Kỳ vọng phố đi bộ Hồ Gươm có nhiều đổi mới

Sau thời gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) hoạt động trở lại, mỗi dịp cuối tuần nơi đây lại thu hút đông người. Tuy nhiên, điểm du lịch lớn của Thủ đô đang thiếu những sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật điểm nhấn.

Cần làm mới khu vực phố đi bộ Hồ Gươm bằng các hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo và được thay đổi.
Cần làm mới khu vực phố đi bộ Hồ Gươm bằng các hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo và được thay đổi.

Thiếu nét đặc sắc

Hoạt động trở lại, không khí chung quanh Hồ Gươm dường như… trầm trầm. Các chương trình văn hóa nghệ thuật lớn phục vụ du khách chưa thấy khởi sắc. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều khách đến đây đi bộ quanh hồ vãn cảnh. Chị Hương Giang, 20 tuổi sống tại quận Hoàn Kiếm cho biết: “Hiện tại, các hoạt động nghệ thuật ở phố đi bộ tuy khá phong phú nhưng chưa có nhiều sự nổi bật, khiến cho khán giả đi qua chỉ dừng lại xem một lúc rồi đi tiếp. Rất ít khán giả trẻ nán lại xem đến cùng, phần lớn theo tôi quan sát là khán giả quen thuộc hoặc các bác, các cô lớn tuổi theo dõi các nghệ sĩ biểu diễn các bài quan họ, chèo… vào các buổi tối cuối tuần”.

Cô Hoàng Thị Lan, sinh sống tại phố Bà Triệu, thường đến đây tập thể dục buổi chiều, chia sẻ: “Cô tới đây tận dụng không gian an toàn và mát mẻ để nâng cao sức khỏe, đồng thời cũng muốn xem các chương trình mới của phố đi bộ sau dịch nhưng chưa thấy có sự kiện nào được tổ chức. Dù vậy cô vẫn đến đây tản bộ hằng ngày”.

Anh Trường Giang sinh sống tại quận Long Biên có mặt tại phố đi bộ, kỳ vọng hơn vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật: “Tôi rất mong  muốn tới đây để xem các chương trình ca múa nhạc với âm thanh, ánh sáng hoành tráng. Thế nhưng sau dịch, lần nào lên đây cũng chỉ thấy có vài hoạt động, đa số là tự phát, đặc biệt là hoạt động đá cầu của các nhóm bạn trẻ, lên đó đi dạo cứ gặp những nhóm đá cầu là phải đi vòng qua, người đi bộ khác cũng phải tách sang hai bên lề đường. Tôi cảm thấy không gian ngột ngạt. Ở giữa nhóm đá cầu lại là một khoảng lớn, không tạo ra một giá trị nào cả, rất phí phạm diện tích, thay vào đó nên dành không gian để nhường chỗ cho những môn biểu diễn nghệ thuật khác  thì tốt hơn”.

Có thể thấy việc thiếu hụt các chương trình nghệ thuật lớn đã làm giảm đi sức hấp dẫn của phố đi bộ Hồ Gươm. Các hoạt động tự phát của từng nhóm, cá nhân nhỏ lẻ khó mà giữ chân được khách du lịch. Bác Đặng Hiếu cùng vợ từ Hải Dương ra Hà Nội thăm con, được con gái dẫn lên  phố đi bộ tham quan, chia sẻ: “Hôm đầu lên đây thấy không khí đông vui lắm, ca hát, nhảy múa, trò chơi giải trí đa dạng, cả gia đình đi tham quan cầu Thê Húc, Tháp Rùa, tản bộ đến tận khuya. Hôm sau lên thì thấy không có gì thay đổi lại đâm ra chán nên về sớm”. Theo bác Hiếu cũng như nhiều người được hỏi, cần thay đổi để phố đi bộ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn chứ không phải đến vì thói quen.

Cần thay áo mới 

Khu vực phố đi bộ Hồ Gươm cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật mới, đặc sắc để thu hút khách du lịch trong nước. Chị Thu Hương đang sinh sống tại quận Đống Đa, cùng gia đình đến phố đi bộ, gợi ý: “Nên có những buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn do thành phố tổ chức để người dân thưởng thức, đồng thời làm vậy sẽ thu hút khách du lịch ngoài Hà Nội tới xem. Đặc biệt cần bổ sung hoạt động vui chơi giải trí an toàn dành cho trẻ nhỏ vì có rất nhiều gia đình đưa con tới chơi mỗi dịp cuối tuần, đơn giản có thể làm một triển lãm tranh hay mô hình thông tin về Covid-19, tôn vinh các bác sĩ, những người ở tuyến đầu chống dịch… để người già, con trẻ ít được tiếp xúc trên mạng điện tử có thể tiếp nhận trực tiếp khi tham quan”.

Có những ý kiến đề xuất, nên tổ chức các chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống, đương đại hoặc chương trình liên hoan ca nhạc. Cùng với đó, là việc hưởng ứng ngày lễ bằng các chương trình chào mừng đặc sắc, mới lạ phù hợp mọi lứa tuổi. Cũng có thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan hệ hợp tác với các nước tại khu vực Hồ Gươm nhằm quảng bá, giới thiệu bản sắc, tinh hoa nghệ thuật của các nước đến mọi người. Hoặc tổ chức những sự kiện hưởng ứng các ngày hội, các sự kiện trong nước và thế giới như Trái đất xanh, tuyên truyền uống rượu, bia thì không lái xe… Và nên chăng, các cơ quan chức năng văn hóa, du lịch trên địa bàn tăng cường hợp tác cùng các nhãn hàng để quảng bá cũng như thu hút đông đảo khách hàng tham gia?

Có thể thấy, phố đi bộ Hồ Gươm sau khi hoạt động trở lại, vẫn đang đón nhận một lượng khách, nhưng phần nhiều là những người dân quanh địa bàn, tới đây như một thói quen dịp cuối tuần. Để thu hút thêm khách du lịch từ các nơi xa hơn, thành phố cần triển khai những hoạt động sáng tạo hơn và chứa đựng nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật mới mẻ, cuốn hút nhằm phục vụ khán giả.