Các quán ăn, cửa hàng bày bán tràn lan, tiểu thương còn tận dụng cả vỉa hè làm nơi đỗ xe hoặc đặt bàn ghế phục vụ khách hàng. Người đi bộ không còn không gian di chuyển an toàn, buộc phải bước xuống lòng đường dẫn đến nguy cơ dễ bị tai nạn giao thông.
Nghịch lý đi bộ dưới lòng đường!
Không chỉ người dân mà các khách du lịch đến thành phố biển cũng bày tỏ sự không hài lòng khi phải di chuyển giữa một không gian đô thị thiếu trật tự. Trong khi đó, một số tiểu thương lại cho rằng việc sử dụng vỉa hè giúp họ dễ dàng kinh doanh hơn, nhất là tại các khu vực đông đúc.
Mỗi buổi tối, quán nhậu Hòa (đường Lê Lai, phường Quy Nhơn) lại tận dụng toàn bộ diện tích vỉa hè trước quán để phục vụ kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Lan, người dân sống gần đó bày tỏ: “Họ bày bàn ghế, xe cộ lấn hết vỉa hè, khiến chúng tôi buộc phải đi xuống lòng đường. Nhiều khi gặp xe ô-tô chạy nhanh là sợ. Người lớn như chúng tôi còn khó chịu, huống chi trẻ em hay người già phải đi bộ dưới lòng đường rất nguy hiểm”.
Dù nhiều lần được chính quyền phường nhắc nhở và kiểm tra, nhưng tình trạng lấn chiếm vẫn tái diễn. Việc thiếu biện pháp giám sát thường xuyên và mạnh tay trong xử phạt được cho là nguyên nhân khiến tình trạng này kéo dài. Trong khi đó, người dân tại khu vực ngày càng mất kiên nhẫn và mong muốn chính quyền có hành động quyết liệt hơn.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm chấn chỉnh. Các tổ công tác liên ngành bao gồm lực lượng công an, quản lý đô thị và chính quyền phường đã được thành lập để kiểm tra, xử lý vi phạm. Các đợt kiểm tra đột xuất đã diễn ra thường xuyên tại những khu vực “nóng". Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng biện pháp hiện tại chưa đủ sức răn đe. Nhiều ý kiến cũng cho rằng chính quyền nên giám sát thường xuyên hơn, không để tình trạng “giật gấu vá vai”. “Xử phạt phải nghiêm, không thể chỉ nhắc nhở mà không có hành động cụ thể. Nếu không làm mạnh tay thì bao giờ mới trả lại được vỉa hè cho người dân”, ông Trần Văn Đức, phường Quy Nhơn Nam đề xuất.
Lập lại trật tự vỉa hè cần có sự tham gia tích cực từ các hộ kinh doanh, tiểu thương và cả cộng đồng. Các chương trình tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, nhấn mạnh vào việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ không gian công cộng.
Dân mong chính quyền nghiêm khắc hơn
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng xác định toàn tỉnh còn 28 điểm phức tạp về trật tự công cộng, chủ yếu tại khu vực chợ, 90 điểm đã được xử lý nhưng có nguy cơ tái lấn chiếm cùng 17 điểm mới phát sinh, tiềm ẩn khả năng hình thành các tụ điểm buôn bán tự phát. Đây là những địa bàn cần tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn.
Bên cạnh việc chấn chỉnh, các địa phương cũng nghiên cứu các mô hình quản lý vỉa hè phù hợp với tình hình thực tế. Một trong những giải pháp đang được xem xét là quy hoạch các khu vực kinh doanh có kiểm soát trên vỉa hè. Theo đó, tại các tuyến phố được phép kinh doanh, người dân sẽ phải đăng ký và tuân thủ quy định về diện tích sử dụng, không gian để lại cho người đi bộ.
Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, về lâu dài vẫn cần có chính sách cụ thể để quản lý vỉa hè. Chưa kể, thành công của việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân. Thượng tá Mai Văn Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là duy trì kết quả đã đạt được, đồng thời rà soát các điểm có nguy cơ phát sinh buôn bán tự phát để kịp thời chấn chỉnh. Công tác lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị không chỉ dừng ở các đợt cao điểm mà phải được duy trì thường xuyên. Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân, hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành, cùng tham gia giữ gìn trật tự đô thị.
Thời gian tới, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì các biện pháp, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Việc triển khai hiệu quả cao điểm không chỉ lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị mà còn góp phần quan trọng bảo đảm an ninh - an toàn cho các hoạt động trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách.