“Ký ức về lớp học liên hoàn”

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, Workshop “Ký ức về lớp học liên hoàn” diễn ra từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 16/11, sẽ tái hiện các lớp học theo mô hình cũ như thời nhỏ của thế hệ 7X, 8X tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: ANH QUÂN
Ảnh: ANH QUÂN

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Tuệ Thư (Din) với sự đồng hành của Ngụy Hải An sẽ mang đến cho người tham gia những trải nghiệm sống động với các môn như vẽ, đàn, múa, nấu ăn, cắm hoa, thêu... với mong muốn khơi dậy ký ức tươi đẹp của thế hệ cũ về kỷ niệm sinh hoạt ở Cung Thiếu nhi xưa.

Điểm đặc biệt của workshop này là mỗi lớp học sẽ được hướng dẫn bởi chính các giáo viên cũ của Cung Thiếu nhi, đem đến hành trình trở về tuổi thơ đúng nghĩa cho những người-đã-từng-là-thiếu-nhi trong độ tuổi U40, U50 hiện tại; hay tạo cảm giác chân thật, gần gũi, khơi dậy mong muốn khám phá văn hóa xưa của những người trẻ hiện nay.

Đổi mới cơ chế cho thiết chế văn hóa, thể thao

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 911/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đưa ra phương hướng phát triển mạng lưới trung tâm văn hóa ở trong nước. Quyết định nêu rõ, cần bảo đảm 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa. Bên cạnh đó là đổi mới phương thức tổ chức, quản lý, vận hành, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả sử dụng của các trung tâm văn hóa ở trong nước phù hợp với tình hình thực tiễn của các ngành, các địa phương, theo hướng đa năng, tổng hợp, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn…

Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong những năm qua đã từng bước được hoàn thiện nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Toàn quốc hiện có 42 tỉnh, thành phố đã quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn bất cập, hạn chế.