Việc triển khai cơ chế giám sát này đối với các hoạt động quân sự khẩn cấp ở nước ngoài kéo dài hơn 60 ngày, nhằm bảo đảm các khoản chi tiêu được thực hiện đúng mục đích và tuân thủ các quy định hiện hành. Kết quả kiểm toán sơ bộ dự kiến được công bố vào mùa thu năm nay.
Chi phí mà Mỹ đổ vào cuộc chiến với Iran có thể kiểm toán rõ ràng, nhưng tác động của nó đang len lỏi tới từng gia đình, từng ngành nghề, từng lĩnh vực, lạm phát phi mã… là những thiệt hại khó có thể đong đếm. Trong báo cáo kinh tế mang tên “Sách Beige” vừa được công bố, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết, giá năng lượng tăng mạnh do xung đột ở rốn dầu Trung Đông là nguyên nhân chính gây ra áp lực lạm phát, kéo theo tác động lan tỏa sang các lĩnh vực vận tải, bao bì, thực phẩm và phân bón. “Sách Beige” của FED phác họa bức tranh kinh tế tổng thể của “xứ cờ hoa”, dựa trên thông tin được thu thập từ 12 khu vực thuộc hệ thống ngân hàng trung ương Mỹ.
Theo báo cáo, các gia đình có thu nhập cao tiếp tục duy trì nhu cầu tiêu dùng vững chắc, phù hợp hiện tượng mà các nhà kinh tế gọi là “nền kinh tế hình chữ K”. Trong khi đó, các gia đình dễ bị tổn thương phải gánh chịu tác động nặng nề hơn. FED cho hay, số khách hàng mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng bán lẻ giảm nhiều, ngược lại nhu cầu đối với các mặt hàng thiết yếu lại tăng lên. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ xuống còn 2% trong năm nay và 1,8% năm 2027. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế lớn cũng bị OECD hạ, với lý do không gì khác ngoài tác động tiêu cực của xung đột Trung Đông.
FED đánh giá hoạt động tuyển dụng lao động trong lĩnh vực sản xuất là điểm sáng nhất, được hỗ trợ bởi các hoạt động liên quan quốc phòng và nhu cầu ngày càng lớn đối với các trung tâm dữ liệu, phù hợp kỳ vọng khi nhu cầu gia tăng do xung đột và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).
Đây là những số liệu quan trọng để giới chức FED căn cứ khi quyết định tăng, giảm hay giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiếp theo sau hơn một tuần nữa.