Mùa chuyển nhượng mới của Chelsea

Sau khoảng 40 ngày từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, Chelsea mới chuẩn bị công bố bản hợp đồng đầu tiên, Raheem Sterling từ Manchester City. Lý do đội bóng thành London tỏ ra chậm chân ở kỳ mua sắm này có phần bắt nguồn từ những biến động thượng tầng sâu sắc của họ thời gian qua.
0:00 / 0:00
0:00
Chelsea đã chiêu mộ thành công Raheem Sterling từ Man City với giá 50 triệu bảng.
Chelsea đã chiêu mộ thành công Raheem Sterling từ Man City với giá 50 triệu bảng.

1/ Biến động lớn nhất là sự chia tay của ông chủ Roman Abramovich. Sau gần 20 năm sở hữu Chelsea, tỷ phú người Nga buộc phải rút lui vì những vấn đề ngoài thể thao. Tiếp quản đội bóng là một liên minh các nhà đầu tư Mỹ và Thụy Sĩ do tỷ phú Todd Boehly đứng đầu. Liên minh này đã mua lại Chelsea với giá 4,25 tỷ bảng.

Abramovich ra đi như một sự kiện tạo hiệu ứng domino cho việc các lãnh đạo cấp cao lần lượt rời Chelsea. Đó là Chủ tịch Bruce Buck, Cố vấn kỹ thuật Petr Cech và Giám đốc thể thao Marina Granovskaia. Trong đó, “người đàn bà quyền lực” Granovskaia được xem như nhân tố chính làm nên thành công trên thị trường chuyển nhượng của The Blues suốt nhiều năm qua.

Không còn Granovskaia, việc mua bán của Chelsea chắc chắn bị ảnh hưởng lớn. Trước tình hình này, ông chủ mới Todd Boehly phải “xắn tay áo” tham gia thị trường chuyển nhượng, theo một thông báo chính thức từ CLB hôm 22/6: “Boehly sẽ tạm nắm giữ vai trò Giám đốc thể thao cho đến khi đội bóng tìm được người thay thế”.

Công việc của Boehly hè này sẽ rất khó khăn vì dù là nhân việc tiếng tăm trong các lĩnh vực công nghiệp giải trí, kinh doanh nhà hàng hay thậm chí là chủ sở hữu một số CLB thể thao, ông không có kinh nghiệm ở một “địa hạt” cụ thể như chuyển nhượng cầu thủ bóng đá.

Thêm nữa, Chelsea đã mất khá nhiều trụ cột như Romelu Lukaku (cho mượn đến Inter), Antonio Rudiger (gia nhập Real Madrid), Andreas Christensen (gia nhập Barca). Trong khi đó, nhiều người khác cũng rục rịch muốn ra đi sau biến động thượng tầng như Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta hay Hakim Ziyech. Nhiệm vụ tăng cường lực lượng vì thế rất nặng nề với Todd Boehly cùng HLV Thomas Tuchel và các đồng sự.

2/ Và sau nhiều nỗ lực, Chelsea cuối cùng cũng đã sắp có chữ ký đầu tiên khi họ chiêu mộ thành công Raheem Sterling từ Man City với giá 50 triệu bảng (trong đó có 2,5 triệu bảng phụ phí tùy thành tích). Tiền vệ 27 tuổi này sẽ gắn bó với The Blues trong 5 năm, nhận mức lương khoảng 300 nghìn bảng/tuần và trở thành người nhận lương cao thứ 2 CLB, chỉ sau Kai Havertz.

Tiếp theo Sterling, Chelsea đang xúc tiến mua trung vệ Nathan Ake (Man City), tiền vệ chạy cánh Raphinha (Leeds United). Chưa kể, họ còn đang cạnh tranh quyết liệt với Man United trong thương vụ Frenkie De Jong (Barca), hay chạy đua cùng Barca để sở hữu Robert Lewandowski (Bayern Munich).

Todd Boehly cam kết chi “mạnh tay” số tiền hàng trăm triệu bảng để Chelsea tăng cường lực lượng mùa hè này. Trong trường hợp họ đã có phương án để guồng máy mua sắm hoạt động trơn tru, có thể nói với The Blues, đây mới là lúc kỳ chuyển nhượng chính thức bắt đầu.