Dù độ khó cao, cung đường chinh phục đỉnh Ky Quan San ở huyện Bát Xát vẫn là lựa chọn nổi bật trong những mùa đỗ quyên. Chặng trekking khám phá đỉnh núi cao 3.046 m so mực nước biển nằm trên ranh giới hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thường diễn ra trong 4 ngày 3 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm, ngủ lều hoặc lán giữa rừng. Quãng đường khoảng 30 km với đa dạng địa hình từ rừng rậm, rừng tre, đồi cỏ cho đến những vách đá cheo leo, tuy vất vả nhưng vô cùng kỳ thú và mãn nhãn. Mùa này, người leo núi cũng dễ dàng bắt gặp biển mây trắng tinh bồng bềnh vào nhiều thời điểm trong ngày.
Theo các tài liệu về đa dạng sinh học, có hơn 30 loài đỗ quyên khác nhau trên các dãy núi khu vực này, trong đó nhiều cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đỗ quyên sinh trưởng mạnh từ độ cao 1.500 m trở lên, ưa sương giá. Chịu khó vượt qua những mệt nhọc, khó khăn ban đầu, bạn sẽ được ngắm nhìn muôn vàn đóa hoa đỏ, trắng, vàng, tím, cam... khoe sắc, tô điểm cho mầu xanh của núi rừng. Có những cây lâu năm, dù đứng riêng lẻ vẫn đẹp lộng lẫy với hoa nở miên man từ gốc lên trên cành cao. Lại có những vạt hoa thấp mọc thành bụi, bông ken vào nhau dày đặc. Càng lên cao, càng gió lạnh, hoa càng rực rỡ, đầy sức sống trong gió núi, mây ngàn, tiếp thêm sức mạnh cho những trái tim mộng mơ và bước chân khao khát. Đặt chân lên đỉnh núi Ky Quan San là một thành tích tuyệt vời, song suốt cả hành trình đều là những cảm xúc khó phai với sắc mầu đỗ quyên tươi thắm.
Mùa đỗ quyên nở thường kéo dài đến hết tháng 4. Ở Lào Cai, ngoài Ky Quan San, du khách còn có thể chọn đỉnh Nhìu Cồ San (2.965 m) hoặc Fansipan (3.143 m) hay khám phá rừng già Y Tý. Để chuyến đi an toàn và thú vị, nên chuẩn bị sức khỏe và đồ dùng cá nhân, tìm hiểu kỹ thông tin và mua tour từ các đơn vị lữ hành uy tín. Với các nhóm du khách đi tự túc, lưu ý cần có người dẫn đường bản địa giàu kinh nghiệm; và phải được sự cho phép của chính quyền địa phương.