Là tiền của nhân dân

Những ngày cuối tháng 7, thời sự bóng đá nước nhà lại rộ lên câu chuyện về hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 8. Sở dĩ câu chuyện gây chú ý là vì đáng lẽ hội nghị quan trọng nhất, liên quan vận mệnh của bóng đá Việt Nam này phải được tổ chức từ tháng 4 năm nay để bầu ra Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ mới.

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam rối ren ở bộ máy lãnh đạo như lúc này. Ảnh: LÊ MINH
Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam rối ren ở bộ máy lãnh đạo như lúc này. Ảnh: LÊ MINH

Thế nhưng nó đã bị hoãn lên hoãn xuống, cho tới thời điểm hiện tại cũng vẫn chưa biết bao giờ mới có thể tổ chức vì một lý do giống nhau: công tác tổ chức nhân sự chưa hoàn tất.

Điểm lại các kỳ hội nghị VFF, có lẽ chưa bao giờ bóng đá Việt Nam rối ren ở bộ máy lãnh đạo như lúc này. Nội bộ VFF mất đoàn kết nặng nề, các ứng viên cho những vị trí quan trọng như Chủ tịch và Phó Chủ tịch VFF lần lượt dính vào kiện cáo, bị giới thiệu với hình ảnh xấu xí trên một số tờ báo và mạng xã hội với tần suất dày đặc khiến không thể chốt được phương án nhân sự. Bối cảnh như thế khiến một số doanh nhân có uy tín được mời làm ứng viên cho các vị trí lãnh đạo VFF đã tỏ ra ngại ngần, nói chính xác hơn là họ đã... chối phắt.

Câu chuyện mất đoàn kết, thiếu năng lực của VFF đã âm ỉ trong nhiều năm chứ không phải mới xảy ra, nên ai chịu khó theo dõi thời sự bóng đá nước nhà thì rồi dần dà cũng hiểu hết. Chỉ có điều hiểu nhưng không thể thông cảm được. Việc Chính phủ chọn môn bóng đá làm thí điểm chuyên nghiệp hóa cách đây hơn 20 năm thể hiện sự quan tâm với lợi ích về giải trí của đông đảo người dân, và từ đó đến nay hàng chục nghìn tỷ đồng đã được chi cho bộ môn thể thao này với nguồn lực chủ yếu đến từ ngân sách. Việc hơn hai thập kỷ không thể chuyển qua chuyên nghiệp là sự lãng phí khủng khiếp, song đáng giận hơn là chẳng những thế, VFF còn để xảy ra đấu đá liên miên vì những lý do nhân danh bóng đá.

Bóng đá không phải của riêng một nhóm người và phía sau môn thể thao ấy là tiền của nhân dân đóng góp. Thiết tưởng, những lãnh đạo của VFF không được cho phép mình quên đi điều đó trong bất cứ hoàn cảnh nào.