Ba diễn giả: GS, TS Đỗ Quang Hưng - nguyên Viện trưởng Nghiên cứu tôn giáo, TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Viện trưởng Văn hóa - Trường đại học Văn hóa Hà Nội và TS Vũ Đức Liên - giảng viên khoa Lịch sử, Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã phân tích những nét đặc sắc trong cuốn sách của tác giả người Pháp Pierre Foulon. Theo đó, công trình này là sự giao thoa của triết lý, văn hóa Đông - Tây, đến từ tư duy phương Tây của tác giả Foulon và cách ông dùng tư duy ấy để nhìn nhận về đời sống cá nhân và đời sống tâm linh của con người Bắc Kỳ. Cuốn sách cũng mang tới nguồn tư liệu quý báu, tác giả đã đi sâu vào những phong tục tập quán, những khía cạnh về tôn giáo của con người Bắc Kỳ. Ông đặt ra những câu hỏi như “Tại sao lại là bánh chưng” hay “Tại sao lại là mâm ngũ quả”… rồi giải thích mọi thứ một cách hệ thống và bài bản.
Đứng giữa hai nền văn hóa, Foulon so sánh, đưa ra những nét tương đồng, làm cho tác phẩm trở nên đa chiều, phong phú và thể hiện rõ hơn tính chất giao thoa của hai nền văn hóa Đông - Tây. Ông lý giải về sự khác biệt giữa Tết Nguyên đán và Tết Tây để khẳng định rằng, đó là những nét tinh túy mà xét ở góc độ nào đó, người Pháp vẫn có thể thấu hiểu người Việt vì đều có chung nguồn gốc là dân tộc nông dân. GS Đỗ Quang Hưng nhận xét: “Tác phẩm phản ánh đời sống tinh thần, vật chất, hiểu được lịch sử Bắc Kỳ qua tâm thức nhân vật, chất liệu viết sử đặc biệt. Hơn nữa, Foulon viết sử Bắc Kỳ dưới góc nhìn triết học, văn hóa, tôn lên chiều sâu cái đáng quý của người Việt Nam trong đời sống sinh hoạt, lễ nghi, thể hiện đậm nét giá trị triết lý tinh thần”.
Với những giá trị như vậy, “Xuân thu sử thi Bắc Kỳ” được xuất bản sẽ là cuốn sách thu hút sự chú ý của nhiều độc giả; các nhà nghiên cứu lịch sử trong nước và quốc tế quan tâm và yêu thích. Hiểu về lịch sử nước nhà, văn hóa - căn cước dân tộc chính là nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong quá trình thúc đẩy giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế. Hiện nay, cuốn sách có bán tại Nhà sách online NetaBooks và Gian hàng NetaBooks tại Tiki.