các quan chức quốc phòng hai nước. Tại buổi họp báo cuối tuần trước, Phó phát ngôn Lầu năm góc Sabrina Singh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc mở liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận thông tin về cuộc điện đàm và cho biết, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã thảo luận về vấn đề ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và giảm thiểu nguy cơ có thể làm leo thang căng thẳng. Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện những cuộc điện đàm một cách không thường xuyên, bất chấp căng thẳng gay gắt liên quan cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ngày 25/6, Bộ trưởng Andrei Belousov và người đồng cấp Lloyd Austin cũng đã thảo luận về vấn đề Ukraine. Hai bên trao đổi quan điểm về tình hình chung quanh vấn đề Ukraine. Bộ trưởng Belousov đề cập nguy cơ căng thẳng có thể leo thang do Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Lầu năm góc cho hay, Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Nga Belousov cũng thảo luận tầm quan trọng của các đường dây liên lạc mở.

Cuộc điện đàm hôm 26/7 do phía Mỹ khởi xướng, đánh dấu cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai ông Austin và Belousov, cũng là cuộc điện đàm đầu tiên của hai Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ kể từ tháng 3/2023.

Kế hoạch gây tranh cãi

Cuộc thảo luận mới nhất của hai quan chức quốc phòng Nga và Mỹ diễn ra ngay sau khi Nhà trắng thông báo kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa tại Đức vào năm 2026, nhằm thực hiện cam kết của Mỹ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và năng lực phòng thủ của Liên minh châu Âu (EU).

Trong tuyên bố chung hôm 10/7, Mỹ và Đức cho biết kế hoạch sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Các vũ khí tầm xa dự kiến triển khai tại Đức gồm tên lửa Tiêu chuẩn 6 (SM-6), tên lửa hành trình Tomahawk và vũ khí siêu vượt âm đang phát triển, có tầm bắn xa hơn nhiều so các hệ thống mặt đất hiện tại ở châu Âu.

Việc triển khai tên lửa trên mặt đất có tầm bắn hơn 500 km bị cấm theo Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) do Mỹ và Liên Xô (trước đây) ký năm 1987 và bị hủy bỏ vào năm 2019, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước, kéo theo động thái tương tự của Nga.

Nga tuyên bố việc Mỹ đưa tên lửa tầm xa đến Đức là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và Nga sẽ đáp trả. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại sứ Liên bang Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo, việc Mỹ triển khai vũ khí tầm xa tại Đức làm tăng khả năng xảy ra chạy đua vũ trang, làm căng thẳng leo thang không thể kiểm soát. Nhà ngoại giao Nga nêu rõ: Washington mắc sai lầm nghiêm trọng, khi làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang tên lửa. Bước đi gây bất ổn như vậy đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc tế và ổn định chiến lược.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Serhiy Ryabkov cũng nhấn mạnh kế hoạch của Mỹ gây tổn hại đến an ninh của Nga. Moscow sẽ có phản ứng về quân sự trước mối đe dọa này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga có đủ khả năng để đáp trả tương xứng việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở châu Âu.